-
Đề xuất cho phạm nhân gọi video miễn phí thăm thân 10 phút mỗi tháng -
Giữa "lửa" chiến sự Trung Đông: Nỗi lòng người ở quê nhà và cuộc mưu sinh nơi xứ người -
Tử vi thứ 4 ngày 4/3/2026 của 12 con giáp: Tị rạng rỡ, Sửu thoải mái -
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ
Thế giới
15/12/2024 22:46Nghiên cứu của ĐH Harvard: Những đứa trẻ lớn lên thành công, trước năm 7 tuổi thường có 3 điểm chung này!
Đại học Harvard đã tiến hành một cuộc khảo sát với đối tượng nghiên cứu được chọn lọc kỹ lưỡng. Họ là những người trên 30 tuổi, có gia đình hạnh phúc, tính cách ổn định, thành tích cá nhân cao và thu nhập tốt.
1.000 người tham gia nghiên cứu này được coi là những “người thành công” điển hình trong mắt mọi người. Họ làm việc trong nhiều ngành nghề khác nhau, sống ở các môi trường và khu vực địa lý đa dạng.
Kết quả cho thấy, mặc dù mỗi người có con đường thành công khác nhau, họ đều có chung một số đặc điểm từ khi còn nhỏ, đặc biệt là trước 7 tuổi.
Một nhà tâm lý học nổi tiếng cũng từng thực hiện nghiên cứu tương tự với nhóm trẻ dưới 7 tuổi, theo dõi trong suốt 20 năm. Kết quả cho thấy, một số đặc điểm của trẻ dưới 7 tuổi có thể tồn tại lâu dài, thậm chí vĩnh viễn, và ảnh hưởng lớn đến tương lai của chúng.
Kết hợp với nghiên cứu của Harvard, ta có thể thấy rõ rằng trẻ thành công khi trưởng thành thường có những đặc điểm chung trước 7 tuổi.
3 đặc điểm của trẻ thành công khi trưởng thành
1. Yêu thích đọc sách
Sách là kho tàng tri thức, cung cấp cho trẻ những kiến thức phong phú và đa dạng – yếu tố quan trọng cho sự phát triển của con người.
Những đứa trẻ có thói quen đọc sách từ nhỏ thường có nền tảng tri thức phong phú hơn so với các bạn đồng trang lứa. Đồng thời, việc đọc sách cũng giúp rèn luyện trí não, tăng cường khả năng tư duy logic, trí tưởng tượng và sự sáng tạo.
Vì vậy, trẻ thích đọc sách không chỉ nắm bắt được nhiều kiến thức mà còn trở nên thông minh hơn.
2. Không ngại làm việc nhà
Làm việc nhà không chỉ đơn thuần là lao động mà còn mang lại nhiều lợi ích toàn diện cho trẻ.
Rèn luyện thể chất : Công việc nhà giúp tăng cường sức khỏe và nâng cao thể lực của trẻ. Thể chất tốt chính là nền tảng cho sự phát triển lâu dài.
Phát triển kỹ năng sống : Tham gia làm việc nhà giúp trẻ hiểu ý nghĩa của lao động, rèn luyện tinh thần trách nhiệm và phát triển khả năng vận động tinh tế.
Nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy trẻ thích làm việc nhà có tỷ lệ tìm được việc làm khi trưởng thành cao hơn 15 lần, tỷ lệ phạm tội thấp hơn 10 lần và chỉ số hạnh phúc cũng cao hơn. Ngoài ra, những trẻ làm việc nhà còn có kết quả học tập tốt hơn đáng kể.
Một khảo sát của Viện Khoa học Giáo dục Trung Quốc vào năm 2014 với 20.000 học sinh tiểu học tại 4 tỉnh/thành phố cho thấy, những học sinh biết làm việc nhà có tỷ lệ đạt thành tích xuất sắc cao hơn 27 lần so với những em không làm việc nhà.
Do đó, trẻ không ngại hoặc yêu thích làm việc nhà thường phát triển năng lực cá nhân tốt hơn và dễ thành công hơn.
3. Không thích ngủ nướng
Nhiều trẻ thích ngủ nướng, bao gồm cả những học sinh giỏi. Nhưng khi trưởng thành, cả học sinh giỏi lẫn học sinh trung bình từng thích ngủ nướng đều khó đạt được thành công.
Lý do là trẻ ngủ nướng thường thiếu tính tự giác, không có kế hoạch làm việc rõ ràng và tinh thần trách nhiệm yếu. Những yếu tố này khiến trẻ khó thành công dù có thành tích học tập tốt.
Làm thế nào để giúp trẻ sở hữu các đặc điểm “thành công”?
- Xây dựng thói quen đọc sách
Cha mẹ nên hướng dẫn trẻ đọc sách từ nhỏ, lựa chọn sách phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Ví dụ, trẻ nhỏ có thể bắt đầu với sách tranh, trẻ mẫu giáo đọc sách minh họa và trẻ lớn hơn nên đọc sách có nội dung nhiều chữ hơn.
- Khuyến khích trẻ làm việc nhà
Cha mẹ không nên tước bỏ cơ hội làm việc nhà của trẻ. Hãy tránh thể hiện thái độ tiêu cực về công việc nhà trước mặt con, thay vào đó hãy xem việc làm việc nhà là một hoạt động bình thường để trẻ cảm thấy dễ tiếp nhận hơn.
- Thiết lập thói quen sinh hoạt lành mạnh
Cha mẹ nên làm gương bằng cách duy trì thói quen ngủ sớm, dậy sớm. Điều này sẽ giúp trẻ tự nhiên hình thành nếp sống khoa học, không cảm thấy ngủ nướng là điều tốt.
Kết luận
Mỗi đứa trẻ là một cá thể đặc biệt và duy nhất. Việc trẻ có thành công khi lớn lên hay không có thể được dự đoán từ những đặc điểm hình thành trong giai đoạn đầu đời. Nếu con bạn còn thiếu một số đặc điểm trên, hãy đóng vai trò là “quân sư” để định hướng và rèn luyện những thói quen tốt cho con ngay từ bây giờ.
Theo Thanh Hương (Thanh Niên Việt)
- Khi "cần câu cơm" không còn "ngốn" chi phí: VinFast EC Van thay đổi cuộc chơi vận tải nội đô (1 giờ trước)
- "Người hùng" cứu sống 6 người vụ chìm tàu hồ Thác Bà được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương (1 giờ trước)
- Selena Gomez gây bão dư luận với hành động hôn chân chồng trên sóng Podcast (2 giờ trước)
- Trung Quốc cảnh báo du khách tại Nhật Bản: Gia tăng các vụ tấn công "người đi bộ" nhắm vào trẻ em và phụ nữ (2 giờ trước)
- Diễn biến nóng vụ nhóm người đưa quan tài đến trước nhà chủ hụi, chuẩn bị di ảnh, vàng mã tang lễ (2 giờ trước)
- Không chỉ đất hiếm, Việt Nam còn có kho báu được cả thế giới thèm khát, 1 tỉnh có trữ lượng hàng triệu tấn (2 giờ trước)
- Nghịch lý giá dầu: Tại sao xung đột bùng nổ nhưng "mốc 100 USD" vẫn xa vời? (3 giờ trước)
- Bộ Nội vụ nói gì về thông tin sáp nhập 34 tỉnh thành còn 16 tỉnh thành (3 giờ trước)
- Bóc phong bì mừng thọ bố, tôi khó chịu vì tiền ít và bài học khiến mình đỏ mặt (4 giờ trước)
- Chiếc điện thoại Xiaomi giá 13 triệu có camera 200MP "đại chiến" Galaxy S26 Ultra (4 giờ trước)