-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Thế giới
16/03/2016 13:17Nga sẽ tiếp tục không kích khủng bố ở Syria
![]() |
Một máy bay quân sự Nga cất cánh khỏi căn cứ không quân Hmeymin, Syria để trở về Nga hôm nay. Ảnh: Reuters |
"Tuy nhiên, vẫn còn sớm để nói về chiến thắng trước chủ nghĩa khủng bố. Nhóm không quân Nga có nhiệm vụ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào các cơ sở khủng bố", ông nói thêm.
Trước đó một ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rút "phần chính" của lực lượng quân sự Nga tại Syria bắt đầu từ hôm nay. Ông cho hay các mục tiêu được đặt ra cho Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang Nga nhìn chung đã được hoàn thành và bày tỏ hy vọng rằng quyết định này sẽ khuyến khích tất cả bên liên quan trong cuộc xung đột Syria theo đuổi một giải pháp hòa bình.
Tuy nhiên, Moscow vẫn sẽ duy trì hiện diện quân sự ở Syria, và thời hạn rút quân hoàn toàn chưa được công bố. Chánh văn phòng tổng thống Nga Sergei Ivanov hôm nay cho biết Moscow vẫn sẽ duy trì hệ thống phòng không tối tân ở Syria.
"Nhằm đảm bảo an ninh hiệu quả, trong đó có từ trên không, các hệ thống phòng không tối tân vẫn là cần thiết", ông nói về hệ thống tên lửa đất đối không S-400. Với tầm phóng lên tới 400 km, S-400 có thể giúp Nga kiểm soát những khu vực không phận rộng lớn ở Syria.
Phe đối lập Syria cho rằng động thái của ông Putin có thể mở đường cho việc chấm dứt 5 năm xung đột, dù Moscow không thông báo cho lực lượng này về quyết định trên.
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura cũng gọi đây là "một diễn biến quan trọng" và hy vọng nó sẽ thúc đẩy tiến trình hướng tới một giải pháp và chuyển giao chính trị hòa bình ở Syria.
Cuộc nội chiến ở Syria nổ ra từ năm 2011 đã làm hơn 250.000 người thiệt mạng, tạo ra cuộc khủng hoảng tị nạn tồi tệ nhất thế giới và dẫn đến sự trỗi dậy của IS.








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




