-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Thế giới
23/05/2018 17:58Ngoại trưởng Australia phản đối hoạt động của TQ trên Biển Đông
Ngày 21/5, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao nhóm G20 tại Argentina. Trong cuộc gặp, bà Bishop khẳng định bà phản đối các hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông.
“Quan điểm của Australia rất rõ ràng, nhất quán và Trung Quốc biết rõ điều này. Mối quan ngại của chúng tôi về việc Trung Quốc quân sự hóa các khu vực tranh chấp trên Biển Đông luôn là một trong số các nội dung thảo luận từ trước đến nay”, bà Bishop nói vào ngày 22/5.

Bà Bishop cũng đã thảo luận về vấn đề Biển Đông với Mỹ tại hội nghị. Bà cho biết Australia sẽ tiếp tục thực hiện quyền về tự do hàng hải và “ủng hộ quyền này của những nước khác”.
Ngoại trưởng Australia đánh giá cuộc gặp với bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc diễn ra “nồng hậu, thẳng thắn và mang tính xây dựng” và cho biết thêm sẽ sớm tới thăm Bắc Kinh. Australia “sẽ tiếp tục tiếp cận mối quan hệ song phương với thiện chí, sự thực tế và giao tiếp cởi mở”, ABC dẫn lời bà Bishop.

Trong thông cáo báo chí sau hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhận định quan hệ Trung Quốc – Australia “gặp một số khó khăn”.
Ông kêu gọi Australia áp dụng phương thức tích cực hơn với Bắc Kinh. “Nếu Australia chân thành hy vọng mối quan hệ giữa hai nước sẽ trở lại đúng hướng, họ phải thoát khỏi tư duy truyền thống và nhìn vào sự phát triển của Trung Quốc từ góc độ tích cực", ông Vương nói.
Cuối tuần trước, Không quân Trung Quốc cho biết một số máy bay ném bom, bao gồm máy bay chiến lược H-6K có khả năng tấn công hạt nhân tầm xa, đã tiến hành tập trận, hạ cánh và cất cánh trên một hòn đảo nhân tạo tại Biển Đông.
Các chuyên gia quốc tế nhận định địa điểm H-6K hạ cánh là đảo Phú Lâm, Hoàng Sa. Quần đảo thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng và quân sự hóa trái phép.
Theo Ngọc Hạ (Tri Thức Trực Tuyến)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




