-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thế giới
25/10/2018 16:44Nghi vấn cờ IS xuất hiện trên quả bom gửi tới CNN
Ngày 24/10, phóng viên CNN Jim Acosta đăng lên Twitter bức ảnh chụp thiết bị nổ được gửi tới trường quay của CNN ở New York.
Quả bom được bọc phong bì đề tên người nhận là John Brennan, cựu giám đốc CIA thường xuất hiện trên CNN với những lời chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump. Địa chỉ hoàn trả là văn phòng Nghị sĩ Debbie Wasserman Schultz. Một bưu kiện chứa thiết bị nổ tương tự cũng được gửi tới bà Schultz trong cùng ngày.
Sau khi bức ảnh xuất hiện, người dùng Twitter nhanh chóng phát hiện hình dán trên quả bom trông giống lá cờ đen của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
“Gần như chắc chắn đó là cờ của IS được dán ở cạnh của quả bom gửi tới CNN”, một người dùng Twitter viết.
Hiện IS chưa lên tiếng về vụ tấn công và hình lá cờ vẫn chưa được xác thực.
Quả bom trong bức ảnh của phóng viên Acosta là một trong những bưu kiện khả nghi được gửi tới quan chức phe Dân chủ và những người có xu hướng ủng hộ đảng này. Trong đó, hai thiết bị nổ được gửi tới cựu tổng thống Barack Obama và cựu ngoại trưởng Hillary Clinton đều được mật vụ Mỹ chặn lại trước khi đến tay người nhận. Chúng được mô tả là “thô sơ nhưng có thể hoạt động”.
Thị trưởng thành phố New York Bill De Blasio gọi vụ việc xảy ra với CNN “rõ ràng là hành vi khủng bố”, âm mưu “dùng bạo lực phá hoại nền báo chí tự do và các nhà lãnh đạo đất nước”.
Các cơ quan hành pháp chưa đưa ra bình luận về việc ai là người chịu trách nhiệm, nhưng họ tin rằng những quả bom được phát hiện hôm 24/10 là “tác phẩm” của cùng một người và cũng có thể chính là nghi phạm đã đặt bom trong hộp thư của tỷ phú George Soros hai ngày trước đó.
Các thiết bị đã được vô hiệu hóa và lực lượng đặc nhiệm phối hợp chống khủng bố của FBI đang tiến hành điều tra.
Sau khi liên tiếp những âm mưu gửi bom được phát giác trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ sắp bắt đầu vào ngày 6/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng gọi vụ việc là “hành vi đáng khinh” và tuyên bố sẽ điều tra "tới tận cùng”.
Theo Ngọc Hà (Tri Thức Trực Tuyến)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (19:24)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (43 phút trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (1 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (2 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (2 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (2 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (2 giờ trước)