Thế giới

Nga sắp đưa vào hoạt động "sát thủ phòng không" Buk-M3

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung mới Buk-M3, có khả năng diệt mọi mục tiêu bay, sẽ được Quân đội Nga đưa vào hoạt động năm 2016.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung mới Buk-M3, có khả năng diệt mọi mục tiêu bay, sẽ được Quân đội Nga đưa vào hoạt động năm 2016.
 
Lực lượng Phòng không của Nga sẽ có thêm sức mạnh mới vào mùa thu năm nay với sự xuất hiện của thế hệ thứ ba của hệ thống tên lửa phòng không Buk huyền thoại.
 
Hệ thống tên lửa đất - đối - không tầm trung Buk-M3 - một phiên bản hiện đại hóa từ phiên bản Buk-M2 với các đặc điểm sử dụng những thành phần điện tử tiên tiến và loại đạn tên lửa chết người có thể được coi là một hệ thống hoàn toàn mới.
 
Được phát triển bởi Viện thiết kế Tikhomirov ở ngoại ô thủ đô Moscow, Buk-M3 được xem là hệ thống tên lửa có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình bay thấp tốt nhất trên thế giới hiện nay.
 
Theo dự kiến, hệ thống Buk-M3 sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm nay và sẽ chính thức phục vụ trong lực lượng phòng không Nga vào năm 2016.
 
Phiên bản trước đó - Buk-M2 đang được cho là hoạt động hiệu quả nhất trong những hệ thống phòng không cùng loại.
 
Khoang điều khiển của hệ thống Buk-M3 được trang bị một máy tính số mới, hệ thống chuyển mạch dữ liệu tốc độ cao và một máy đo ảnh nhiệt mục tiêu để thay thế cho nhân viên quan trắc quang học có ở các phiên bản Buk trước đây.
 
Khả năng phá hủy mục tiêu của Buk-3M trong quá trình thử nghiệm đạt tới 99,99% và cự li tấn công mục tiêu tối đạt 70 km (tăng thêm 25 km so với Buk-M2).
 
Một khẩu đội tên lửa Buk-M3 có thể theo dõi và đánh chặn tới 36 mục tiêu đồng thời, trong khi loại đạn tên lửa tiên tiến 9R31M có thể hạ gục tất cả các loại mục tiêu bay hiện nay, bao gồm cả các mục tiêu có khả năng cơ động cao, thậm chí ngay cả khi bị gây nhiễu điện tử chủ động. Một đặc điểm độc đáo của Buk-M3 là có thể tham gia tấn công cả các mục tiêu trên mặt đất và trên mặt biển nhờ khả năng phóng thẳng đứng của nó.
 
Theo PVD (Đất Việt)