-
Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? -
Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 -
Lê Thúy mất thai sau 10 năm tìm con, nhớ mãi câu nói của chồng giữa lúc đau đớn -
Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng -
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người
Thế giới
12/02/2021 16:40Ngôi làng có phong tục đón Tết nguy hiểm nhất thế giới
Hằng năm vào dịp Tết Nguyên Đán, làng Nuanquan, huyện Yu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc lại tổ chức lễ hội Da Shuhua. Trong cái lạnh tới đóng băng, những người đàn ông của làng này sẽ tắm mình trong cơn mưa kim loại nóng chảy.
Làng Nuanquan có dân số khoảng 20.000 người. Tổ tiên của họ là những người thợ rèn.
Da Shuhua (hoa nở trên cây) là lễ hội đã tồn tại ở làng Nuanquan suốt 500 năm qua. Lấy cảm hứng từ tàn lửa rực rỡ trong các lò rèn, những người đàn ông trong làng Nuanquan sẽ nung kim lại đến hơn 1.000 độ C cho nóng chảy rồi hất mạnh chất lỏng lên một bức tường đá lớn. Kim loại nóng chảy va vào tường sẽ bắn tung tóe như pháo hoa, còn những người đàn ông biểu diễn thì tắm mình trong cơn mưa lửa bên dưới.
Phong tục này do những người thợ rèn đầu tiên của làng Nuanquan sáng tạo. Vì nghèo túng, không có tiền mua pháo hoa như người giàu trong năm mới, họ đã tự sáng tạo ra loại “pháo hoa” đặc biệt cho riêng mình.
Vẻ đẹp khi kim loại nóng chảy bắn tung tóe và sự mạo hiểm của người đàn ông làng Nuanquan khiến phong tục “tắm lửa” trở nên nổi tiếng không chỉ ở Trung Quốc mà còn thế giới.
Mỗi dịp cuối năm, dân làng Nuanquan lại thu gom tất cả kim loại phế liệu để tổ chức “pháo hoa cho người nghèo”. Một số kim loại khác có màu khác lạ khi nóng chảy cũng được sử dụng để tạo hiệu ứng đẹp mắt cho “pháo hoa” của làng Nuanquan. Những người đàn ông trình diễn “pháo hoa” ở làng Nuanquan thường mặc đồ bảo hộ rất dày, làm băng da cừu.
Nhiệm vụ của họ là dùng một chiếc muôi gỗ lớn, đã được ngâm nước trong 3 ngày và hất thật mạnh kim loại nóng chảy lên đá. Công việc này chỉ dành cho những người khỏe mạnh.
Những người đàn ông “tắm lửa” thường là thợ rèn lành nghề. Họ phải luyện tập kỹ năng hất kim loại lên tường trong suốt cả năm. Chưa có vụ tai nạn hay bỏng nào trong lễ Da Shuhua. Điều này chủ yếu đến từ kỹ năng thành thục của người biểu diễn.
Đức minh (nguoiduatin.vn)
- Theo Google Maps, du khách Anh lạc giữa rừng Quảng Ngãi (09:55)
- 4 sai lầm "chết người" khi cố lái xe vào vùng nước ngập sâu (09:49)
- Điện thoại từ vài chục đến cả trăm triệu đồng bỗng hoá thành 'cục gạch' (09:48)
- Sét đánh chết đàn lợn 50 con ở Nghệ An (09:44)
- Pháp đóng cửa hàng trăm trường học giữa làn sóng biểu tình của học sinh (09:36)
- Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? (09:34)
- Loạt xe Toyota Land Cruiser cũ được thanh lý giá rẻ, có xe chỉ 211 triệu đồng (09:21)
- Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 (09:19)
- Mỹ thúc đẩy đàm phán ba bên Nga - Ukraine, nhưng chiến trường vẫn nóng (09:17)
- Lê Thúy mất thai sau 10 năm tìm con, nhớ mãi câu nói của chồng giữa lúc đau đớn (09:14)