Thế giới
11/10/2017 23:45Nga tặng 5.000 súng trường Kalashnikov cho Philippines
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết Nga đã cấp cho Philippines 5.000 súng trường. Đây là lần đầu tiên Nga cấp vũ khí cho Philippines, đồng minh truyền thống của Mỹ.
Tổng thống Duterte cho biết 5.000 khẩu súng này được vận chuyển bằng tàu và sẽ sớm cập cảng Philippines. Hồi tháng 5, Tổng thống Duterte đã có chuyến thăm ngắn đến Nga, một động thái được xem là cuộc "xoay trục" khỏi Mỹ.
Mỹ là đồng minh và nhà cung cấp vũ khí truyền thống cho Philippines. Dù vậy, lực lượng vũ trang của nước này vẫn được đánh giá là yếu nhất khu vực.
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Tổng thống Duterte trong lần ông Duterte đến Nga hồi tháng 5. |
"Theo những gì tôi biết từ phía Nga khi chúng tôi ở đó trong gần 24 giờ, chúng tôi sẽ sớm có những khẩu Kalashnikov", ông Duterte nói trước các binh sĩ quân đội và cảnh sát ở gần Manila.
Theo ABS-CBN, Tổng thống Duterte nói rằng phía Nga muốn giữ kín việc này nhưng ông quyết định công bố vì trước sau công chúng cũng sẽ biết.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói rằng 5.000 khẩu súng Kalashnikov do Nga tặng sẽ cập cảng Philippines vào ngày 22/10 cùng với hàng nghìn băng đạn và 10 xe quân sự. Ông cho biết Moscow đã tặng Manila số khí tài này mà không kèm điều kiện gì.
Trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại Philippines từ chối bình luận về thông tin trên.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines Arsenio Andolong nói rằng theo ông nhớ thì trước đây Nga chưa từng cung cấp loại thiết bị này cho Philippines.
Gần đây, Trung Quốc cũng đã giao 3.000 súng trường cho Philippines. Bộ trưởng Lorenzana nói rằng số súng này sẽ do cảnh sát Philippines sử dụng.
Kể từ khi lên nhậm chức hồi giữa năm 2016, ông Duterte đã "hâm nóng" quan hệ với Trung Quốc và Nga thay vì chỉ tập trung vào đồng minh lâu năm là Mỹ. Ông liên tục bày tỏ nguyện vọng được mua vũ khí từ Nga, đặc biệt sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ dừng bán súng trường cho cảnh sát Philippines vì bị Thượng nghị sĩ Ben Cardin phản đối. Ông Cardin, nghị sĩ đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, đã tỏ ra quan ngại về tình hình nhân quyền ở Philippines.
Theo Phương Thảo (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin cùng chuyên mục








-
Vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long: Chuyến du lịch hè thành thảm kịch của gia đình 8 người (20/07)
-
Thợ lặn kể 3 giờ lục tìm khoang hành khách, vớt nhiều thi thể vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long (20/07)
-
Vụ lật tàu ở Hạ Long: Lời kể của người vợ đang tìm chồng và 2 con mất tích (20/07)
-
Tử vi Chủ nhật ngày 20/7/2025 của 12 con giáp: Tị khó tính, Thìn như ý (20/07)
-
Vụ đắm tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long: Xuyên đêm trục vớt tàu, tìm thấy thêm một số thi thể (20/07)
-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
Bài đọc nhiều




