-
Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm -
Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? -
Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới -
“Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ -
10 học sinh Việt Nam dự Olympic Thiên văn quốc tế đều giành huy chương, có 6 Huy chương Vàng -
Son Ye Jin gây tranh cãi từ video ăn uống đến chuyện khoe con trai -
5 thay đổi trong thói quen ăn uống cảnh báo sa sút trí tuệ ở người già -
Ô tô bốc cháy tại khu vực đình làng ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa -
Thanh Hóa: Triệu tập 17 thiếu niên mang theo đinh ba, tháo biển số xe lạng lách tìm cảm giác mạnh -
“Người Nhện” Tobey Maguire chính thức ly hôn sau 10 năm ly thân
Thế giới
10/07/2024 16:04Nga tuyên bố thu được 'vũ khí hủy diệt bậc nhất' của Ukraine, đang nghiên cứu cách thức đối phó
Tờ Telegraph (Anh) ngày 7/7 đưa tin, một video ngắn do hãng thông tấn nhà nước Nga RIA-Novosti công bố cho thấy một người lính đang kiểm tra thứ mà anh ta nói là đầu đạn Storm Shadow - một loại tên lửa hành trình do Anh và Pháp chế tạo, còn được gọi là SCALP.
"Chúng tôi biết được độ xuyên sâu, khoảng cách nổ so với bề mặt, cũng như các loại cảm biến mục tiêu được sử dụng", người lính Nga mặc quân phục và che kín đầu cho biết.
Theo Telegraph, tên lửa hành trình không đối đất Storm Shadow là một trong những vũ khí có sức tàn phá mạnh nhất trong kho vũ khí của Ukraine, với tầm bắn khoảng 250 km. Đây là loại vũ khí hiếm hoi do phương Tây cung cấp có thể vươn tới bán đảo Crimea từ phía sau các tuyến phòng thủ hiện tại của Ukraine.
Các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu ở Crimea đã khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin phải ra lệnh cho các lực lượng Nga cải thiện hệ thống huấn luyện và phòng không.
Quân đội Ukraine cũng sử dụng loại tên lửa này để tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga và các mục tiêu quân sự khác ở Ukraine bị lực lượng Nga kiểm soát, buộc Hải quân Nga phải rút đi các tàu chiến có giá trị nhất của mình.
Trong video được RIA-Novosti công bố, xuất hiện một vật thể hình trụ màu bạc, dài khoảng nửa mét với đường kính gần bằng nhau, phần mũi có hình nón, hướng vào trong; dường như không bị hư hại; nhưng không có dấu hiệu trực quan nào để có thể xác định nó là Storm Shadow.
Telegraph chưa thể xác minh một cách độc lập về đoạn video được RIA-Novosti công bố vào sáng ngày 7/7. Đây là video thứ hai được hãng thông tấn Nga công bố trong tuần qua cho thấy có vẻ như là cùng một người lính Nga đang kiểm tra vũ khí phương Tây thu được.
Đoạn video trước đó, được công bố vào đầu tuần trước, cho thấy người lính này giới thiệu thứ mà anh ta nói là tên lửa ATACMS thu được của Ukraine - một loại vũ khí pháo binh tầm xa do Mỹ sản xuất.
Cả hai video đều có nhạc nền giống nhau và dường như được quay trong cùng một nhà kho chứa đầy các vật dụng quân sự bằng kim loại.
RIA-Novosti cũng dẫn nguồn tin quân sự Nga cho biết các kỹ sư của Bộ Quốc phòng Nga đang nghiên cứu đầu đạn thu được để tìm ra kiểu bay của tên lửa Storm Shadow.
"Việc các chuyên gia Nga nghiên cứu về tên lửa sẽ cho phép thực hiện các biện pháp đối phó để bảo vệ chống lại những loại vũ khí đó, bao gồm cả việc tạo ra những nơi trú ẩn với đặc điểm cần thiết", RIA-Novosti cho biết.
Trước đó, Trung tướng Andrey Semenov, Tư lệnh Lực lượng Phòng không và Phòng thủ Tên lửa kiêm Phó Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga - cho biết, tên lửa hành trình Storm Shadow có thể tiếp cận mục tiêu một cách bí mật bằng cách sử dụng hệ thống hiệu chỉnh dẫn đường thông qua vệ tinh Mỹ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng cảnh báo rằng Moscow có thể phản ứng không tương xứng với việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Việc chuyển giao vũ khí tầm xa có độ chính xác cao cho Kiev là con đường dẫn đến những vấn đề rất nghiêm trọng, ông Putin nhấn mạnh.
Theo Telegraph, cả Ukraine và các đồng minh NATO đều không bình luận về video này và Bộ Quốc phòng Nga cũng không giải thích làm thế nào họ có thể thu được các tên lửa.
Theo RIA-Novosti, loại tên lửa này - được gọi là Storm Shadow ở Anh và SCALP ở Pháp - là tên lửa hành trình tầm xa không đối đất được Anh và Pháp cùng phát triển vào những năm 1990 và hiện đang được sản xuất bởi công ty đa quốc gia MBDA của châu Âu. Các đầu đạn này nằm trong số các vũ khí được các nước NATO cung cấp cho Ukraine.
Theo Hữu Hiển (Nguoiduatin.vn)
- Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm (16:25)
- Google sắp siết chặt hạn mức với người dùng Gemini miễn phí và thuê bao AI Plus từ ngày 9/10 (16:02)
- Cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình nộp phạt và tự nguyện nộp 1 tỷ đồng sau bản án đánh bạc hơn 4 triệu USD (33 phút trước)
- Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? (43 phút trước)
- Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gọi Trung Quốc là "láng giềng quan trọng", hướng tới ổn định quan hệ (1 giờ trước)
- “Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ (1 giờ trước)
- Nỗi ám ảnh của người vợ mỗi khi được chồng... ôm (1 giờ trước)
- Chuyên gia: Việt Nam nên thận trọng, chờ Đình Bắc tạo khác biệt trước Malaysia (1 giờ trước)
- Bị đưa vào tầm ngắm, Tuấn “Thần đèn” lập tức chỉ đạo cấp dưới tiêu hủy chứng cứ che giấu sai phạm (1 giờ trước)