-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
16/04/2023 15:58Nghi phạm đứng sau vụ rò rỉ tài liệu mật Mỹ không hành động một mình?
Đó là khẳng định của ông Kash Patel, một trong những trợ lý an ninh quốc gia hàng đầu của cựu Tổng thống Donald Trump và có vị trí hàng đầu trong mảng chống khủng bố.
Ông Patel nhấn mạnh "không thể nào" một kỹ thuật viên công nghệ thông tin cấp thấp của Lực lượng Phòng không Quốc gia như Teixeira có quyền truy cập vào kho thông tin tình báo rất nhạy cảm của Mỹ.
Ông Patel nói với trang Breitbart News hôm 15-4: "Anh có thể là nhân viên công nghệ thông tin quan trọng nhất (trong Bộ Quốc phòng), nhưng anh vẫn bị ngăn cách với thông tin thực tế".
Nói về dữ liệu liên quan đến kế hoạch quân sự của Ukraine mà Teixeira bị cáo buộc đã đăng trực tuyến, ông Kash Patel cho biết: "99% những người có giấy phép tiếp cận thông tin phân vùng nhạy cảm (SCI) không có quyền truy cập vào thông tin này".
Ông Patel không tin "dù chỉ một giây" rằng Teixeira – binh nhất thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân 21 tuổi – "hành động một mình".
Bên cạnh đó, ông Patel đánh giá những tài liệu bị rò rỉ vừa qua có khả năng là một phần của "hoạt động kiểu Assange" – đề cập đến người sáng lập trang WikiLeaks Julian Assange. Julian Assange công bố lượng lớn tài liệu mật của Mỹ năm 2010.
Trong khi đó, ông Scott Murray, đại tá không quân đã nghỉ hưu, chuyên về tình báo, cho biết trong thời gian làm nhiệm vụ liên bang, với chuyên môn duy trì và bảo vệ các hệ thống máy tính của Lầu Năm Góc, Teixeira đã được phép truy cập vào Hệ thống Liên lạc Tình báo Chung Toàn cầu (JWICS).
Theo ông Murray, việc một kỹ thuật viên công nghệ thông tin có quyền truy cập vào JWICS để bảo trì nó là điều bình thường. Ông mô tả hệ thống này giống như một mạng Internet chứa các tài liệu mật. Tuy nhiên, Teixeira sẽ không có "chìa khóa vạn năng mở mọi cánh cửa".
Một số tài liệu đặc biệt nhạy cảm, như bản tóm tắt hàng ngày trình lên Tổng thống, sẽ chỉ được lưu hành trong nhóm rất nhỏ các quan chức cấp cao.
Theo cựu công tố viên Don Christensen, với tư cách binh sĩ đang làm nhiệm vụ, Teixeira có thể tiếp cận các tài liệu dễ dàng hơn, nhưng điều này không có nghĩa anh ta nên làm như vậy.
Ông Don Christensen nói với USA Today: "Điều này thực sự đặt ra câu hỏi tại sao tất cả mọi người tại Căn cứ Không quân Otis lại cần quyền truy cập vào loại thông tin mật chiến lược cấp cao như vậy".
Các đặc vụ đã bắt giữ Teixeira tại nhà mẹ anh ta ở North Dighton (bang Massachusetts). Teixeira bị cáo buộc đã chụp ảnh các tài liệu dán nhãn "mật" và "tối mật", chia sẻ chúng với các thành viên của nhóm game thủ qua ứng dụng tán gẫu miễn phí Discord.
Tại phiên tòa liên bang ở TP Boston ngày 14-4, Jack Teixeira bị buộc tội lấy và sao chép thông tin quốc phòng, cố ý lan truyền thông tin có thể được sử dụng để gây tổn hại cho Mỹ hoặc mang lại lợi ích cho bất cứ nước nào bên ngoài.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu các quan chức Mỹ xác định làm thế nào Teixeira có thể truy cập tài liệu mật.
Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (40 phút trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (44 phút trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)