Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Ngoại trưởng Nga-Ukraine sẽ gặp, Moscow nêu điều kiện kết thúc chiến dịch

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba đã đồng ý gặp mặt nhau bên lề một diễn đàn ngoại giao tại thành phố Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo hãng thông tấn Reuters, thông tin trên được Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu xác nhận hôm nay (7/3). Ngoại trưởng Cavusoglu cũng cho biết ông sẽ góp mặt trong sự kiện này.

Ngoại trưởng Nga-Ukraine sẽ gặp, Moscow nêu điều kiện kết thúc chiến dịch
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ông Putin nói Nga luôn sẵn sàng đối thoại với Ukraine, nhưng bày tỏ hy vọng các nhà đàm phán Ukraine sẽ áp dụng cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn trong những vòng đối thoại tiếp theo.

Ngoại trưởng Kuleba cuối tuần trước tỏ ý sẵn lòng đối thoại với người đồng cấp Nga, nhưng nhấn mạnh điều đó chỉ diễn ra nếu cuộc gặp trở nên "có ý nghĩa".

Có mối quan hệ tốt đẹp với cả Nga và Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần bày tỏ mong muốn trở thành trung gian hòa giải cho vấn đề hiện nay giữa hai nước.

Nga không dự phiên điều trần của Tòa Công lý Quốc tế

Chủ tịch Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) Joan Donoghue hôm nay (7/3) thông báo Đại sứ Nga tại Hà Lan Alexander Shulgin đã viết thư cho ICJ, khẳng định Moscow "không có ý định tham dự" phiên tòa. Bà Donoghue cho biết tòa án "lấy làm tiếc" vì quyết định của Nga.

Anton Korynevych, đại diện của Ukraine tại tòa án ở The Hague (Hà Lan), đã chỉ trích Nga vì không cử đại diện có mặt tại phiên điều trần của ICJ. "Thực tế là chiếc ghế trống của Nga đã nói lên nhiều điều. Họ không xuất hiện ở đây, trong tòa án này, vì họ đang ở trên chiến trường, phát động một chiến dịch quân sự nhắm vào đất nước của chúng tôi", ông Korynevych cho biết, đồng thời yêu cầu Nga "hạ vũ khí và đưa ra bằng chứng".

Trước đó, Ukraine đã đâm đơn kiện Nga lên ICJ, với cáo buộc Moscow đã biện minh một cách bất hợp pháp cho chiến dịch quân sự của mình bằng cách cáo buộc sai về tội ác diệt chủng ở các khu vực Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine.

Trong bài phát biểu gửi đến người dân Nga, Tổng thống Vladimir Putin xem việc “bảo vệ những người dân bị áp bức và diệt chủng” là một trong những mục tiêu của “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhắm vào Ukraine, một tuyên bố mà phía Kiev thẳng thừng bác bỏ.

Ban điều hành của Hiệp hội Quốc tế Học giả về Tội ác diệt chủng tuyên bố ông Putin đã dùng sai thuật ngữ này. “Hoàn toàn không có bằng chứng cho thấy có nạn diệt chủng đang diễn ra ở Ukraine”, bà Melanie O’Brien, Chủ tịch hiệp hội, cho biết với Reuters.

Dù Moscow không cử đại diện, phiên điều trần vẫn diễn ra theo quy định của ICJ. Các phiên điều trần bắt đầu lúc 10 giờ sáng (giờ Hà Lan, tức 4 giờ chiều giờ Hà Nội), với Ukraine được quyền trình bày trước. Theo lịch trình, nếu Nga cử đại diện, họ sẽ được quyền trả lời vào ngày 8/3.

Nga nêu điều kiện kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine

Hãng thông tấn Reuters, dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày hôm nay (7/3), cho biết Nga sẵn sàng kết thúc chiến dịch quân sự tại Ukraine nếu Kiev dừng các hoạt động quân sự, sửa hiến pháp theo hướng trung lập, chấp nhận chủ quyền của bán đảo Crưm thuộc về Nga và công nhận độc lập cho các vùng ly khai ở miền đông Ukraine.

Theo Reuters, đây là tuyên bố rõ ràng nhất của Nga cho đến nay về điều kiện để Moscow dừng “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine, lúc này đã bước sang ngày thứ 12.

Ông Peskov cho biết Nga đã trao đổi với phía Ukraine về những điều kiện trên. Về vấn đề trung lập, người phát ngôn Điện Kremlin nêu rõ Ukraine "nên sửa đổi hiến pháp theo hướng nước này sẽ không theo đuổi mục đích gia nhập bất cứ liên minh nào”.

Cũng theo ông Peskov, Nga không muốn chia cắt thêm lãnh thổ của Ukraine. “Chúng tôi thực sự đang phi quân sự hóa Ukraine. Chúng tôi sẽ hoàn thành việc này”, ông cho biết. “Nhưng điều chính yếu là Ukraine cần dừng hoạt động quân sự của họ. Khi họ dừng lại thì không ai sẽ nổ súng nữa”.

Điện Kremlin đưa ra các yêu cầu ngay trước khi phái đoàn của Nga và Ukraine chuẩn bị gặp mặt để đàm phán vòng 3 diễn ra hôm nay (7/3).

EU sẽ thảo luận tư cách thành viên của Ukraine 

Theo Chủ tịch Hội đồng EU Charles Michel, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ thảo luận về đơn xin gia nhập khối của Ukraine trong những ngày tới. 

“Tình đoàn kết, hữu nghị và sự trợ giúp chưa từng có của EU dành cho Ukraine là không thể lay chuyển. Chúng tôi sẽ thảo luận về việc đăng ký thành viên của Ukraine trong những ngày tới”, ông Michel viết trên Twitter.

Các lãnh đạo EU dự kiến sẽ thảo luận về tình hình chiến sự ở Ukraine, và nỗ lực của nước này trong việc gia nhập khối tại một hội nghị thượng đỉnh không chính thức ở Paris hôm 10/3 tới.

Thị trưởng thành phố gần Kiev thiệt mạng

Giới chức Ukraine hôm 7/3 cho biết Thị trưởng Hostomel, thành phố có sân bay chiến lược gần thủ đô Kiev, đã thiệt mạng vì trúng đạn lạc khi đang trợ giúp người dân gặp khó khăn trong thành phố.

"Thị trưởng Hostomel Yuri Prylypko thiệt mạng khi phân phát bánh mì và thuốc cho những người đói, ốm đau. Không ai bắt ông ấy di chuyển dưới làn đạn, ông ấy đã hy sinh vì người dân và thành phố", tài khoản Facebook thuộc chính quyền thành phố Hostomel của Ukraine đăng thông báo.

Họ cho biết thêm ngoài thị trưởng, 2 người khác cũng qua đời nhưng không nêu rõ thời điểm diễn ra sự việc. Nga chưa bình luận về thông tin này

Thành phố Hostomel nằm ở tây bắc thủ đô Kiev của Ukraine, là nơi đặt sân bay chiến lược Antonov, địa điểm diễn ra các trận giao tranh ác liệt giữa quân đội Nga và Ukraine trong những ngày đầu xung đột.

Cùng ngày, Thống đốc Vitaliy Kim của tỉnh Mykolayiv, miền nam Ukraine, thông báo quân đội Ukraine đã tái chiếm thành công một sân bay trong khu vực từ tay các lượng Nga.

“Các tuyến đường đã được khai thông, chúng tôi đã kiểm soát các cây cầu, các bạn có thể an toàn rời khỏi thành phố Mykolayiv và các thị trấn khác”, Thống đốc Vitaliy Kim nói trong một tuyên bố trên truyền hình.

Theo Việt Anh (VietNamNet) 




https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/nga-ukraine-se-gap-moscow-neu-dieu-kien-ket-thuc-chien-dich-821095.html