Thế giới
17/08/2018 11:20Nga: Việt Nam quan tâm pháo mạnh ngang T-90
Theo Giám đốc điều hành Công ty Rosoboronexport (ROE), Alexander Mikhneev, công ty sẽ đưa ra thị trường thế giới chiếc xe tăng lội nước hạng nhẹ (pháo tự hành) Sprut-SDM1, đã được quan tâm ở một số nước Đông Nam Á.
"Đây là loại duy nhất, không có sản phẩm tương tự trên thế giới. Sprut-SDM1 - duy nhất trong lớp xe chiến đấu đổ bộ hạng nhẹ, có sức mạnh hỏa lực như xe tăng cơ bản. Nó có thể được đổ bộ từ tàu, cả ngày lẫn đêm, vượt qua địa hình mà các loại phương tiện khác không thể vượt qua.

Rosoboronexport hy vọng sự quan tâm lớn đến vũ khí này từ các nước có điều kiện địa lý khó khăn: sông nước, đầm lầy và núi. Đặc biệt, một số nước Đông Nam Á tỏ ra hứng thú với Sprut-SDM1, dịch vụ báo chí của Rosoboronexport dẫn lời ông Mikheev.
Dù vị đại diện này không tiết lộ khách hàng cụ thể nào tại Đông Nam Á đang quan tâm đến Sprut-SDM1 nhưng theo thông tin của RIA Novosti, Việt Nam đã giành sự quan tâm đặc biệt đến dòng xe chiến đấu này và 2 bên đã tiến hành đàm phán sơ bộ. Tuy nhiên, thông tin này chưa có bất cứ sự xác nhận nào từ Việt Nam.
Đại diện nhà sản xuất cho biết, Sprut-SDM1 là loại pháo tự hành được quân đội Nga trang bị cho lực lượng đổ bộ đường không với hỏa lực mạnh, dễ dàng tiêu diệt các loại xe tăng, xe bọc thép của đối phương.
Đây là phiên bản nâng cấp của pháo tự hành chống tăng Prut-SD và được mệnh danh là sát thủ diệt tăng của quân đội Nga. Xe có trọng lượng 18 tấn, kíp lái 3 người, công suất động cơ 500 CV, tốc độ tối đa 70km/h trên đường nhựa, 10km/h khi bơi.
Vũ khí chính của Sprut-SDM1 là pháo nòng trơn 2A75M 125mm với hệ thống nạp đạn tự động, tốc độ bắn từ 6 - 8 phát/phút. Điều đặc biệt là nòng pháo này có thể sử dụng để phóng tên lửa chống tăng.
Với pháo 2A75M có hiệu suất tác chiến tương tự pháo 2A46M5 trang bị trên xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, T-90. Pháo sử dụng hệ thống nạp đạn tự động với cơ số 40 viên, trong đó có 22 viên nằm sẵn trong hệ thống nạp tự động, 18 viên dự trữ ở khoang phía sau.
Điểm làm nên sự đặc biệt của Sprut-SDM1 là Nga đang phát triển loại đạn Invar-M chống xe tăng được nâng cấp để bắn qua nòng pháo. Loại đạn này có một đầu lõm có khả năng xuyên thủng giáp phản ứng nổ được lắp đặt để bảo vệ thiết xa.
"Khi nâng cấp pháo tự hành SMD1 cỡ nòng 125mm, chúng tôi đã cài đặt hệ thống kỹ thuật số MSA kết hợp với kính ngắm ngày/đêm tự động theo dõi mục tiêu dành cho xạ thủ", Tổ hợp chế tạo máy kéo Nga cho biết. Bộ cảm biến hiện đại cho phép đạn pháo vô hiệu lực cản của gió và điều chỉnh hướng di chuyển để tấn công mục tiêu.
Ngoài pháo chính 125mm, Sprut-SDM1 còn được trang bị thêm 1 súng máy điều khiển từ xa 7,62mm với cơ số đạn 1.000 viên được lắp đặt trên tháp pháo cùng các thiết bị trinh sát.
So với các phiên bản Sprut-SD trước đây, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự khác biệt vì trên nóc Sprut-SDM1 được trang bị thêm 1 súng máy điều khiển từ xa 7,62mm, còn đối với Sprut-SD thì không có.
Xe được tích hợp thiết bị giám sát mục tiêu tự động giúp pháo thủ và chỉ huy có thể bắn trúng mục tiêu không chỉ từ súng máy mà còn cả tên lửa với tầm xa tới 5km. Ngoài ra, Sprut-SDM1 còn được trang bị hệ thống ngắm ảnh nhiệt cho phép tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết.
Theo Tuấn Vũ (Đất Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
Ông Trump đổi ý, đồng ý giao vũ khí hàng đầu cho Kiev, trừng phạt Nga: Hé lộ vai trò của 2 nước (20/07)
-
Sức khỏe các nạn nhân vụ đắm tàu du lịch trên vịnh Hạ Long (20/07)
-
U23 Việt Nam thắng nhẹ U23 Lào: Giấu bài hay thiếu nhiệt (20/07)
-
Tàu du lịch bị đắm trên vịnh Hạ Long do gặp phải siêu dông vùng nhiệt đới (20/07)
-
Bão số 3 Wipha vào Quảng Ninh - Thanh Hóa tối 21/7, gió giật đến cấp 14 (20/07)
-
Tiếng gọi sinh tử trong con tàu đắm và phút nghẹt thở chàng trai giải cứu 4 người (20/07)
-
Nhân chứng kể lại giây phút lật tàu du lịch chở 51 người trên vịnh Hạ Long (20/07)
-
Đêm tang thương ở Quảng Ninh: Người thân quặn lòng nhìn từng thi thể được đưa về bờ (20/07)
-
Vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long: Chuyến du lịch hè thành thảm kịch của gia đình 8 người (20/07)
-
Thợ lặn kể 3 giờ lục tìm khoang hành khách, vớt nhiều thi thể vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long (20/07)
Bài đọc nhiều




