-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Thế giới
04/01/2025 13:57Nghị sĩ Hàn Quốc muốn bắt cận vệ tổng thống 'ngay lập tức'
“Bất kỳ ai cản trở việc bắt giữ ông Yoon đều phải bị bắt ngay lập tức vì cản trở công lý. Người đứng đầu, cấp phó, và các quan chức khác thuộc PSS phải bị coi là đồng phạm và phải chịu trách nhiệm, nếu như họ can thiệp vào việc thực hiện lệnh bắt giữ ông Yoon”, tờ Korea Herald dẫn lời ông Park Chan-dae, lãnh đạo nghị sĩ đảng Dân chủ tại Quốc hội Hàn Quốc nói hôm 3/1.
Đây là một trong những phản ứng dữ dội của đảng Dân chủ sau khi Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với Quan chức cấp cao (CIO) đã không thành công trong việc thực hiện lệnh bắt giữ ông Yoon.

Thậm chí, ông Park đã kêu gọi CIO “bắt giữ ông Yoon, thủ lĩnh của nhóm nổi loạn, càng sớm càng tốt”. Đảng Dân chủ Hàn Quốc mô tả việc ban bố thiết quân luật của ông Yoon vào ngày 312/2024 là một cuộc nổi loạn. Cũng theo ông, CIO cần xem việc bắt giữ ông Yoon là ưu tiên hàng đầu. Ông Park cho rằng, cách duy nhất để Hàn Quốc có thể "vượt qua tình hình hỗn loạn" là bắt giữ ông Yoon.
Trong tháng 12/2024, Quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon. Sau đó, ông Yoon đã bị đình chỉ quyền hạn tổng thống, nhưng vẫn được bảo vệ trong thời gian chờ Tòa án Hiến pháp xem xét luận tội.
Trong khi đó, CIO đã hủy bỏ nỗ lực thực hiện lệnh bắt giữ ông Yoon vào chiều ngày 3/1 sau nhiều giờ đối đầu với PSS bên ngoài dinh thự tổng thống ở Yongsan, Seoul.
PSS cũng cảnh báo sẽ có hành động pháp lý chống lại CIO với cáo buộc nhân viên của CIO đã "bất hợp pháp" xông vào dinh thự tổng thống, và các cơ sở được bảo vệ mà không được phép.
Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền (PPP) cũng cho rằng, lệnh bắt giữ ông Yoon đã được ban hành trên cơ sở sai trái về mặt pháp lý.
CIO được thành lập cách đây 4 năm dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Moon Jae-in với mục đích tạo ra một cơ quan tách biệt với các công tố viên để điều tra các quan chức cấp cao.
Theo Minh Thu (VietNamNet)








- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (15 phút trước)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (26 phút trước)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (45 phút trước)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (59 phút trước)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (1 giờ trước)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (1 giờ trước)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (1 giờ trước)
- Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường (2 giờ trước)
- Phó Tổng thống Mỹ nêu triển vọng dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế với Nga (2 giờ trước)
- Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền (2 giờ trước)




