Thế giới

Nghị sĩ đối lập Hàn Quốc muốn thảo luận với Trung Quốc về THAAD

Một nhóm 7 nghị sĩ đối lập Hàn Quốc ngày 4/1 đã đến Bắc Kinh để bàn về kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc.

Một nhóm 7 nghị sĩ đối lập Hàn Quốc ngày 4/1 đã đến Bắc Kinh để bàn về kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc.

nghi si doi lap han quoc muon thao luan voi trung quoc ve thaad hinh 1
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Ảnh: Reuters

Dự kiến, nhóm nghị sĩ do cựu Thị trưởng Incheon Song Young-gil dẫn đầu sẽ có các cuộc đối thoại với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trước khi có các gặp với các quan chức và chuyên gia khác của Trung Quốc. Sau đó, nhóm nghị sĩ này sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ với Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc Kim Jang-soo và các Ủy viên Ủy ban Đối ngoại thuộc Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc cùng các cơ quan đại diện của Hàn Quốc tại Trung Quốc.

Trước đó, nhiều nghị sĩ bảo thủ tại Hàn Quốc đã kêu gọi nhóm nghị sĩ nói trên hủy chuyến thăm Trung Quốc. Theo các nghị sĩ bảo thủ tại Hàn Quốc, Bắc Kinh có thể nhân dịp này để ‘làm chệch hướng” kế hoạch triển khai THAAD. Các nghị sĩ bảo thủ tại Hàn Quốc nhấn mạnh, nước này không thể để Chính phủ một nước khác gây ảnh hưởng đến quyết định về quốc phòng của mình./.

Theo Trần Khánh (Vov.vn)