-
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên -
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí -
Bắt giữ nữ cán bộ bị truy nã đặc biệt khi vừa nhập cảnh về Nội Bài -
Vị tướng Việt Nam được mệnh danh là "ông vua vũ khí", được đích thân Bác Hồ đặt tên -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Ấn Độ -
Giảm cân bằng cách "chỉ ăn thịt", người đàn ông rơi vào nguy kịch vì suy gan -
Trả giá bằng mạng sống vì tin lời chữa bệnh "thuận tự nhiên" trên mạng -
Công bố thông tin gây chú ý về vụ khởi tố cựu thiếu tá CSGT: Xe của nam sinh đôn dung tích gấp hơn 3 lần
Thế giới
09/11/2015 15:38Nga vớ bẫm: Indonesia chốt Su-35, Ai Cập sắm Antey-2500 và Buk
Trong thời gian tới, ngành xuất khẩu vũ khí của Nga sẽ liên tiếp có những hợp đồng mới, với giá trị rất lớn.
Ngày 8-11, trưởng phòng hợp tác quốc tế thuộc Tập đoàn công nghệ Nhà nước Rostec của Nga cho biết, Indonesia đã quyết định đặt mua các máy bay chiến đấu Su-35 mới nhất của Nga và đàm phán xây dựng các trung tâm dịch vụ tại nước này.
Từ nhiều tháng qua, Jakarta đã tiến hành các cuộc đàm phán với Moscow về việc mua máy bay chiến đấu Su-35 để thay thế cho dòng máy bay chiến đấu Northrop F-5 Tiger II do Mỹ chế tạo. Nước này đã lựa chọn Su-35 sau gần 2 năm nghiên cứu, cân nhắc.
Hồi tháng 9-2015, truyền thông nước này đã đưa tin là Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu đã quyết định mua Su-35. Tuy nhiên, ngay sau đó, các quan chức quốc phòng nước này đã phủ nhận đây là quyết định cuối cùng và cho biết họ vẫn đang đàm phán với Nga.
Trả lời câu hỏi của phóng viên tại Triển lãm hàng không Dubai về triển vọng cung cấp máy bay Su-35 cho Indonesia, ông Viktor Kladov tiết lộ thêm là Indonesia đã chốt mua S-35 và còn quan tâm đến việc xây dựng các cơ sở bảo dưỡng máy bay trên lãnh thổ của mình.
Cũng trong ngày 8-11, truyền thông Nga cũng dẫn lời ông Sergey Chemezov - giám đốc tập đoàn Rostec của Nga cho biết là nước này đang đàm phán cung cấp các hệ thống phòng không tầm cao-tầm xa Antey-2500 và tầm trung Buk cho quốc gia bắc Phi Ai Cập.
![]() |
| Vũ khí Nga đang rất được quan tâm trên thị trường thế giới |
Phát biểu bên lề triển lãm hàng không Dubai, ông Chemezov cho biết, sau trực thăng hạm Ka-52K và các hệ thống đí kèm theo nó, Nga đã quyết định bán các hệ thống phòng không tối tân cho Ai Cập và hiện 2 bên đang triển khai đàm phán về các điều khoản của hợp đồng.
Vị lãnh đạo của Rostec còn cho biết, đến cuối năm 2015, tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport sẽ cung cấp cho các khách hàng nước ngoài các hợp đồng vũ khí trị giá ít nhất 12,5 tỷ USD, hoàn thành chỉ tiêu đã đặt ra từ năm trước, giữ vững vị trí thứ 2 trên thị trường xuất khẩu vũ khí.
Cách đây vài hôm, một quan chức quốc phòng Thái Lan khi đến thăm gian hàng Nga tại triển lãm quốc tế "Quốc phòng An ninh 2015" ở Bangkok đã khẳng định là nước này sẽ tiếp tục mua máy bay trực thăng của Nga cho không quân và lục quân.
RIA Novosti dẫn nguồn từ ban chỉ huy quân đội Hoàng gia Thái Lan cho biết, các máy bay trực thăng vận tải Mi-17 mua của Nga đã được các lực lượng vũ trang nước này nhận xét rất tốt.
Sơ lược về các loại vũ khí Nga chuẩn bị xuất khẩu
Đặc tính chiến thuật và kỹ thuật của các máy bay trực thăng Nga phù hợp với các điều kiện hoạt động ở Thái Lan. Nó có thể chở tới 30 binh sĩ, vượt quá hiệu suất của máy bay trực thăng do các nước khác sản xuất. Hơn nữa, các trực thăng Nga luôn rất đáng tin cậy, bền, hiệu quả và giá cả hấp dẫn.
S-300VM Antey-2500 (NATO gọi là SA-23 Gladiator/Giant) là hệ thống phòng không do Nga phát triển dựa trên cơ sở của hệ thống tên lửa S-300 nhằm tiêu diệt các mục tiêu bay, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo và hành trình.
![]() |
| Trực thăng Nga đã thể hiện tính năng ưu việt so với trang bị cùng loại của phương Tây |
Nó có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên đến 125 dặm (khoảng 200km) và ở độ cao 18 dặm (khoảng 29km).
Trong khi đó, hệ thống tên lửa 9K37 Buk (NATO gọi là SA-11 Gadfly hay SS-17 Grizzly) được xếp vào loại phòng không tầm trung, do Liên Xô phát triển và được Nga cải tiến đến phiên bản Buk-M2.
Hệ thống được thiết kế để tiêu diệt các máy bay, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Nó có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách tới hơn 30 dặm (khoảng 50km) và ở độ cao 15 dặm (khoảng 24km).
Còn máy bay chiến đấu tiên tiến thế hệ 4++ Su-35 (NATO gọi là Flanker-E) là một phiên bản nâng cấp cực cao trên cơ sở máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4 Su-27 Flanker. Máy bay lần đầu được giới thiệu tới khách hàng nước ngoài tại triển lãm hàng không Paris 2013.
Máy bay chiến đấu Su-35 được đánh giá là có sức mạnh vượt trội so với máy bay chiến đấu cùng thế hệ của phương Tây, thậm chí là sánh ngang các chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 của Mỹ.
vì nó có thể phóng vũ khí khi đang bay ở tốc độ siêu âm (khoảng Mach 1,5) và độ cao 15.000m, trong khi chiếc máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ 5 của Mỹ là F-35 chỉ có thể sử dụng được tên lửa khi ở tốc độ Mach 0,9.
Theo Nhật Nam (Đất Việt)
- Xe điện BYD Seagull 2026 "nhỏ nhưng có võ": Chạy 505 km mỗi lần sạc, ‘so găng’ cùng Morning và i10 (14:26)
- Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ (14:23)
- Khoảnh khắc “chạy đua sự sống” hơn cả điện ảnh của bác sĩ tim mạch gây xúc động cộng đồng mạng (14:21)
- Hàng nghìn doanh nghiệp xăng dầu đón tin vui (14:12)
- Diễn viên “Shiri” Park Dong Bin qua đời ở tuổi 57 tại nhà hàng riêng (14:06)
- Quảng Ninh bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh đối với Phó chủ tịch HĐND và Trưởng Ban Nội chính tỉnh (14:00)
- Triệt phá "hệ sinh thái" 350 công ty "ma" chuyên mua bán hóa đơn khống hơn 3.100 tỷ đồng (41 phút trước)
- Mourinho chờ cái gật đầu từ Perez cho ngày trở lại Real Madrid (43 phút trước)
- Hé lộ kế hoạch ám sát Tổng thống Trump: Từ bức ảnh selfie đến cuộc đấu súng tại khách sạn (1 giờ trước)
- Đứt cáp trò chơi mạo hiểm, cabin rơi tự do từ độ cao 91 mét (3 giờ trước)

