Thế giới

Ngang nhiên đăng ảnh phụ nữ kèm giá bán làm cô dâu, vlogger Trung Quốc bị bắt

Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ một vlogger sau cáo buộc anh ta "bán đấu giá" phụ nữ khuyết tật dưới vỏ bọc dịch vụ mai mối.

Ngang nhiên đăng ảnh phụ nữ kèm giá bán làm cô dâu, vlogger Trung Quốc bị bắt
Ảnh minh họa: SCMP

Một số ý kiến cho rằng vlogger Caige thậm chí đã thu "phí cô dâu" khoảng vài chục ngàn nhân dân tệ, tùy theo đánh giá của anh ta.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Caige, sống tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) có 143.000 người theo dõi. Tài khoản của Cai Ge mô tả anh ta là "trung gian" giúp thu xếp các cuộc hôn nhân một cách nhanh chóng.

Cai Ge cho biết tất cả những chi tiết mà anh ta mô tả về những người phụ nữ tìm chồng đều đúng sự thật, và mời các bên gửi tin nhắn cho anh ta để sử dụng dịch vụ mai mối.

Tuy vậy, trong những bài đăng gần đây, anh ta chia sẻ thông tin về phụ nữ khuyết tật đang tìm bạn đời, ghi chú về khuyết tật của họ cũng như tính cách mỗi người, thậm chí đăng kèm giá.

Trong một video có hình ảnh của một cô gái 21 tuổi bị thiểu năng trí tuệ, Cai Ge mô tả cô "80% trí thông minh nhưng nghe lời và có thể chung sống", đồng thời kèm dòng chữ "giá thách cưới 188.000 nhân dân tệ".

Video khác có hình ảnh của một người phụ nữ bị câm kèm theo mô tả "24 tuổi, chưa kết hôn, đầu óc bình thường" cùng mức giá thách cưới 160.000 nhân dân tệ.

Theo Jimu News, vlogger này trước đó tuyên bố dịch vụ mai mối của anh ta hoàn toàn hợp pháp, nói rằng những người đàn ông tìm vợ có thể tới văn phòng mai mối.

"Đối với những phụ nữ khuyết tật, cha mẹ họ phải liên hệ với chúng tôi. Tất cả các quy trình đều hợp pháp, bao gồm các cuộc gặp gỡ với cha mẹ và soạn thảo hợp đồng pháp lý," Cai Ge nói.

"Sau khi trả tiền thách cưới, người sử dụng dịch vụ cũng cần trả phí giới hiệu 20.000 nhân dân tệ. Sau đó họ có thể kết hôn. Chúng tôi khuyên họ kết hôn trước rồi hẹn hò sau," anh ta cho biết thêm.

Người dùng mạng xã hội Trung Quốc tỏ ra nghi ngờ động cơ hành nghề của Cai Ge, so sánh anh với "những kẻ buôn người" kiếm lời từ phụ nữ khuyết tật dưới vỏ bọc mai mối.

Hôm 11/10, đại diện Liên đoàn Phụ nữ địa phương xác nhận với Jimu News rằng cơ quan chức năng đã thành lập tổ điều tra vụ việc. Giới chức sau đó tiết lộ Cai Ge đã lấy ảnh của những phụ nữ khuyết tật trên mạng internet, sau đó lan truyền thông tin sai sự thật.

Dư luận vẫn chưa lắng xuống, nhưng tài khoản của Cai Ge đã bị khóa trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ngang-nhien-dang-anh-phu-nu-kem-gia-ban-lam-co-dau-vlogger-trung-quoc-bi-bat-d189284.html