-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
27/07/2016 05:06Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sắp thăm Việt Nam
Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 26.7 tại Vientiane, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tiết lộ rằng ông sẽ thăm khu vực Mekong vào mùa thu này, trong đó có Việt Nam, và rất quan tâm đến các tác động môi trường ở các nước hạ Mekong.
![]() |
"Chúng ta phải bảo đảm rằng các dự án phát triển thực sự giúp hàng triệu người sống dọc theo sông Mekong mà không tiếp tục làm xói mòn hệ sinh thái vốn đã chịu sức ép, và với những người sống phụ thuộc vào đó hàng ngày" - ông nói.
"Và tôi muốn làm rõ rằng vấn đề này quan trọng với Mỹ, và với cá nhân tôi tới mức, tôi dự định quay trở lại khu vực sông Mekong, và cụ thể là Việt Nam, tôi cho là vào mua thu này, để thăm lại một số dự án và đảm bảo rằng chúng ta đang đạt được tiến bộ mong muốn".
Trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ cũng khẳng định rằng từ lâu Mỹ thấy mối quan hệ với ASEAN có "giá trị to lớn".
Ông nhắc lại phát biểu của Tổng thống Obama tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN đầu tiên hồi tháng Hai vừa qua:
"ASEAN đóng vai trò trung tâm với hòa bình và thịnh vượng của khu vực, với mục tiêu chung của chúng ta trong việc xây dựng một trật tự khu vực nơi tất cả các quốc gia chơi cùng luật chơi".
Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết, trong các cuộc gặp song phương và đa phương ở Vientiane, ông đã thảo luận với các đồng nghiệp về Biển Đông và phán quyết trọng tài gần đây.
"Giờ đây chúng tôi rất được khuyến khích bởi những tuyên bố từ nhiều thành viên của cộng đồng quốc tế, kể cả nhiều thành viên ASEAN, ủng hộ pháp trị và việc giải quyết hòa bình các tranh chấp" - ông nói.
"Chúng tôi khuyến khích các bên yêu sách chủ quyền hành xử có trách nhiệm và thể hiện kiềm chế".
Ông Kerry nói, vấn đề Biển Đông sau phán quyết của trọng tài cũng đã được nêu ra "rất trực tiếp" trong cuộc gặp của ông với người đồng cấp Vương Nghị hôm 25.7 tại Vientiane và giờ là lúc "hướng sự tập trung chung để tìm cách lật trang mới trong vấn đề làm sao giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, theo con đường ngoại giao", gồm cả việc Mỹ ủng hộ Philippines đối thoại và đàm phán với Trung Quốc sau phán quyết.
Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại, các bộ trưởng đồng ý rằng "không bên nào nên hành xử khiêu khích, không bên nào nên có những bước đi làm gia tăng căng thẳng", và nhấn mạnh đến yêu cầu tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó phán quyết trọng tài cũng diễn ra theo luật pháp quốc tế, và cộng đồng thế giới tin rằng phán quyết này ràng buộc về mặt pháp lý.
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)
