-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
04/10/2019 19:59Ngộ độc rượu rởm ở Bali, thanh niên Úc bất ngờ được cứu sống nhờ tu nửa lít vodka
Thử hỏi có ai không sợ hậu quả sau một đêm say khướt?
Riêng về mặt sức khỏe, bạn sẽ bị khô miệng, đau đầu, thiếu tỉnh táo và đương nhiên là người sặc sụa mùi rượu khó chịu.
Nhưng như thế chưa là gì cả, tỉnh dậy sau trận rượu "rởm" khủng khiếp nhưng vẫn phải tu thêm nửa lít vodka để tự cứu mạng mình. Nghe có vô lý không cơ chứ?
Thế này, một thanh niên người Úc đã bị ngộ độc methanol do uống phải rượu rởm khi đi du lịch Bali, Indonesia.

Trong kỳ nghỉ của mình, anh chàng Bailey Chalmers đã cùng bạn bè đến khu Seminyak, Bali để chơi bời. Sau khi tìm hiểu, họ được giới thiệu đến một quán bar "uy tín" để nhậu nhẹt.
Bailey ý thức khá rõ về tình trạng rượu rởm tràn lan ở khu vực Đông Nam Á, thậm chí được nghe nhiều câu chuyện về việc pha cồn công nghiệp vào rượu.
Tuy nhiên, sau khi thấy giá cả của những ly cocktail khá hợp lý, Bailey tạm yên tâm và cứ thế uống đến khi say mèm.
Chia sẻ trên Facebook cá nhân, thanh niên 19 tuổi cho hay: "Sáng hôm sau em tỉnh dậy trong tình trạng nôn nao điển hình rồi lại cùng bạn ra ngoài chơi tiếp... Cho đến khi những triệu chứng nguy hiểm xuất hiện".
"Đây là cơn say dữ dội nhất mà em từng trải qua, đau nhức khắp nơi trên cơ thể, thậm chí còn khó thở và mờ mắt. Em vội vàng đến một trung tâm y tế thì được chuyển đến bệnh viện Quốc tế Bali ngay lập tức".
Bailey giải thích rằng bảo hiểm du lịch không đủ để chi trả cho trường hợp của cậu ta, ngoài ra phải mất vài ngày xác minh mới được thanh toán. Và vì vậy, bệnh viện Quốc tế Bali từ chối chạy chữa vì Bailey không có tiền nộp cọc.

Trong lúc bối rối không biết nên làm thế nào, Bailey tình cơ tìm được thông tin hữu ích từ tổ chức từ thiện LIAM (LIAM Foundation).
Cụ thể, Bailey nhận ra mình đã bị ngộ độc methanol thay vì cơn nôn nao do say rượu bình thường.
"Thật kỳ lạ, cách chữa trị khẩn cấp là nạp một lượng ethanol có khống chế vào cơ thể, nó sẽ đảo ngược tác dụng phụ của methanol".

"Nhờ lời khuyên của anh Colin Ahearn từ LIAM, em đã tu hết 1 chai vodka nửa lít mua ở cửa hàng miễn thuế".
"Đêm đó các triệu chứng đã dần biến mất, em đã có thể ngủ ngon".
Sau pha say rượu rởm nhớ đời, Bailey muốn dùng câu chuyện của mình để cảnh báo mọi người về việc nhậu nhẹt ở những nơi như Bali.

Dùng ethanol để giải ngộ độc rượu methanol có cơ sở y tế, tuy nhiên không được tự ý thực hiện mà không có sự chỉ dẫn/giám sát của bác sĩ
9 tháng trước, vụ việc một bệnh nhân tên Nguyễn Văn Nhật (quê Triệu Phong, Quảng Trị) được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh dùng 15 lon bia (chứa ethanol) để giải độc rượu methanol và cứu sống khiến dư luận đặc biệt quan tâm xen lẫn hoài nghi.
Nhiều chuyên gia cho biết, về nguyên tắc phác đồ điều trị này không sai. Tuy nhiên theo Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Văn Ân, Phó Chủ tịch Hội hồi sức cấp cứu TP.HCM, với tình trạng bia rượu có thể bị làm giả dễ dàng cũng như khó đảm bảo hàm lượng ethanol phù hợp, không nên áp dụng phương pháp dùng bia giải độc methanol.
Văn bản Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí ngộ độc do Cục Quản lý - Khám chữa bệnh, Bộ Y tế ban hành tháng 8.2015 nêu rõ, methanol thường được gọi là cồn công nghiệp, có nhiều công dụng khác nhau trong công nghiệp như làm sơn, dung môi…
Chất này rất độc với cơ thể và hoàn toàn không được dùng làm rượu thực phẩm như ethanol.
Bộ Y tế cho biết, thuốc giải độc đặc hiệu khi bị ngộ độc methanol là ethanol (có trong bia, rượu thực phẩm) và fomepizole (4-methylpyrazole). Hai chất này giúp ngăn cản việc methanol chuyển hóa thành các chất độc, methanol tự do sẽ được đào thải khỏi cơ thể qua thận hoặc lọc máu.
Nghe có vẻ đơn giản nhưng dùng ethanol để giải độc methanol cần định lượng chính xác, hầu như chỉ người có đủ chuyên môn mới có thể thực hiện.
Tóm lại, nên tránh xa những loại bia rượu, đồ uống có cồn không rõ nguồn gốc, không uống rượu bia khi đang đói, mệt mỏi hoặc sử dụng thuốc. Hơn hết, khi nghi ngờ bản thân hoặc ai đó đã ngộ độc rượu, cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được chữa trị.
Theo JJJ (Helino)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





