-
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ? -
Hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục tại phiên toà sáng nay -
Tìm thấy vật dụng quan trọng được cho là của tài xế xe container bị lũ cuốn trôi ở nơi không ngờ -
Danh tính mẹ bỉm bế con đi tiêm khiến dân tình trầm trồ vì giống 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' -
Hà Nội: Lời khai gây bất ngờ của tài xế xe tải làm rơi bùn khiến nhiều người ngã -
Cảnh sát Campuchia tóm gọn toàn bộ nhóm phạm nhân nổ súng cướp tòa án -
Tử vi thứ 4 ngày 19/11/2025 của 12 con giáp: Tý lộc lá, Hợi vất vả -
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê
Thế giới
07/03/2022 04:35Nga vô hiệu hóa căn cứ không quân Ukraine bằng vũ khí tầm xa
Nga đã tấn công và vô hiệu hóa căn cứ không quân Starokostiantyniv ở vùng Khmelnytskyi của Ukraine bằng vũ khí chính xác cao tầm xa, Reuters dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 6/3.
"Các lực lượng vũ trang Nga tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine", Reuters dẫn lời Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov.
"Vào sáng ngày 6/3, các cuộc không kích đã được thực hiện bằng vũ khí tầm xa chính xác cao. Căn cứ không quân Ukraine gần Starokostiantyniv đã bị vô hiệu hóa", ông Konashenkov nói.
Một hệ thống tên lửa S-300 do Ukraine điều khiển cũng đã bị lực lượng tên lửa Nga phá hủy, vị phát ngôn viên nói và thông tin thêm rằng Nga đã bắn rơi 10 máy bay và trực thăng của Ukraine trong 24 giờ qua.
Mariupol thực hiện nỗ lực sơ tán dân thường lần thứ hai
Hội đồng thành phố Mariupol, thành phố cảng gần biên giới phía Đông của Ukraine với Nga, đã đạt được thỏa thuận về một lệnh ngừng bắn mới với các lực lượng Nga hiện đang bao vây thành phố, DW đưa tin.
Thời gian tạm dừng chiến sự theo kế hoạch sẽ kéo dài từ 12 giờ trưa (giờ địa phương) ngày 6/3 đến 9 giờ tối cùng ngày. Các nhà chức trách hy vọng sẽ sơ tán khoảng 400.000 người đang bị mắc kẹt trong thành phố mà không có thức ăn, nước uống và hệ thống sưởi ấm.
Một kế hoạch tương tự đã bị hủy bỏ hôm 5/3 sau khi lệnh ngừng bắn không được tuân thủ đầy đủ, do cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau.
Mỹ, Ba Lan xúc tiến cung cấp máy bay cho Ukraine
Mỹ đang làm việc với Ba Lan về một thỏa thuận cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu từ thời Liên Xô để tăng cường khả năng phòng thủ của Kiev trước các cuộc tấn công của Nga, AFP dẫn nguồn truyền thông Mỹ cho biết.
Theo AFP, nhiều hãng tin Mỹ đưa tin rằng, các quan chức nước này đã nói với họ về tính khả thi của thỏa thuận, trong đó Ba Lan sẽ gửi máy bay thời Liên Xô đến Ukraine để đổi lấy máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ.
“Chúng tôi đang làm việc với người Ba Lan về vấn đề này và tham khảo ý kiến của các đồng minh NATO còn lại của chúng tôi”, một quan chức Nhà Trắng cho biết trong bài viết của Wall Street Journal và NBC News.
Kiev đã thúc giục phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự Ukraine, bao gồm cả máy bay chiến đấu. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã khẩn thiết đề nghị các nước láng giềng Đông Âu cung cấp cho Ukraine các máy bay do Nga sản xuất mà các phi công Ukraine được đào tạo để lái.
Thủ tướng Israel trở về nước sau chuyến thăm bất ngờ đến Nga
Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã trở lại Israel sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 5/3, DW dẫn nguồn Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết.
Thủ tướng Bennett đã nói chuyện với người đứng đầu Điện Kremlin trong 3 giờ. Chi tiết về cuộc trò chuyện không được tiết lộ. Tuy nhiên, Israel luôn nỗ lực duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Nga và Ukraine mặc dù Moscow đang tiến hành tấn công quân sự vào nước láng giềng.
Sau đó, Thủ tướng Israel đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước khi bay sang Đức để gặp Thủ tướng Olaf Scholz.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại", nhà lãnh đạo Ukraine đăng trên Twitter sau cuộc nói chuyện với ông Bennett.
Thủ tướng Bennett dự kiến sẽ triệu tập Nội các của mình cho cuộc họp hàng tuần vào cuối ngày 6/3.
Israel cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Nga một phần để đảm bảo rằng máy bay chiến đấu của 2 nước không đấu đầu ở Syria. Đồng thời, Israel cũng đã chuyển viện trợ nhân đạo cho Ukraine.
Giải thích lý do tại sao Israel không viện trợ quân sự cho Ukraine, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Lior Haiat cho biết, “Israel muốn duy trì các kênh mở với tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột”, trang Times of Israel đưa tin.
“Chúng tôi sẽ tập trung vào viện trợ nhân đạo, những thứ cần thiết cho người dân Ukraine”, ông Lior Haiat nói với Đài phát thanh Quân đội (Galei Tzahal).
Lưu ý rằng số lượng lớn người tị nạn chạy sang các nước láng giềng của Ukraine, ông nói, "không nghi ngờ gì sự hỗ trợ như vậy là cần thiết".
Theo Minh Đức (Nguoiduatin.vn)
- "Bỏ" tuyển Tây Ban Nha, Yamal tiệc tùng thâu đêm với các cô gái (09:41)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng vắng mặt, Hội đồng xét xử làm rõ vai trò của Hoa hậu Thùy Tiên (09:24)
- LĐBĐ Malaysia thừa nhận gian lận hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ trước trận đấu với Việt Nam (09:23)
- Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! (09:22)
- Tổng thống Zelensky đến Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy nối lại đàm phán với Nga (09:18)
- Google ra mắt Gemini 3 - Mô hình AI thông minh nhất lịch sử (09:15)
- Cộng sự thân cận vạch trần thủ đoạn "bơm" doanh thu khống, Shark Thủy bị tố chủ mưu lừa đảo 7.600 tỷ đồng (09:12)
- Giải mã sức hút "Truy Tìm Long Diên Hương": Khi chất liệu hành động Việt cứu rỗi phòng vé (09:10)
- Gội đầu bằng nước chứa nhiều khoáng chất có gây rụng tóc? (09:06)
- Miền Bắc mưa rét đến bao giờ? (49 phút trước)