-
Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? -
Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 -
Lê Thúy mất thai sau 10 năm tìm con, nhớ mãi câu nói của chồng giữa lúc đau đớn -
Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng -
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người
Thế giới
01/07/2020 22:02Ngoại trưởng Mỹ nói không để Trung Quốc 'nuốt chửng' Hong Kong
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng việc Trung Quốc phê chuẩn Đạo luật Bảo vệ An ninh Quốc gia ở Đặc khu Hành chính Hong Kong đánh dấu "một ngày buồn của Hong Kong và với người yêu tự do tại Trung Quốc".
"Mỹ sẽ không đứng nhìn Trung Quốc nuốt chửng Hong Kong vào sự độc đoán của họ," ông Pompeo nói, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ "tiếp tục sát cánh với người yêu tự do ở Hong Kong, đáp trả lại sự công kích của Bắc Kinh vào tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và pháp trị, tất cả đều là cơ sở để Hong Kong phát triển".
Đạo luật Bảo vệ An ninh Quốc gia ở Đặc khu Hành chính Hong Kong có hiệu lực vào lúc 23 giờ 30/06, hình sự hóa các tội danh ly khai, lật đổ, khủng bố, cấu kết với thế lực bên ngoài để gây nguy hại cho an ninh. Hình phạt cao nhất cho mỗi tội danh là tù chung thân, bên cạnh đó chính quyền trung ương có quyền tố tụng, xét xử "các trường hợp nghiêm trọng".
Cũng theo đạo luật, Bắc Kinh sẽ lần đầu tiên mở một văn phòng an ninh đại lục tại Hong Kong, thành lập đơn vị điều tra các vụ án an ninh quốc gia. Luật cũng áp dụng với những người ở Hong Kong cũng như bên ngoài, làm dấy lên lo ngại những người nước ngoài có thể bị truy tố khi đặt chân tới Hong Kong.
Cùng với các nước trong đó có Anh và Australia, Washington đã chỉ trích luật an ninh Hong Kong. Trong khi đó Bắc Kinh cho rằng chỉ trích của nước ngoài là "sự can thiệp bên ngoài", và khẳng định luật an ninh chỉ nhắm vào "một nhóm thiểu số" các đối tượng đe dọa an ninh quốc gia.
27 nước, trong đó có Anh, Australia, New Zealand, Thụy Điển và Thụy Sĩ đã ra tuyên bố chung hôm 30/06, kêu gọi Bắc Kinh xem xét lại đạo luật. Nhật Bản, Hàn Quốc cũng tỏ ra lo ngại.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Điện thoại Pro Max của Trung Quốc vừa mở bán đã cháy hàng, vượt xa dự báo của hãng (10:26)
- Nữ tử tù sống sót sau tiêm thuốc độc, luật sư tiết lộ tình trạng hiện tại (10:20)
- Vụ sai phạm khai thác khoáng sản trăm tỷ ở Thanh Hoá: Trùm giang hồ Tuấn "Thần Đèn" nộp 14 tỷ đồng vẫn không được nhận tình tiết thành khẩn (10:02)
- Theo Google Maps, du khách Anh lạc giữa rừng Quảng Ngãi (39 phút trước)
- 4 sai lầm "chết người" khi cố lái xe vào vùng nước ngập sâu (45 phút trước)
- Điện thoại từ vài chục đến cả trăm triệu đồng bỗng hoá thành "cục gạch" (46 phút trước)
- Sét đánh chết đàn lợn 50 con ở Nghệ An (49 phút trước)
- AFC sắp ra mắt giải đấu mới, cơ hội dự World Cup của Việt Nam bị ảnh hưởng rõ rệt (55 phút trước)
- Pháp đóng cửa hàng trăm trường học giữa làn sóng biểu tình của học sinh (57 phút trước)
- Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? (1 giờ trước)