-
Thông tin mới vụ thuyền chở 11 người bị chìm khiến 2 mẹ con tử vong ở Huế -
Clip ghi lại cảnh nghi giúp việc ngủ quên khiến em bé 19 ngày tuổi rơi từ trên giường xuống đất -
Cơ quan thuế đề nghị xã, phường hỗ trợ hàng chục triệu đồng để "động viên tinh thần cán bộ" -
Bé 3 tuổi suýt nguy kịch vì đuối nước tại khu nghỉ dưỡng ở Hà Nội -
Thực hư thông tin "sáp nhập 34 tỉnh, thành phố còn 16 tỉnh, thành phố" đang được chia sẻ trên MXH -
Hà Nội: Fortuner tạt đầu, chèn ép người phụ nữ đi xe máy, camera hành trình ghi lại toàn bộ diễn biến -
Loại rau bác sĩ khuyên nên ăn sau dịp Tết để ổn định đường huyết, hỗ trợ thanh lọc cơ thể -
HOT: Cặp đôi "người nhện" Tom Holland và Zendaya bí mật đám cưới -
Nam ca sĩ Việt mất giọng suốt 2 năm, nghẹn ngào cầu cứu: "Có ai giúp tôi với…" -
Nhà tiên tri mù Vanga từng cảnh báo về “chiến tranh và sự hủy diệt” vào năm 2026
Thế giới
03/03/2022 04:10Nga-Ukraine đàm phán vòng hai, Kiev không chấp nhận tối hậu thư
Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo sẽ không chấp nhận bất kỳ tối hậu thư nào của Moscow.
Theo hãng tin Reuters và RT, trước đó ông Dmitry Peskov - phát ngôn viên của Tổng thống Nga thông báo, phái đoàn của Moscow sẽ sẵn sàng tiếp tục cuộc đàm phán vào tối nay.
Khi được hỏi liệu trợ lý của Tổng thống Putin là Vladimir Medinsky có tiếp tục dẫn dắt đoàn thương thuyết Nga không, ông Peskov trả lời là có. Tuy nhiên, ông Peskov từ chối tiết lộ địa điểm chính xác ở Belarus, nơi đàm phán vòng hai diễn ra.
Hãng tin Itar-tass của Nga cho biết, các cuộc đàm phán sắp tới có thể diễn ra ở rừng Belovezh tại biên giới Belarus - Ba Lan. Khu rừng này, vốn là khu dự trữ sinh quyển, là nơi mà vào tháng 12/1991 lãnh đạo ba nước Ukraine, Nga và Belarus đã ký một hiệp định cùng tên giải thể Liên Xô.
Theo Kremlin, Moscow hy vọng đàm phán đạt được tiến bộ song không suy đoán về một kết quả có thể xảy ra ở giai đoạn này. Ông Peskov tuyên bố rõ rằng phái đoàn Nga sẽ tìm cách thực thi các điều kiện then chốt cho hòa bình ở Ukraine mà Tổng thống Putin đã vạch ra trước đó.
Ngày 24/2, Nga đã phát động một cuộc tấn công quân sự ở Ukraine mà theo Tổng thống Putin là cần thiết để phi quân sự hóa quốc gia này và bảo vệ người dân nói tiếng Nga ở vùng Donbass. Trong khi đó, Ukraine và các đồng minh phương Tây nhấn mạnh rằng hành động của Moscow là gây hấn vô cớ chống lại một quốc gia có chủ quyền.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
- Nghị sĩ Mỹ đòi tước quyền phát động chiến tranh của Tổng thống Trump sau đòn không kích Iran (14:55)
- Thông tin mới vụ thuyền chở 11 người bị chìm khiến 2 mẹ con tử vong ở Huế (14:47)
- Mở hộp, trên tay Honor Magic V6: Điện thoại gập mỏng nhẹ pin khủng "đại chiến" Galaxy Z Fold7 (14:45)
- Người mua vàng năm 2016 sau gần 10 năm lãi bao nhiêu, đối diện lựa chọn bán hay tiếp tục nắm giữ (14:42)
- Công an TPHCM bắt khẩn cấp kẻ kẹp cổ, đánh tới tấp tài xế taxi sau câu nói "Ý mày sao" (14:40)
- Phim vừa ra rạp đã bị quay lén: Trách nhiệm thuộc về ai? (14:39)
- Khoảnh khắc gã đàn ông ngã lộn nhào xuống đường sau khi bám nắp ca-pô xe vợ cũ suốt 2km (14:37)
- Clip ghi lại cảnh nghi giúp việc ngủ quên khiến em bé 19 ngày tuổi rơi từ trên giường xuống đất (14:35)
- Cơ quan thuế đề nghị xã, phường hỗ trợ hàng chục triệu đồng để "động viên tinh thần cán bộ" (14:25)
- Angelababy tuổi 37 sau ly hôn Huỳnh Hiểu Minh: Nhan sắc gây sốt, sự nghiệp còn đỉnh cao? (14:13)