Thế giới
14/05/2023 20:24Nga tố Ukraine nã tên lửa vào dân
Tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, nói rằng cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Storm Shadow của quân đội Ukraine gần đây vào thành phố Luhansk thuộc Donbass, đã gây ra nhiều thương vong cho dân thường, trong đó có sáu trẻ em.

“Vào 18h30 tối 12/5, tiêm kích thuộc lực lượng Không quân Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa vào tập đoàn sản xuất polymer Polipak và nhà máy chế biến thịt Milam nằm tại thành phố Luhansk. Cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa hành trình Storm Shadow mà Anh cung cấp cho Ukraine, bất chấp London trước đó tuyên bố rằng những vũ khí này sẽ không được dùng để tấn công vào các cơ sở dân sự”, hãng tin TASS dẫn lời ông Konashenkov nói.
Theo Tướng Konashenkov, nhiều căn nhà xung quanh địa điểm bị tấn công đã hư hại và “theo báo cáo thiệt hại về người thì có cả trẻ em”.
“Các tiêm kích của lực lượng Hàng không - vũ trụ Nga đã bắn hạ chiếc cường kích ném bom Su-24 thực hiện vụ tấn công trên, cùng với máy bay MiG-29 yểm trợ cho nó”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói thêm.
Hãng tin TASS cho hay, tuyên bố trên của ông Konashenkov được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace xác nhận London đã chuyển tên lửa Storm Shadow cho quân đội Ukraine.
Ukraine-Đức lập liên doanh chế tạo xe tăng
Giám đốc điều hành công ty sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức, ông Armin Papperger nói rằng công ty này và tập đoàn quốc phòng Ukroboronprom của Ukraine đã thiết lập một liên doanh nhằm mục đích sửa chữa xe tăng cho các lực lượng vũ trang Kiev. Trong tương lai, liên doanh này cũng tham gia vào việc sản xuất các trang thiết bị quân sự.
“Ban đầu, sự hợp tác sẽ bao gồm việc bảo dưỡng và sửa chữa xe bọc thép ở Ukraine, trong khi quá trình sản xuất xe tăng cũng được chuẩn bị. Tôi từng thảo luận với Tổng thống Volodymyr Zelensky về những điều khoản của bản thỏa thuận, trong dịp tôi tới thăm Ukraine. Các hợp đồng đã được ký kết”, trang Mil.in.ua dẫn lời ông Papperger nói.
Dự kiến, công ty Rheinmetall của Đức sẽ nắm 51% cổ phần trong liên doanh trên, và đảm nhiệm việc quản lý công việc cũng như đưa ra các báo cáo truyền thông.
“Ukraine sẽ được hưởng lợi từ việc chuyển giao công nghệ toàn diện, cũng như nguồn cung cấp thiết bị quân sự ngắn hạn từ Đức”, ông Papperger nói thêm.
Theo Tuấn Trần (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




