-
8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm -
Doanh nghiệp liên quan vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng -
Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu -
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn
Thế giới
01/02/2024 15:56Nghề tốt nhờ năm Rồng của người Hoa ở Malaysia: 'Bà nguyệt' kín lịch, bánh hỷ đắt hàng, cặp đôi thi nhau cưới đón vận may Giáp Thìn
Năm Giáp Thìn 2024 không có tiết Lập Xuân. Cụ thể là tiết Lập Xuân của năm 2024 rơi vào ngày 4/2/2024, trước ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán Giáp Thìn tận 5 ngày. Trong quan niệm văn hóa Trung Hoa, năm không có tiết Lập Xuân gọi là năm mù, năm “vô xuân”, năm góa phụ.
Năm góa phụ không thích hợp để kết hôn? Trùng hợp với sự xuất hiện của con giáp Rồng được yêu thích trong truyền thống các nước Á Đông, hiệu ứng săn con tuổi Rồng, đầu năm 2024 đã trở thành mùa cưới cao điểm không chỉ ở Trung Quốc, mà còn ở Malaysia, nơi có rất nhiều người Hoa sinh sống.
Đúng như cái tên, người ta cho rằng không nên tổ chức cưới hỏi trong năm góa phụ vì không may mắn, chứa điềm gỡ khiến gia đình không hòa thuận, vợ chồng ly tán.
Thế nhưng bất chấp quan niệm truyền thống, người hiện đại vẫn rất cởi mở, năm 2024 chính là năm Rồng, vì vậy các cặp đôi muốn về chung một nhà vẫn sẽ chọn kết hôn, một phần vì tình yêu cần sự công nhận hình thức, một phần vì ảnh hưởng bởi hiệu ứng năm Rồng, sinh con tuổi Rồng, gửi gắm khát vọng tươi sáng cho thế hệ sau.
Bà nguyệt kín lịch
Ở thành phố Kuantan, Malaysia, “bà nguyệt” Lưu Diễm Phấn cho biết, dưới tác dụng hiệu ứng năm Rồng và xu hướng săn con tuổi Rồng, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024 chính là mùa cưới cao điểm. Từ cuối năm trước đến tháng 11 năm nay, dịch vụ đám cưới mà Lưu Diễm Phấn cung cấp đã được đặt kín lịch.
Lưu Diễm Phấn làm nghề "bà nguyệt" hơn chục năm nay, tên nghề hơi trừu tượng nhưng thật ra đó chính là người làm chủ hôn, kiêm luôn công tác lên kế hoạch đám cưới cho các cặp đôi.
“Nói năm mù, năm góa phụ vậy thôi, các cặp đôi vẫn cưới bình thường”, Lưu Diễm Phấn chia sẻ.
Lưu Diễm Phấn nói rằng năm 2024 là năm Rồng, là năm con giáp được người Hoa yêu thích. Từ tháng 10 đến tháng 12/2023, cô đã làm “bà nguyệt” cho 3 đến 4 cặp đôi kết hôn mỗi tuần. Ai cũng ôm hy vọng và chạy nước rút để năm 2024 sinh được một chú Rồng con.
Cô chia sẻ một số cặp vợ chồng mới cưới sẽ hỏi liệu kết hôn trong năm mù có mang lại kết quả xấu không. Giải pháp duy nhất mà cô có thể làm là hỏi các cặp đôi ngày sinh của họ, tìm kiếm ngày tốt lành để hai người tổ chức đám cưới.
“Cho dù có là năm mù đi nữa thì vẫn có ngày cát tường để cưới hỏi”, cô nói.
Lưu Diễm Phấn nói rằng điều quan trọng nhất đối với một cặp vợ chồng để tạo thành một gia đình với nhau là tình yêu, đồng thời nên biết bao dung và hỗ trợ lẫn nhau, để có thể cùng đồng hành đến già.
Trong một cuộc phỏng vấn, Giám đốc điều hành của Nhà hàng Đầu bếp Hoàng gia Kuantan, ông Phan Gia Vũ, nói rằng nhà hàng đã nhận được đơn đặt hàng cho tiệc cưới năm 2024, đặc biệt tháng 8 Âm lịch chính là mùa cưới cao điểm.
Ông nói rằng bản thân ông còn không biết năm 2024 là năm mù.
“Trên thực tế, người hiện đại không còn mê tín như thế hệ trước, hôn nhân cần được vun đắp bởi hai phía, lựa chọn kết hôn vào một ngày đẹp trời chỉ là để xin một điềm lành, gửi gắm khát vọng cát tượng mà thôi”, ông Phan Gia Vũ nói.
Người Hoa ở Malaysia còn rất thích kết hôn ở chùa, để Phật chứng giám cho cuộc hôn nhân của họ. Hơn nữa, họ không ngại khi tổ chức đám cưới với nhiều cặp đôi khác để cùng chung vui bầu không khí náo nhiệt.
Đám cưới truyền thống
Hoàng Mỹ Tư, chủ cửa hàng quà cưới ở thành phố Kota Bharu, chỉ ra rằng năm tới là năm Rồng, mặc dù thuật ngữ "năm góa phụ" lan truyền khắp mạng xã hội, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc tổ chức đám cưới của nhiều cặp đôi trẻ. Cửa hàng của cô hiện đã nhận được rất nhiều lịch hẹn từ cuối năm trước trải dài đến giữa năm 2024.
“Mỗi đám cưới có những yêu cầu và quy tắc khác nhau đối với cặp đôi và gia đình của họ. Mỗi nơi lại có nhiều phong tục khác, vì vậy quan trọng là phải hiểu thật tường tận để giúp các cặp đôi tổ chức buổi hôn lễ mỹ mãn nhất”, cô nói.
Ngoài ra, Hoàng Mỹ Tư chỉ ra rằng cửa hàng của cô cung cấp các dịch vụ khác, bao gồm ngày cưới, in thiệp mời, người chủ hôn, phù dâu phù rể, quà cưới... Hiện cửa hàng cũng đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho nhiều hôn lễ sắp tới.
Cô chỉ ra rằng mặc dù đám cưới thời nay đã được đơn giản hóa, một số nghi lễ cơ bản quan trọng vẫn rất cần thiết đối với các cặp vợ chồng, vì dù gì, đám cưới vẫn là ngày trọng đại của đời người.
“Ví dụ, đèn đầu giường có ý nghĩa làm giàu, chiếc ô màu đỏ tượng trưng cho sự đâm chồi nảy lộc, vại con cháu tượng trưng cho nối dõi tông đường và chùm tú cầu đại diện cho vận đỏ như son”.
Bánh cưới đắt hàng
Hai chị em Phù Xuân Mai và Phù Xuân Hoa, chủ sở hữu của Public Bakery ở thành phố Kota Bharu, nói rằng họ đã rất bất ngờ khi biết năm 2024 được gọi là năm góa phụ, và khách hàng đặt bánh cưới cũng không nhắc đến điều này với họ.
Hai chị em chia sẻ năm Thìn là năm tốt lành và thịnh vượng đối với người Hoa, thích hợp cho việc kết hôn và sinh con.
Hai chị em tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình từ khi còn nhỏ và đã kinh doanh hơn 10 năm.
“Bánh hỷ là chiếc bánh mà nhà trai tặng cho nhà gái, nằm trong bộ sính lễ khi đi rước dâu, sau đó nhà gái sẽ phát bánh hỷ cho mọi người để cùng chia sẻ ngày vui của họ”.
Phù Xuân Mai và Phù Xuân Hoa còn nhấn mạnh rằng mặc dù đám cưới hiện đại không còn đề cao truyền thống, nhưng người Hoa vẫn ưa chuộng bánh hỷ. Người ta vẫn sẽ chuẩn bị bánh hỷ trong ngày rước dâu để tặng cho bạn bè, họ hàng như một thói quen không thể thiếu.
Theo Trung Hạ (Phụ Nữ Mới)
- Vụ nam sinh 18 tuổi mất tích ở sông Hồng: Không có phép màu xảy ra (59 phút trước)
- Bắt đối tượng rút dao đâm CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn ở TPHCM (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh gia đình khó khăn của người đàn ông tử vong khi thử vỏ lãi (1 giờ trước)
- Thị trường MPV tháng 9: Xpander lấy lại "ngôi vương", Honda BR-V tăng tốc (2 giờ trước)
- "Trại buôn người" cán mốc 400 tỷ, diễn viên Steven Nguyễn làm nên lịch sử (2 giờ trước)
- Ba Lan điều tra âm mưu ám sát thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng (2 giờ trước)
- U17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2026 sau 3 trận toàn thắng (3 giờ trước)
- Tiến Linh ghi bàn may mắn, CA TP.HCM vẫn bị SLNA chia điểm tại chảo lửa Vinh (3 giờ trước)
- TPHCM xử lý dứt điểm 28 điểm kẹt xe đến năm 2030 (4 giờ trước)
- Công an xác minh vụ người đàn ông tự nhận uống rượu, chặn ô tô tát tài xế ở Hà Nội (5 giờ trước)