Thế giới

Người đàn ông bỏng độ 3 vì nổ pin điện thoại trong túi quần

Người đàn ông nghĩ rằng mình sẽ chết vì nổ pin điện thoại trong túi quần. Anh ta đang được điều trị vết bỏng nặng độ 3 trong bệnh viện.

Anh Matthew, một thợ lắp đặt điều hòa ở Melbourne (Australia) đã trải qua một trải nghiệm kinh hoàng sau khi bị nổ pin điện thoại trong túi quần, khiến anh ta bị thương nặng.

Người đàn ông bỏng độ 3 vì nổ pin điện thoại trong túi quần
Người đàn ông bị bỏng độ 3 sau vụ việc. Ảnh: Nine.

Nói về cảm giác lúc chiếc pin điện thoại phát nổ, Matthew cho hay: "Giống như ai đó cầm một chiếc ấm gang từ bếp và đặt nó trực tiếp lên đầu gối của bạn trong một thời gian dài".

Vụ nổ xảy ra hai tuần trước khi Matthew đang leo thang với chiếc điện thoại được sạc bằng cục sạc dự phòng trong túi.

Đột nhiên, anh nghe thấy một tiếng rít và nhìn thấy lửa bắn vào mặt mình, tờ Daily Mail đưa tin.

Anh bước xuống thang và nhìn xuống, nhận ra rằng mình đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng.

Người đàn ông bỏng độ 3 vì nổ pin điện thoại trong túi quần - 1
Cả hai chân anh đều bị thương nặng. Ảnh: Nine.

"Tôi nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết", Matthew nói. "Toàn bộ cơ thể tôi sẽ bốc cháy và sau đó tôi sẽ bị thiêu sống".

Sau đó, Matthew tự lái xe đến một nhà hàng gần đó, nơi anh gọi một chiếc taxi để đưa anh đến bệnh viện .

"Chuyến taxi đầu tiên bị hủy. Tôi đã gọi Uber và tài xế từ chối cho tôi lên xe của anh ta", Matthew nói. "Tôi không thực sự sợ chết nhưng tôi chỉ không muốn chết vào lúc đó - một mình trong nhà kho vào ban đêm".

Matthew đang được điều trị vết bỏng nặng tại Khoa Bỏng Helen Macpherson Smith ở Bệnh viện The Alfred ở Melbourne. Bác sĩ cho hay anh phải đối mặt với một chặng đường dài để hồi phục.

Anh được ghép da từ chân phải để che vết thương ở chân trái và tay trái để chữa vết bỏng cấp độ ba.

Theo Tony Carbon, luật sư đại diện cho Matthew, ông đã có 4 vụ kiện ra tòa liên quan đến iPhone bốc cháy khi khách hàng mang chúng bên người.

“Chúng tôi đã gặp một số trường hợp gặp sự cố, trong đó có một phụ nữ bị cháy nhà vì điện thoại của cô ấy bốc cháy”, anh nói.

Pin lithium-ion, thường được sử dụng trong điện thoại, sạc dự phòng, xe tay ga điện tử và xe đạp điện, lưu trữ một lượng năng lượng khổng lồ trong một không gian rất nhỏ, khiến chúng mạnh hơn nhiều so với các loại pin khác.

Tuy nhiên, cháy hoặc nổ có thể xảy ra nếu pin bị hỏng, quá nóng hoặc sạc quá mức.

Michelle Young, phó ủy viên của Sở cứu hoả Victoria, đã cảnh báo người dân hãy cảnh giác với pin lithium-ion.

Theo Thảo Nguyên (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/the-gioi/nguoi-dan-ong-bong-do-3-vi-no-pin-dien-thoai-trong-tui-quan-1846649.html