Thế giới

Nga tuyên bố đạt tiến bộ ‘phi quân sự hóa’ Ukraine, Hà Lan viện trợ 2,5 tỷ Euro cho Kiev

Phát ngôn viên Điện Kremlin tuyên bố, Nga đã đạt tiến bộ đáng kể về “phi quân sự hóa” Ukraine, một trong các mục tiêu ban đầu của chiến dịch đặc biệt ở nước láng giềng.

Theo CNN, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo thường nhật hôm nay (23/12).

Nga tuyên bố đạt tiến bộ ‘phi quân sự hóa’ Ukraine, Hà Lan viện trợ 2,5 tỷ Euro cho Kiev
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Sputnik

Trước đó, phát biểu trước các phóng viên hôm 22/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng “mọi cuộc xung đột vũ trang đều chấm dứt thông qua đàm phán”, đồng thời bày tỏ Moscow mong muốn kết thúc chiến sự ở Ukraine “càng sớm càng tốt”.

Ông Putin cũng chê các hệ thống tên lửa Patriot Mỹ sắp viện trợ cho Ukraine là lỗi thời. Lãnh đạo Điện Kremlin tin, các hệ thống tên lửa của Nga sẽ có khả năng bắn hạ chúng.

Hà Lan công bố gói viện trợ lớn cho Ukraine

Chính phủ Hà Lan thông báo, nước này sẽ viện trợ cho Ukraine tới 2,5 tỷ Euro vào năm 2023. Số tiền này sẽ được dành để trợ giúp quân sự, phục hồi các cơ sở hạ tầng quan trọng và hỗ trợ điều tra các tội ác có thể xảy ra trong xung đột ở quốc gia Đông Âu.

Báo Guardian dẫn lời Tổng thống Hà Lan Mark Rutte khẳng định, đất nước của ông sẽ trợ giúp Kiev “chừng nào Moscow còn tiến hành chiến dịch quân sự chống Ukraine”.

Quân Nga bị tố pháo kích Kherson

Theo Văn phòng công tố viên vùng Kherson, miền nam Ukraine, hai dân thường đã thiệt mạng trong các vụ pháo kích của quân Nga vào thành phố sáng 23/12. Các tòa nhà chung cư và cơ sở hạ tầng thiết yếu của Kherson cũng bị tàn phá do trúng đạn pháo của các lực lượng Moscow.

Nga tuyên bố đạt tiến bộ ‘phi quân sự hóa’ Ukraine, Hà Lan viện trợ 2,5 tỷ Euro cho Kiev - 1

Nga tuyên bố đạt tiến bộ ‘phi quân sự hóa’ Ukraine, Hà Lan viện trợ 2,5 tỷ Euro cho Kiev - 2
Hiện trường một ngôi nhà bị tàn phá sau vụ pháo kích của quân Nga ở Kherson. Ảnh: Twitter

Kyrylo Tymoshenko, Phó Chánh văn phòng tổng thống Ukraine thông tin, một người đã tử vong trong cuộc pháo kích của Nga vào quận Korabelnyi ở Kherson. Nạn nhân là nam giới, không qua khỏi vì bị thương quá nặng.

Đánh bom xe hơi ở thành phố đông nam Ukraine

Một quan chức thân Moscow ở Melitopol, thành phố đông nam Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Nga cho hay, 2 người đã bị thương sau khi bom gắn trên một chiếc xe hơi phát nổ tại đây.

Hãng thông tấn Tass dẫn lời Vladimir Rogov, quan chức do Nga bổ nhiệm tại tỉnh Zaporizhzhia nói, vụ đánh bom xe xảy ra trước cổng công viên Gorky. Nhà chức trách đang gấp rút điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông Rogov mô tả đây là “một vụ tấn công khủng bố” do các tay súng vũ trang của Kiev tiến hành.

Các quan chức Ukraine chưa lên tiếng phản hồi trước cáo buộc trên. Trong khi, báo Gardian thú nhận không thể xác minh thông tin một cách độc lập.

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nga-noi-dat-tien-bo-phi-quan-su-hoa-ukraine-ha-lan-vien-tro-kiev-2-5-ty-euro-2093770.html