-
Con rể cũ muốn tái hôn, bố mẹ vợ ban đầu ủng hộ nhưng lặng người khi biết cô dâu là ai -
Vụ 5 học sinh đuối nước thương tâm ở Phú Thọ: Nhóm trẻ tắm sông, di chuyển ra giữa dòng rồi gặp nạn -
Bộ Quốc phòng chuẩn bị tiếp nhận Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình -
Quảng Ninh ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng vì mưa lớn kỷ lục -
Lộ diện người phụ nữ chửi bới, đánh tài xế ô tô lớn tuổi ở Hà Nội, công an tuyên bố sẽ xử nghiêm -
Cơn sốt "săn" váy cưới Việt của các cô dâu phương Tây -
Ô tô bay nóc, biến dạng sau tai nạn trên cao tốc Móng Cái - Hạ Long -
Nhiều thủ tục đăng kiểm được bãi bỏ, doanh nghiệp nhập khẩu xe giảm gánh nặng -
Nguyên nhân mâu thuẫn vụ nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk bị nhóm bạn đánh hội đồng, tình hình hiện tại đáng lo -
Nhân chứng kể lại diễn biến hỗn loạn vụ 2 cô gái bị hành hung ở Xuân Đỉnh, người dân mở cửa cho trốn nhờ
Thế giới
04/04/2024 23:08Người đàn ông 63 tuổi gây sốc khi cưới bé gái mới tròn 12
Theo Mirror, thầy tế Gborbu Wulomo, hay còn được gọi là Nuumo Borketey Lawesh Tsuru XXXIII, tổ chức lễ kết hôn theo phong tục truyền thống ở Nungua, Krowor hôm 30/3 với bé gái có tên Naa Okromo. Trong đám cưới, cô dâu 12 tuổi mặc váy quây màu trắng, đeo trang sức và được xịt nước hoa để tăng sự "hấp dẫn giới tính".
Đáng nói, các nhà lãnh đạo cộng đồng bản địa Nungua, nơi thầy tế và bé gái sinh sống, đã lên tiếng bênh vực Gborbu Wulomo. Họ cho rằng những lời chỉ trích của mọi người "xuất phát từ sự thiếu hiểu biết".
Nii Bortey Kofi Frankwa II, một lãnh đạo địa phương, cho biết vai trò vợ của thầy tế chỉ mang tính hình thức "theo phong tục". Ông này nói thêm rằng, thầy tế theo phong tục phải cưới được một trinh nữ, ông cũng đề cập rằng không có cô gái nào ở địa phương trên 9 tuổi còn trinh. Ngoài ra cô gái đã bắt đầu các nghi thức cần thiết để trở thành vợ của thầy tế cách đây 6 năm, lúc 6 tuổi, nhưng việc đó không cản trở cô bé học hành.
Theo một người dân sống ở Nungua, cho biết: "Cô ấy vẫn đang đi học, cô ấy sẽ không chung sống với ông Gborbu Wulomo. Chúng tôi bắt đầu cuộc hôn nhân truyền thống của Naa Yomo Ayemuade (12 tuổi) để cô bé tránh xa những người đàn ông khác. Khi cô ấy trưởng thành, chúng ta sẽ làm những nghi thức cuối cùng."
Tuy nhiên, theo một bài đăng mới nhất trên tờ Ghanaweb hôm 3/4, chính quyền địa phương đã lên tiếng bác bỏ những khẳng định rằng Naa Ayemoade, đứa trẻ còn trinh được chọn để kết hôn với vị thần Gborbu theo phong tục, mới 12 tuổi.
Văn phòng Gborbu Wulomo cũng làm rõ mối quan hệ giữa Gborbu Wulomo và cô gái 16 tuổi Naa Ayemoade là quan hệ phong tục chứ không phải hôn nhân.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại văn phòng Gborbu Wulomo, Người phát ngôn Nii Bortey Kofi Frankwa II, Nungua Mankralo, thừa nhận rằng mặc dù hôn nhân theo phong tục nói trên liên quan đến một cá nhân chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng nó không chấp nhận việc cả hai có quan hệ tình dục.
Sự kiện thu hút truyền thông địa phương do Gborbu Wulomo rất nổi tiếng. Kênh tin tức địa phương Ablade TV Online đăng trên trang Facebook: "Ở Nungua, không khí truyền thống tràn ngập tại đám cưới giữa Gborbu Wulomo, Nuuumo Borketey Lawesh Tsuru XXXIII và một cô gái trẻ tên là Naa Okromo. Gborbu Wulomo, sau khi đảm nhận chức vụ, phải lấy một 'Boi ekpaa yoo', người vợ theo phong tục của ông ấy".
Ngoài lễ cưới hôm 30/3, bé gái còn phải trải qua nghi thức "thanh tẩy". "Nghi thức này sẽ trao quyền cho cô gái hoàn thành mọi nghĩa vụ với tư cách vợ của Gborbu Wulomo, trong có có cả vai trò quan trọng là sinh sản", Ablade TV đưa tin.
Hình ảnh đám cưới được lan truyền đã tạo ra làn sóng phản đối kịch liệt từ người dân. Một số người yêu cầu chính quyền giải tán cuộc hôn nhân và điều tra thầy tế vì coi đây là một cuộc tảo hôn trái pháp luật.
Gborbu Wulomo là một trong những nhà lãnh đạo tinh thần truyền thống cấp cao nhất trong cộng đồng Nungua. Ông thay mặt cộng đồng thực hiện các nghi lễ hiến tế, cầu nguyện bình an, chủ trì các hoạt động văn hóa, nghi lễ truyền thống.
Ở Ghana, độ tuổi kết hôn hợp pháp từ 18. Mặc dù vậy, theo dữ liệu của UNICEF, Ghana là quê hương của hơn hai triệu cô dâu trẻ em. Hiện chính phủ Ghana vẫn chưa phản hồi về cuộc hôn nhân gây tranh cãi.
QT (SHTT)
- Bi kịch từ bức ảnh khoe tài sản trên mạng xã hội của cô gái gốc Việt (16:20)
- Trung Quốc siết kiểm tra nông sản nhập khẩu từ 1/6/2026 (16:14)
- Tránh xa ngay kiểu tư duy khan hiếm, đuổi khéo Thần tài mà 90% chúng ta vô tình phạm phải (16:12)
- Con rể cũ muốn tái hôn, bố mẹ vợ ban đầu ủng hộ nhưng lặng người khi biết cô dâu là ai (16:12)
- Giữa bão tin đồn mang thai với Huỳnh Phương, Khả Như bất ngờ lên tiếng "kêu cứu" (16:08)
- Philippines lo ngại bị cuốn vào vòng xoáy xung đột Đài Loan (16:08)
- Man City đạt thỏa thuận bổ nhiệm HLV thay thế Pep Guardiola (16:00)
- Kịch bản đáp trả khốc liệt của Iran nếu bị Mỹ không kích (1 giờ trước)
- Vụ 5 học sinh đuối nước thương tâm ở Phú Thọ: Nhóm trẻ tắm sông, di chuyển ra giữa dòng rồi gặp nạn (1 giờ trước)
- Phát hiện 4 kiểu dùng quạt điện “tiếp tay” cho đột quỵ: Rất nhiều người Việt đang làm (1 giờ trước)