Tổng thống sắp mãn nhiệm Gustavo Petro tố cáo Israel xâm nhập hệ thống phần mềm để thao túng kết quả bỏ phiếu và yêu cầu kiểm lại toàn bộ phiếu bầu
23-1782188584-nghi-an-can-thiep-bau-cu-day-colombia-vao-vong-xoay-khung-hoang-chinh-tri
Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ảnh: NYT

Chính trường Colombia vừa rúng động sau những phát biểu đanh thép từ Tổng thống đương nhiệm Gustavo Petro liên quan đến tính minh bạch của ngày hội non sông.

Dẫn nguồn tin từ RT ngày 22/6, người đứng đầu nhà nước công khai tuyên bố các máy chủ cốt lõi thuộc Cơ quan Đăng ký quốc gia đã bị xâm nhập bất hợp pháp.

Ông khẳng định các cơ quan chức năng đã thu thập được bằng chứng công nghệ rõ ràng về việc thay đổi địa chỉ IP của hệ thống, mở đường cho các thế lực bên ngoài trực tiếp nhập dữ liệu giả mạo nhằm làm sai lệch kết quả bỏ phiếu tại các trung tâm bầu cử.

Đáng chú ý, ông Petro chỉ đích danh nhà nước Israel là thực thể duy nhất trên thế giới có đủ năng lực kỹ thuật để thực hiện chiến dịch can thiệp tinh vi này. Trước tình hình đó, ông tuyên bố sẽ sớm đệ trình hồ sơ chi tiết lên các cơ quan tư pháp, đồng thời yêu cầu phong tỏa kết quả để mở cuộc điều tra diện rộng và tiến hành kiểm lại từng lá phiếu.

Làn sóng phản đối quyết liệt từ vị tổng thống sắp mãn nhiệm bùng lên ngay sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ của cuộc bầu cử ngày 21/6 được công bố với khoảng cách sít sao đến nghẹt thở.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Đăng ký quốc gia, ứng cử viên thuộc phe cánh hữu Abelardo De La Espriella đã giành chiến thắng vô cùng mong manh khi đạt tỷ lệ phiếu bầu 49,66%, chỉ nhỉnh hơn một chút so với con số 48,70% của Thượng nghị sĩ đại diện phe cánh tả Ivan Cepeda.

Theo lộ trình định sẵn, nếu không có sự can thiệp từ các phán quyết pháp lý tối cao, ông Espriella sẽ chính thức làm lễ tuyên thệ và tiếp quản quyền lực vào ngày 7/8 tới.

Mặc dù tính chính danh của cuộc bầu cử đang bị đặt dấu hỏi lớn từ người đứng đầu chính phủ đương nhiệm, tân Tổng thống đắc cử vẫn nhanh chóng nhận được sự công nhận mạnh mẽ từ các đồng minh quốc tế lớn. Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã sớm gửi các bức điện chúc mừng thắng lợi đến ông Espriella.

Trùng hợp hơn, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar cũng đã lên tiếng ca ngợi đây là một "chiến thắng ấn tượng", đồng thời không ngần ngại bày tỏ mong muốn thiết lập một kỷ nguyên mới thúc đẩy sâu rộng mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai quốc gia trong tương lai gần.

Sự ủng hộ nồng nhiệt từ phía chính quyền Tel Aviv đối với nhà lãnh đạo mới của Colombia được đánh giá là hoàn toàn phù hợp với những cam kết chính trị mà ông đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Ở độ tuổi 47, vị luật sư kiêm doanh nhân dày dạn kinh nghiệm Abelardo De La Espriella đã thu hút cử tri bằng một nền tảng tư tưởng vô cùng cứng rắn.

Ông cam kết sẽ áp dụng các biện pháp mạnh tay nhất để trấn áp các loại tội phạm, tuyên bố chấm dứt triệt để mọi tiến trình đàm phán hòa bình đang diễn ra với các nhóm vũ trang trong nước, và đặc biệt là ưu tiên khôi phục lại mối quan hệ ngoại giao toàn diện với Israel vốn đã bị rạn nứt dưới thời chính quyền tiền nhiệm.

QT (SHTT)