-
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em -
Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu -
Con dâu ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm vì mẹ chồng khinh nghèo, đến ngày bà nằm liệt mới té ngửa về gia thế của nhà thông gia
Thế giới
03/04/2018 00:02Nga và phương Tây bên bờ Chiến tranh lạnh?
Cuối tuần qua, 60 nhà ngoại giao Nga phải đóng gói đồ đạc và lên chiếc xe buýt màu xanh hướng tới sân bay quốc tế Dulles để rời khỏi Washington. Đến nay, tổng cộng 171 nhà ngoại giao Nga đã bị Mỹ và các đồng minh yêu cầu về nước, liên quan tới cáo buộc Moscow đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal trên đất Anh.
Trong khi đó ở St Petersburg, 60 nhà ngoại giao Mỹ cũng phải ra khỏi tòa lãnh sự để trở về nước sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo đóng cửa phái bộ ngoại giao Mỹ này.
Chính quyền Tổng thống Vladimir Putin cũng không ngần ngại trục xuất các nhà ngoại giao từ 23 quốc gia – hầu hết là các thành viên Liên minh châu Âu (EU). Gần đây nhất, Moscow tuyên bố trong vòng 1 tháng, London phải cắt giảm quy mô nhân viên ngoại giao tại Nga xuống bằng với số lượng nhân viên ngoại giao Nga tại đảo quốc sương mù.
Hai phía cũng triệu hồi các đại sứ của nhau tới để phản đối và yêu cầu giải thích.
Khủng hoảng bắt nguồn từ vụ đầu độc một cựu điệp viên Nga trên đất Anh. Theo Thủ tướng Anh Theresa May, ông Sergei Skripal và con gái bị tấn công bằng một vũ khí hóa học có tên Novichok – một trong những hóa chất kịch độc cấp độ vũ khí do Liên Xô chế tạo - ở thành phố Salisbury. Các nhà chức trách Anh quy kết Nga đứng sau vụ việc nhưng chính quyền ông Putin khẳng định không liên quan.
Các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh, Pháp và Đức đã ra thông cáo chung tuyên bố "khả năng cao độ Nga phải chịu trách nhiệm vụ tấn công" và hàng chục nước đã đứng về phía Anh cùng trục xuất các nhà ngoại giao Nga.
Sergei Skripal, 66 tuổi, đã bán các bí mật cho Anh và chuyển tới nước này sống theo một cuộc trao đổi gián điệp năm 2010. Cựu điệp viên hiện vẫn đang nguy kịch nhưng trong tình trạng ổn định, trong khi con gái ông là Yulia đã tỉnh lại và hồi phục nhanh. Anh cho biết nước này đang cân nhắc đề nghị của Moscow muốn gặp cô Yulia, người từ Nga sang thăm cha thì bị tấn công.
Các đợt trục xuất ngoại giao trả đũa lẫn nhau của Nga và phương Tây là lớn nhất trong thời gian gần đây, khiến nhiều người lo ngại hai bên sẽ lao vào Chiến tranh Lạnh một lần nữa. Tuy nhiên, theo BBC, nếu so sánh tình hình hiện nay với những kình địch giữa Liên Xô và phương Tây hồi những năm 1950-1980 là khập khiễng.
BBC dẫn lời Michael Kofman – một nhà khoa học nghiên cứu cấp cao của Tập đoàn CAN và là thành viên Viện Kennen của Trung tâm Wilson, giải thích: "Chiến tranh Lạnh khi xưa là một cuộc cạnh tranh xuất phát từ hệ thống lưỡng cực, với hai siêu cường có các lợi thế về kinh tế và quân sự, cạnh tranh nhau sức ảnh hưởng đối với chính trị quốc tế... Và các ý thức hệ phổ quát đã khiến cho cuộc cạnh tranh đó là không thể tránh khỏi".
Theo ông, thế đối đầu ngày nay không xuất phát từ cán cân quyền lực hoặc ý thực hệ phổ quát mà từ những quyết định đã được các nhà lãnh đạo suy tính kỹ trước khi đưa ra, các chiến lược họ theo đuổi và hàng chuỗi bất đồng trong chính trị quốc tế. Và những điều đó không phải là không thể tránh được.
Bên cạnh đó, bản chất của mâu thuẫn hiện thời không giống như hồi Chiến tranh Lạnh. Trong khi đó, Nga cũng không ở vị thế có thể làm thay đổi cán cân quyền lực hoặc cấu trúc của các hệ thống quốc tế hiện nay.
Michael Kofman kết luận: "Nói cách khác, nguyên nhân và đặc điểm của xung đột ở hai thời kỳ là rất khác nhau".
Theo Thanh Hảo (VietNamNet)
- NSƯT Trần Hoàng Yến chia sẻ hành trình chống chọi suy thận và lời hứa hiến thận của chồng (15:20)
- Livestream bán hàng hết thời “bát nháo” khi Luật Thương mại điện tử mới được thông qua (15:20)
- Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 (15:13)
- Tuấn Hưng vào vai kẻ vỡ nợ, con trai NSND Trần Lực gây bất ngờ trong "Thế hệ kỳ tích" (15:07)
- Tuyển quyền taekwondo Việt Nam khiếu nại vì cho rằng bị xử ép, mất huy chương vàng (15:04)
- Vụ Nguyễn Văn Thiên bị bắt: Lộ clip “tổng tài” quát nạt nhân viên quán cà phê khiến cư dân mạng phẫn nộ (15:04)
- Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt (28 phút trước)
- Lộ tin nóng đầu tiên về iPhone 18, Face ID dưới màn hình, mặt trước đẹp tuyệt đỉnh (44 phút trước)
- Xe rước dâu phủ kín ảnh trẻ mất tích và câu chuyện 7 năm chạm đến lòng người (52 phút trước)
- Diễn viên Jo Jin Woong bị tố từng hành hung Jung Hae In (57 phút trước)