-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
28/06/2024 18:09Nghi vấn sốc: Chính tổng thống Bolivia 'đạo diễn' vụ đảo chính?
Tướng Zuniga chiều 26-6 đã tập hợp một số đơn vị quân đội tại quảng trường ở TP La Paz, nơi đặt trụ sở chính phủ Bolivia, tìm cách mở đường vào phủ tổng thống.
Cuộc đảo chính diễn ra trong vài giờ trước khi các binh sĩ dưới quyền tướng Zuniga rút lui và cảnh sát Bolivia giành lại quyền kiểm soát quảng trường.
Bị bắt giữ ngay sau đó, tướng Zuniga khai nhận rằng ông được chính Tổng thống Arce đề nghị dàn dựng nỗ lực đảo chính để giúp chính phủ có thêm sự ủng hộ từ người dân.
Trước thông tin gây sốc này, Tổng thống Arce lên tiếng phủ nhận mọi liên quan hoặc biết về âm mưu đảo chính này.
"Ông Zuniga đang bị giam giữ" – Reuters dẫn lời Tổng thống Arce hôm 27-6 và thêm rằng - "Ông ta đã tự hành động theo ý mình. Mọi thứ hiện đã trở lại bình thường".
Khai với cảnh sát, tướng Zuniga cũng nói rằng âm mưu đảo chính thất bại vì quân tiếp viện không đến kịp thời.
Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông trong nước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bolivia Eduardo del Castillo nói rằng Tổng thống Luis Arce đã nhận được báo cáo về "những nỗ lực gây bất ổn". Thông tin được cung cấp "từ vài tuần trước" nhưng không rõ thời điểm xảy ra.
Cuộc đảo chính diễn ra chỉ một ngày sau khi tướng Zuniga bị cách chức bởi có hành vi "không phù hợp với hiến pháp". Tướng Zuniga gần đây tuyên bố cựu Tổng thống Evo Morales không được phép tái tranh cử năm 2025.
"Tướng Zuniga bình thản trước thông tin bị cách chức nhưng không ai có thể ngờ rằng ngay ngày hôm sau lại xảy ra một âm mưu đảo chính bất thành" - Bộ trưởng del Castillo nói.
Ông del Castillo cho biết sau khi cuộc đảo chính thất bại, cảnh sát đã bắt giữ tướng Juan Jose Zuniga và cựu chỉ huy hải quân Juan Arnez Salvador. "Cho tới nay đã có 17 người bị bắt giữ" - Bộ trưởng del Castillo nói, thêm rằng có "nhiều người khác đã tham gia cuộc đảo chính".
Trong phiên họp sáng 27-6 của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) tại Paraguay, đại sứ Bolivia cho biết khoảng 200 sĩ quan quân đội đã tham gia vào cuộc đảo chính do tướng Zuniga chỉ huy.
Theo Bằng Hưng (Nld.com.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (45 phút trước)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (1 giờ trước)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (1 giờ trước)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (1 giờ trước)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (2 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (2 giờ trước)