Thế giới

Nghi phạm xả súng Bangkok tự chế vũ khí trước khi gây tội ác

Nghi phạm 14 tuổi được cho là đã tự chế súng bắn đạn rỗng trước khi xar súng làm hai người chết và năm người khác bị thương ở trung tâm thương mại Siam Paragon hôm 03/10.

Nghi phạm xả súng Bangkok tự chế vũ khí trước khi gây tội ác
Trung tâm thương mại Siam Paragon sau khi cảnh sát bắt nghi phạm xả súng tối 03/10 (Ảnh: Reuters)

Hai nạn nhân tử vong được xác định là người Trung Quốc và Myanmar, truyền thông địa phương đưa tin.

Nghi phạm 14 tuổi bị bắt khoảng một giờ sau khi xả súng. Thiếu tướng Samran Nuanma cho biết hung khí là một khẩu súng được thiết kế để bắn đạn rỗng, nhưng nghi phạm đã tự chỉnh sửa để súng có thể bắn đạn thật.

Cảnh sát cũng cho biết nghi phạm đang được điều trị bệnh tâm thần, nhưng không uống thuốc.

"Thông thường, chúng tôi không bắt sống được nghi phạm. Đây là vụ án quan trọng để chúng tôi nghiên cứu. Chúng tôi cần thông tin từ thủ phạm," cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan Torsak Sukvimol nói trên truyền hình.

"Ban đầu tôi đã nói chuyện để nghi phạm bình tĩnh lại, bởi nghi phạm lo âu và dường như nghe thấy ai đó đang nói với cậu ta. Cậu ta nghe thấy tiếng nói yêu cầu cậu ta xả súng," ông Torsak cho hay.

Thái Lan có một trong những tỷ lệ sở hữu súng và tỷ lệ giết người liên quan đến súng đạn cao nhất khu vực Đông Nam Á, tuy vậy hầu hết các vụ xả súng trước đây liên quan tới tranh chấp cá nhân, thủ phạm thường là cựu sĩ quan cảnh sát hoặc quân đội, những người có thể mua vũ khí giá rẻ.

Các vụ xả súng hàng loạt được đánh giá hiếm khi xảy ra, đặc biệt là ở trung tâm thủ đô Bangkok.

Vụ xả súng xảy ra gần một năm sau khi một cựu cảnh sát Thái Lan dùng súng và dao giết 36 người, trong đó có 24 trẻ em, tại một nhà trẻ ở Đông Bắc Thái Lan. Đây được cho là vụ xả súng hàng loạt chết chóc nhất lịch sử nước này, gây tranh cãi về việc thắt chặt quy định kiểm soát súng đạn.

Thái Lan có nhiều quy định kiểm soát súng đạn, chẳng hạn như người mua súng phải ít nhất 20 tuổi, trải qua kiểm tra ý lịch và nêu rõ lý do sở hữu súng. Chỉ một số ít cơ sở được phép bán súng, và chi phí xin cấp giấy phép sở hữu súng có thể lên tới hơn 1.000 USD.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nghi-pham-xa-sung-bangkok-tu-che-vu-khi-truoc-khi-gay-toi-ac-d186564.html