Thế giới

Nga sản xuất nhiều loại vũ khí gấp 10 lần phục vụ chiến dịch quân sự ở Ukraine

Nga đã tăng cường sản xuất một số vũ khí lên gấp 10 lần để cung cấp cho quân đội tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Hôm nay (19/9), ông Bekhan Ozdoev, Giám đốc công nghiệp của tổ hợp vũ khí thông thường, đạn dược và hóa chất đặc biệt thuộc Tập đoàn Rostec của Nga, cho biết số lượng nhiều loại vũ khí được sản xuất đã tăng từ 2 - 10 lần. Thậm chí, đối với một số loại vũ khí, sản lượng còn được tăng lên "hàng chục lần". 

Tiêm kích MiG-31 mang theo tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga. Ảnh: Sputnik

“Chúng tôi đang tiến về phía trước với tốc độ chóng mặt, khói bay ra từ tất cả các đường ống”, hãng tin Reuters dẫn lời ông Ozdoev.

Cũng theo ông Ozdoev, Nga ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể trong hoạt động sản xuất xe tăng, xe bọc thép, bệ phóng tên lửa, pháo binh, tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander, hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Pantsir, và tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết tổng số lượng vũ khí đã được sản xuất.

Rostec đang nằm trong danh sách các cơ quan và tổ chức bị phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt. Tập đoàn này đang kiểm soát 800 doanh nghiệp dân sự và quốc phòng tại Nga. Rostec hiện là nhà sản xuất vũ khí lớn nhất của Nga.

Bộ Tài chính Mỹ còn gọi Rostec là "nền tảng trong các lĩnh vực quốc phòng, công nghiệp, công nghệ và sản xuất tại Nga".

Theo Minh Thu (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nga-san-xuat-nhieu-loai-vu-khi-gap-10-lan-phuc-vu-chien-dich-quan-su-o-ukraine-2191609.html