-
Bão Noul tăng cường, 9 tỉnh miền Bắc được cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất -
Bộ GD&ĐT: Sai phạm tại các điểm thi ở Tuyên Quang, Quảng Trị do cố ý vi phạm quy chế -
Thống nhất chủ trương thành lập TP Quảng Ninh và Bắc Ninh trực thuộc Trung ương -
Con gái sinh năm 1999 của ông Trịnh Văn Tuấn làm Chủ tịch PC1 -
Xuất hiện tình trạng khó mua dầu diesel trước khi điều chỉnh giá, Cục quản lý thị trường chỉ đạo nóng -
Thủy điện Tuyên Quang xả lũ từ 16h, Hà Nội và Phú Thọ phát cảnh báo gấp đến người dân! -
Cục trưởng Lê Quang Tự Do tiết lộ chia sẻ của Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs sau khi bị bắt vì vụ kẹo Kera -
Vụ tai nạn xe máy đâm vào đuôi xe bồn ở Tây Ninh: 2 cha con tử vong tại chỗ, người mẹ bị thương nặng -
Có nhà riêng ở Hà Nội tuổi 30 nhưng tôi vẫn chưa đủ tự tin nghĩ đến chuyện cưới vợ -
Bão số 2 vào Biển Đông, liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam?
Thế giới
12/10/2017 16:54Nga tố Mỹ lấy trộm cờ ở lãnh sự quán
Nga cáo buộc Mỹ lấy trộm quốc kỳ Nga ở Lãnh sự quán tại San Francisco, nhưng phía Mỹ nhanh chóng bác bỏ thông tin này.
"(Đây là) sự việc đáng hổ thẹn. Ở San Francisco, cờ (Nga) tại tòa nhà lãnh sự quán Nga đã bị lấy trộm", Đại sứ quán Nga tại Mỹ thông báo trên Twitter.
“Chúng tôi yêu cầu nhà chức trách Mỹ trả lại biểu tượng của đất nước chúng tôi”, thông báo của Đại sứ quán Nga nêu rõ.
Các cơ quan thông tấn Nga đưa tin Đại sứ quán Nga đã trao công hàm phản đối chính thức cho Mỹ về vụ việc.
Trong khi đó, Bộ ngoại giao Mỹ cho biết đã hạ quốc kỳ Nga ở Lãnh sự quán San Francisco một cách trân trọng và cất giữ an toàn trong tòa nhà. Đại sứ quán Nga ở Washington chưa đưa ra bình luận nào sau thông báo mới nhất.
![]() |
| Lãnh sự quán Nga tại San Francisco ngày 3/10. Ảnh: Reuters. |
Reuters cho hay các nhân viên ngoại giao Nga rời lãnh sự quán từ tháng 9/2017, sau khi Washington yêu cầu Moscow rút bớt người tại cơ sở ngoại giao.
Các quan chức Mỹ sau đó kiểm soát các khu vực hành chính của tòa nhà này. Tuần trước, Nga cáo buộc quan chức Mỹ đột nhập vào khu vực nhà ở trong lãnh sự và đe dọa sẽ trả đũa hành động của Washington mà Moscow cho là bất hợp pháp.
Quan hệ giữa Mỹ và Nga ngày càng xấu đi do Washington điều tra về vai trò của Moscow trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 đi kèm với các cáo buộc về mối liên hệ giữa đội ngũ tranh cử của ông Trump và Moscow.
Các vụ trả đũa ngoại giao bắt đầu từ năm ngoái khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga sau cáo buộc Nga can thiệp bầu cử để đưa Donald Trump vào Nhà Trắng.
Hồi tháng 7, Moscow đã yêu cầu Mỹ cắt giảm 60% nhân viên ngoại giao làm việc ở Nga từ hơn 1.000 người xuống còn 455 người. Đáp lại, ngày 31/8, Mỹ ra lệnh đóng cửa 3 cơ sở ngoại giao của Nga tại Mỹ, bao gồm tòa nhà lãnh sự quán tại San Francisco và 2 tòa nhà phụ trợ tại New York và Washington D.C.
Theo Ngụy An (Tri Thức Trực Tuyến)
- Hà Nội hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ để làm sạch dữ liệu đất đai (18:09)
- Tòa Hàn Quốc yêu cầu Chủ tịch SK Group trả 644 triệu USD cho vợ cũ sau ly hôn (18:00)
- Bão Noul tăng cường, 9 tỉnh miền Bắc được cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất (19 phút trước)
- Bộ GD&ĐT: Sai phạm tại các điểm thi ở Tuyên Quang, Quảng Trị do cố ý vi phạm quy chế (42 phút trước)
- Thống nhất chủ trương thành lập TP Quảng Ninh và Bắc Ninh trực thuộc Trung ương (49 phút trước)
- Con gái sinh năm 1999 của ông Trịnh Văn Tuấn làm Chủ tịch PC1 (1 giờ trước)
- Xuất hiện tình trạng khó mua dầu diesel trước khi điều chỉnh giá, Cục quản lý thị trường chỉ đạo nóng (1 giờ trước)
- Mẫu xe số Gemini Ark125X trình làng: Động cơ chống rung độc đáo, trang bị đắt giá như xe phân khối lớn (1 giờ trước)
- MC Hoàng Oanh lên tiếng về tin đồn hẹn hò thủ môn Patrik Lê Giang (1 giờ trước)
- Meta, TikTok đề nghị xem xét lại quy định cấm người dưới 16 tuổi tương tác trên mạng xã hội (2 giờ trước)
