-
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung sắp thăm cấp nhà nước tới Việt Nam -
Nam diễn viên "Đấu trường sinh tử" Ethan Jamieson bị bắt giữ vì nổ súng tấn công người -
"Vua xe ga" 188cc mới chính thức ra mắt giá 56 triệu đồng: Thiết kế nét hơn Honda Air Blade và Vario -
Chuyên gia Hiếu PC cảnh báo chiêu trò "mặt nạ" số điện thoại: Đừng tin vào những gì hiển thị trên màn hình -
"Cơn bão" phẫn nộ bủa vây Hương Tràm sau chiến thắng gây tranh cãi tại giải Cống hiến 2026 -
Hoa hậu Dương Thuỳ Linh lên tiếng giữa ồn ào "trợ lý bị sai dắt chó": Phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội -
Giải mã bức tranh xăng dầu kỳ điều hành 16/4: Dầu giảm sâu ngoạn mục, thuế phí "về 0" và vị thế bất ngờ của Việt Nam -
Đây là chiếc iPhone fullbox rẻ nhất Việt Nam hiện nay, chưa đến 12 triệu dùng cơ bản ngon chẳng kém iPhone 17e -
NSND Tự Long gây sốt khi "đánh úp" Trang Pháp, hé lộ tình trạng thực sự của nữ ca sĩ sau khi từ Trung Quốc trở về -
Cơn thịnh nộ của "quái vật" Sinlaku: Saipan và Tinian tan hoang sau đêm kinh hoàng cùng siêu bão mạnh nhất hành tinh
Thế giới
20/03/2015 17:01Nghị sĩ Mỹ kêu gọi ngăn Trung Quốc lấp biển
Ngày 19-3, các thượng nghị sĩ hàng đầu của Mỹ đã lên tiếng báo động về quy mô và tốc độ của các hoạt động lấp biển của Trung Quốc ở biển Đông.
![]() |
| Đá Ga-ven tháng 3-2014 (trái) và tháng 8-2014, ảnh chụp qua vệ tinh - Ảnh: Janes.com |
Lá thư nói việc Trung Quốc đổ đất lấp biển và xây dựng ồ ạt ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho nước này mở rộng tầm với của lực lượng quân đội và “là một thách thức trực tiếp, không chỉ với lợi ích của Mỹ trong khu vực, mà với toàn bộ cộng đồng quốc tế”.
Lá thư nói khu đảo san hô Gaven (Đá Ga-ven hay Đá Lạc) đã tăng thêm khoảng 114.000m2 trong năm qua, trong khi đảo san hô Johnson (Đá Gạc Ma) đã trở thành một hòn đảo nhỏ rộng 100.000m2.
Đảo san hô Fiery Cross (Đá Chữ Thập) cũng đã tăng diện tích hơn 11 lần kể từ tháng 8-2014 do các hoạt động bồi đắp bất hợp pháp của Trung Quốc.
“Trong khi các quốc gia khác chỉ xây dựng dựa trên những vùng đảo đã định hình với diện tích lớn, thì Trung Quốc thay đổi quy mô, cấu trúc và địa mạo của cả vùng đất - lá thư viết - Đây là sự thay đổi quá lớn, một sự thay đổi về lượng được tiến hành có chủ đích nhằm phá vỡ nguyên trạng ở biển Đông”.
Lá thư nói những nỗ lực quân sự hóa các đảo nhân tạo này có thể “gây ra những hậu quả nghiêm trọng” và có thể khiến Bắc Kinh thêm tham vọng cũng như đủ năng lực hậu cần để tuyên bố một khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ) mới ở biển Đông như nước này từng làm năm 2013 trong các tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải với Nhật Bản.
Các nghị sĩ nói trên, đứng đầu các Ủy ban quân sự và Ủy ban đối ngoại ở Thượng viện Mỹ, nói chiến lược của Mỹ cần nhắm tới việc “triển khai những hành động cụ thể để ngăn chặn hoặc làm chậm lại những hoạt động lấp biển của Trung Quốc…”
Hiện Trung Quốc đang ráo riết lấn biển ở sáu đảo đá san hô tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà nước này chiếm đóng bất hợp pháp. Hình ảnh chụp qua vệ tinh cho thấy nhiều công nhân Trung Quốc đang xây dựng các cảng biển và nhà kho chứa dầu cũng như hai đường băng sân bay.
- Khoan nhầm đường ống chính khiến hơn 20.000 hộ dân đột ngột mất nước (41 phút trước)
- TP.HCM: Chồng mất, vợ phải chi 6 tỷ đồng anh em nhà chồng mới đồng ý ký từ chối tài sản (1 giờ trước)
- "Ông trùm" đang kiện tụng với Cúc Tịnh Y đột ngột qua đời tại phòng họp (1 giờ trước)
- Đồng Nai chính thức đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, sẵn sàng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (2 giờ trước)
- Xúc động hình ảnh Đại úy Công an cởi áo, bảo vệ bé trai 18 tháng tuổi thoát khỏi biển lửa (2 giờ trước)
- TP.HCM: Công an xác minh vụ người đàn ông xông vào nhà hành hung cụ bà vì mâu thuẫn thú cưng (2 giờ trước)
- Chính thức giải thể Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia từ ngày 1/6/2026 (2 giờ trước)
- Tình trạng nguy kịch nam thanh niên sát hại bạn gái tại phòng trọ Nghệ An, gia đình có động thái mới (3 giờ trước)
- Bi kịch gia đình cùng đi buôn ma túy, con trai kéo cả mẹ và vợ vào vòng lao lý (3 giờ trước)
- Mùa hè bật điều hòa tốn hơn bật quạt bao nhiêu tiền? Đáp án từ EVN khiến nhiều người bất ngờ (4 giờ trước)
