-
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc? -
Lời thú nhận của tài xế vụ xe giường nằm bốc cháy khiến 7 người thiệt mạng, lý do nhiều khách mắc kẹt -
Lào Cai: Tuyến đường độc đạo 35km tê liệt vì hơn 200 điểm sạt lở dữ dội -
Thanh Hóa áp dụng mức phụ cấp mới cho cán bộ thôn, tổ dân phố, mức hưởng nào cao nhất? -
Hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ -
Bộ 3 iPhone Pro Max cũ nhưng vẫn ngon gọi tên iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max -
Chiêu ngậm kim cương giả, đánh tráo viên thật trị giá 4 tỷ đồng trong tiệm đá quý -
Phát hiện ung thư tuyến giáp ở bệnh nhi 8 tuổi từ triệu chứng tưởng chừng vô hại -
Hình ảnh thắt lòng nơi rốn lũ Lai Châu: Người đàn ông ngã khuỵu, nằm bên linh cữu vợ con -
Xe khách bốc cháy ngùn ngụt, 7 người tử vong thương tâm
Thế giới
17/02/2016 21:39Ngoại trưởng Vương Nghị phản ứng tin TQ đưa tên lửa ra Hoàng Sa
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lên tiếng trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Australia về thông tin tố Bắc Kinh đưa trái phép tên lửa ra quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
![]() |
| Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) và Ngoại trưởng Australia Julie Bishop trong cuộc gặp sáng nay, 17/2 tại Bắc Kinh, Trung Quốc |
Ngoại trưởng Trung Quốc nói gì?
Hãng Fox News (Mỹ) sáng nay, 17/2 đưa tin, những hình ảnh vệ tinh do hãng ImageSat International (ISI) chụp cho thấy Trung Quốc đã bố trí phi pháp 8 tên lửa đất đối không HQ-9 và 1 hệ thống radar trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Trước đó, ảnh vệ tinh ngày 3/2 cho thấy các vị trí trống, nhưng đã xuất hiện các tên lửa vào ngày 14. Phú Lâm là đảo lớn nhất thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng và xây căn cứ quân sự trái phép.
Tờ The Guardian (Anh) cho hay, thông tin Bắc Kinh triển khai tên lửa trái phép đến quần đảo Hoàng Sa được truyền thông Mỹ đưa ra ngay trong lúc Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đang ở thăm Trung Quốc và có cuộc hội đàm với người đồng cấp Vương Nghị.
Tại cuộc hội đàm, bà Bishop và ông Vương đã thảo luận các vấn đề an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm vấn đề bán đảo Triều Tiên và tình hình biển Đông.
Trong cuộc họp báo chung sau đó, Ngoại trưởng Australia và Trung Quốc đã nhận được câu hỏi "nóng" từ phóng viên hãng ABC (Australia) về báo cáo sáng nay liên quan đến việc triển khai tên lửa.
Ông Vương Nghị nói rằng chỉ mới nhận được thông tin về báo cáo liên quan "vài phút trước" và đánh giá đó là "hành động của truyền thông phương Tây nhằm thêu dệt nên những câu chuyện mới".
Ông này tuyên bố "phi quân sự hóa (ở biển Đông) là lợi ích chung của tất cả các bên, nhưng không thể chỉ từ một nước" nhằm biện minh cho những chỉ trích Bắc Kinh quân sự hóa biển Đông
"Tôi cũng hy vọng các cơ quan truyền thông ở khắp nơi... hãy hướng sự chú ý của các bạn nhiều hơn vào những ngọn hải đăng mà chúng tôi đã xây dựng ở một số đảo, đang hoạt động và hỗ trợ rất nhiều cho sự an toàn của tàu bè qua lại," ông Vương khẳng định.
Tuy nhiên, "những ngọn hải đăng hữu ích" mà Ngoại trưởng Trung Quốc đề cập, trên thực tế cũng là những công trình phi pháp mà nước này xây dựng trên các đảo, đá mà nước này chiếm đóng, thuộc chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
Hồi tháng 10/2015, Trung Quốc tuyên bố đã hoàn thành hai ngọn hải đăng phi pháp trên đảo Duy Mộng và đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Tại quần đảo Trường Sa, Bắc Kinh cũng xây trái phép hai ngọn hải đăng trên đá Gạc Ma và Châu Viên của Việt nam.
"Rõ ràng là dấu hiệu của hành động quân sự hóa"
![]() |
| Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc bố trí trái phép tên lửa trên đảo Phú Lâm của Việt Nam |
Trong cuộc họp báo nói trên, ông Vương Nghị cũng lặp lại luận điệu cũ về "mục đích phục vụ cộng đồng" của những cơ sở hạ tầng mà nước này xây dựng, lắp đặt trái phép ở các đảo nhân tạo trên biển Đông, bất chấp sự phản đối của xã hội quốc tế.
"Những trang thiết bị phòng vệ 'giới hạn và cần thiết' được Trung Quốc xây dựng trên các đảo, đá mà quân đội Trung Quốc đồn trú là phù hợp với quyền phòng vệ của Trung Quốc theo quy định của luật pháp quốc tế," ông Vương ngang ngược tuyên bố.
Ngoại trưởng Australia Bishop cho biết, bà đã có "cuộc trao đổi cởi mở và thẳng thắn" với ông Vương về các diễn biến gần đây trên biển Đông.
Bà cho biết: "Chúng tôi không chọn phe trong vấn đề biển Đông. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và giải quyết bất đồng một cách hòa bình."
Theo Hải Võ (Thế Giới Trẻ/Infonet.vn)
- Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc? (1 giờ trước)
- SpaceX "bốc hơi" hơn 1.000 tỷ USD vốn hóa sau hơn một tháng niêm yết (1 giờ trước)
- Lời thú nhận của tài xế vụ xe giường nằm bốc cháy khiến 7 người thiệt mạng, lý do nhiều khách mắc kẹt (1 giờ trước)
- Ông Andy Burnham chính thức trở thành Thủ tướng Anh, phát đi thông điệp đầu tiên sau lễ nhậm chức (1 giờ trước)
- Justin Bieber cãi nhau nảy lửa với Madonna ở hậu trường World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Tháng nào vợ cũ của chồng cũng gọi xin tiền, cuộc gọi gần nhất khiến tôi sững sờ vì đề nghị khó tin (2 giờ trước)
- Đây có thể là Hyundai Tucson thế hệ mới: Chung DNA với Santa Fe, tăng sức ép lên Mazda CX-5 (2 giờ trước)
- Uống trà xanh mỗi ngày mang lại lợi ích gì cho gan? (2 giờ trước)
- Quân đội Mỹ bị đặt nghi vấn che giấu thương vong trong xung đột với Iran (2 giờ trước)
- Lào Cai: Tuyến đường độc đạo 35km tê liệt vì hơn 200 điểm sạt lở dữ dội (2 giờ trước)

