-
Mazda3 "độc chiếm" ngai vàng, tiếp tục nới rộng khoảng cách với Honda Civic và Hyundai Elantra -
Top điện thoại chơi game tốt nhất 2026: iPhone và Samsung dẫn đầu, nhiều mẫu giá rẻ góp mặt -
Những hành vi khiến tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định mới -
Indonesia thắng Timor Leste, vươn lên dẫn đầu bảng A, gia tăng áp lực cho tuyển Việt Nam -
Cảnh báo chuỗi ngày mưa giông kéo dài sắp bao trùm miền Bắc -
Bi kịch vợ chồng tử vong do điện giật khi sửa mái nhà, để lại mẹ già và hai con nhỏ trong cảnh khó khăn -
MCK xin lỗi sau làm việc với cơ quan chức năng, quyết định gỡ toàn bộ bản ghi chứa ngôn từ chưa phù hợp -
Sự thật cay đắng sau câu nói lúc say của chồng: Cả nhà giấu kín bí mật tài sản suốt gần 7 năm -
Vụ buôn lậu thủy sản 1.000 tỷ đồng: Chi cục trưởng Thú y vùng I bị khởi tố -
Lập dự phòng "khủng" 865 tỷ đồng cho kim cương, PNJ lỗ nặng, cổ phiếu rơi về đáy 6 năm
Thế giới
12/08/2022 15:48Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau, LHQ kêu gọi lập vùng phi quân sự
Hãng Reuters đưa tin, công ty điện hạt nhân nhà nước Energoatom của Ukraine cho biết, khu vực nhà máy đã bị tấn công 5 lần trong ngày 11/8, bao gồm cả địa điểm gần nơi cất giữ vật liệu phóng xạ, song không ai bị thương và mức độ phóng xạ vẫn bình thường.
Trong khi đó, các quan chức địa phương do Nga bổ nhiệm tuyên bố, Ukraine đã nã pháo vào nhà máy lần thứ hai trong vòng một ngày, làm gián đoạn quá trình đổi ca của các công nhân nhà máy.
Ông Vladimir Rogov, một thành viên của chính quyền vùng do Nga bổ nhiệm, viết trên Telegram rằng ít nhất 3 cuộc tấn công đã xảy ra gần kho lưu trữ đồng vị phóng xạ.
Reuters cho biết hiện chưa thể xác minh độc lập các thông tin trên.
Trong vài tuần qua, nhà máy Zaporizhzhia, nằm ở thành phố Energodar đã trở thành mục tiêu của hàng loạt cuộc tấn công. Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau về vụ pháo kích nhà máy này hồi cuối tuần trước. Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngay từ giai đoạn đầu của chiến dịch đặc biệt tại Ukraine, nhưng nó vẫn do các kỹ thuật viên Ukraine điều hành.
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 11/8 kêu gọi Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cử một phái đoàn tới nhà máy để đánh giá tình hình an toàn của nó càng sớm càng tốt.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi lập vùng phi quân sự
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua kêu gọi Nga và Ukraine chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia giữa lúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp để thảo luận tình hình.
Ông nói: "Tôi kêu gọi các bên rút binh sĩ và thiết bị khỏi nhà máy, kiềm chế việc triển khai thêm lực lượng hoặc thiết bị tới địa điểm này. Cơ sở này không được sử dụng như một phần của bất kỳ chiến dịch quân sự nào. Thay vào đó, cần có thỏa thuận khẩn cấp ở mức độ kỹ thuật về chu vi phi quân sự hóa nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực".
Mỹ ủng hộ lời kêu gọi thiết lập một khu vực phi quân sự quanh nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Thứ trưởng phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Mỹ Bonnie Jenkins tuyên bố tại Hội đồng Bảo an.
Dầu Nga tiếp tục chảy sang Hungary, Slovakia

Hãng Al Jazeera dẫn tin từ công ty Naftogaz của Ukraine cho biết, dòng chảy dầu Nga tới Hungary và Slovakia, thông qua Ukraine đã tái thông suốt sau vài ngày trì hoãn vì các vấn đề thanh toán.
Theo nhà vận hành đường ống JSC Ukrtransnafta thuộc Naftogaz, họ đã nối lại hoạt động sau khi nhận được tiền từ công ty dầu khí MOL của Hungary vào tối 10/8.
Ukraine đã dừng chuyển dầu của Nga thông qua đường ống Druzhba vào ngày 4/8 do các lệnh trừng phạt của phương Tây ngăn nước này nhận phí trung chuyển từ Moscow.
Đức ước tính chi phí tái thiết Ukraine
Trong một cuộc họp báo diễn ra ở Berlin hôm qua (11/8), Thủ tướng Đức Olaf Scholz ước tính việc tái xây dựng Ukraine sẽ tiêu tốn nhiều tỷ đô la. Ông Olaf nói, dự án này sẽ tham vọng hơn Kế hoạch Marshall năm 1947 do Mỹ tài trợ để khôi phục châu Âu sau Thế chiến II, vốn tiêu tốn tới 13 tỷ USD (150 tỷ USD theo đơn vị tiền tệ ngày nay).
Hồi đầu tháng này, Ukraine đã đề nghị các nhà tài trợ nước ngoài cung cấp cho mình hàng trăm tỷ USD để phục vụ các nỗ lực tái thiết.
Kiev đề xuất Liên minh châu Âu viện trợ cho Ukraine hơn 500 tỷ USD. Trước khi yêu cầu trên được đưa ra, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã phát biểu tại một hội nghị của NATO rằng Kiev cần 5 tỷ USD mỗi tháng để bù đắp thâm hụt ngân sách. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định sẽ không nhượng lãnh thổ để đổi lấy ngừng bắn và gây áp lực buộc phương Tây cung cấp thêm vũ khí nhằm thay đổi cục diện xung đột.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
- Mazda3 "độc chiếm" ngai vàng, tiếp tục nới rộng khoảng cách với Honda Civic và Hyundai Elantra (13 phút trước)
- Ăn tôm có làm tăng mỡ máu? Sự thật về loại hải sản giàu cholesterol (20 phút trước)
- Lý Tiểu Lộ lần đầu kể sự thật sau 7 năm scandal "đi làm tóc": Ly hôn từ 2018, chịu tai tiếng để bảo vệ con (20 phút trước)
- Top điện thoại chơi game tốt nhất 2026: iPhone và Samsung dẫn đầu, nhiều mẫu giá rẻ góp mặt (30 phút trước)
- Bộ Công an phục hồi điều tra, tiếp tục truy bắt nguyên kế toán Cục Điện ảnh Phạm Thanh Hải (34 phút trước)
- TP HCM: Nam sinh tử vong trong đúng ngày sinh nhật 19 tuổi, trinh sát phát hiện tình tiết đáng chú ý (35 phút trước)
- Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 Emoura Phạm: Từ ồn ào diễn bikini đến vương miện cao quý (45 phút trước)
- Tiêm kích F-35B Mỹ rơi khi chuẩn bị hạ cánh, bốc cháy dữ dội tại căn cứ Miramar (52 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik gây tranh cãi với quyết định thay người khó hiểu (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Bắt buộc Giám đốc sở dành 1/3 thời gian trong tháng đi cơ sở (1 giờ trước)