-
Giải mã trào lưu thuê "trạm tỷ" chụp ảnh đang gây bão MXH -
Vạch trần bí mật dơ dáy bên trong tiệm hớt tóc nam Như Hoa ở Gia Lai, hé lộ danh tính bà chủ -
Lý do Nha Trang tiếp tục ngập lụt sâu? Người dân "mệt mỏi" vì phải chống lũ 4 lần trong gần 1 tháng -
Quốc gia duy nhất trên thế giới không có phụ nữ, cấm cả động vật giống cái bén mảng đến -
Bà ngoại 35 tuổi nóng bỏng hơn cả thiếu nữ đôi mươi, có 4 con, 2 cháu vẫn gợi cảm khó cưỡng -
Lũ quét bất ngờ cuốn trôi hàng chục thuyền bè, hơn 1.000 ngôi nhà ngập sâu -
Giá xăng bật tăng trở lại, dầu Diesel tiếp đà giảm sâu -
Bỗng dưng gánh nợ thuế hàng trăm triệu, cô gái trẻ vỡ mộng du học vì lệnh cấm xuất cảnh oan uổng -
Người đàn ông thiêu sống bạn gái giữa ban ngày tại siêu thị -
Biển Đông sắp đón bão số 16, hướng vào Nam Trung Bộ?
Thế giới
28/11/2024 23:22Người đàn ông mua vé số được tặng thêm 1 tờ không ngờ trúng độc đắc 35 tỷ đồng, lúc đến nhận tiền người bán tuyên bố: 'Tấm vé thuộc về tôi'
Vừa qua, Tòa án nhân dân Ejin Horo, thuộc thành phố Ordos, Trung Quốc đã thông báo phán quyết về một vụ kiện liên quan đến việc người đàn ông mua vé xổ số trúng độc đắc nhưng xảy ra tranh chấp với chủ cửa hàng bán vé. Sự việc khiến dư luận nước này quan tâm suốt thời gian gần đây vì số tiền thắng giải là con số vô cùng lớn.
Theo đó, một khách hàng đã mua vé số online tại một cửa hàng ở địa phương. Vì đã mua nhiều lần nên mỗi khi cần mua, người này chỉ việc chuyển khoản tiền và chủ cửa hàng sẽ chụp ảnh tấm vé lại rồi gửi qua ứng dụng nhắn tin Wechat. Đây là hình thức mua bán vé số quen thuộc ở Trung Quốc do nhiều người bận rộn không muốn trực tiếp đến mua ở cửa hàng. Tuy nhiên, sự tiện lợi này đôi khi sẽ kéo theo những rắc rối không đáng có, khi vé số mua online lại trúng giải độc đắc mà ai cũng ao ước.
Đầu tháng 11/2024, sau khi người đàn ông (giấu tên) mua vé số, chủ cửa hàng đã tặng thêm 1 tờ để tri ân sự ủng hộ của vị khách quen. Vào đêm công bố kết quả xổ số, người đàn ông đang xem điện thoại thì bất ngờ vỡ òa khi nhìn thấy con số trúng thưởng. Không ai có thể ngờ được rằng tờ vé số được tặng lại trúng giải độc đắc trị giá đến 10 triệu NDT (khoảng 35 tỷ đồng).
Tuy nhiên, khi người đàn ông khấp khởi đến đại lý vé số để nhận giải, chủ cửa hàng lại bất ngờ thay đổi 180 độ, không chịu giao tấm vé trúng độc đắc ra. Người bán vé tuyên bố, tờ xổ số kia là quà tặng vì vậy họ có thể đổi ý và không tặng nữa. Điều này khiến người đàn ông vô cùng tức giận, vì lịch sử tin nhắn Wechat vẫn còn ghi rõ đây là món quà tri ân của cửa hàng.
Sau khi tranh cãi một hồi vẫn không ai chịu nhượng bộ, sự việc đi vào bế tắc. Một bên cho rằng tờ vé số đã được tặng cho mình thì sẽ thuộc quyền sở hữu của mình, bao gồm cả giá trị giải thưởng của nó. Ngược lại, bên cửa hàng cho rằng vé số vẫn chưa giao lại cho khách nên việc tặng quà chưa hoàn thành, không được tính là đã tặng. Khi ngày đổi thưởng đến gần, khách hàng vô cùng lo lắng nên không còn cách nào khác, đánh phải đưa vụ việc ra tòa để xử lý.
Sau khi tiếp nhận vụ việc, Tòa án nhân dân Ejin Horo đã ngay lập tức mở cuộc điều tra để xác minh việc mua, tặng vé số và lấy lời khai từ cả 2 bên. Nhận thấy cả người mua người bán đều không có ý định nhượng bộ, các thẩm phán tiến hành phân tích chuyên sâu các rủi ro có thể xảy ra và cuối cùng đề xuất phương án giải quyết được cả hai bên chấp nhận.
Trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng, hai bên có thêm thời gian thương lượng về cách phân chia giải thưởng, thời hạn thanh toán và phương thức thanh toán. Đồng thời, tòa án cũng hướng dẫn hai bên trao đổi kiên nhẫn và hiểu nhau để đạt được giải pháp tốt nhất. Sau nhiều nỗ lực, ngay trước ngày nhận giải, cả nguyên đơn và bị đơn đều đồng ý với phương án hòa giải do thẩm phán đề xuất và hoàn thiện từng chi tiết liên quan, cuối cùng, thỏa thuận hòa giải đã được hình thành.
Theo thông tin từ Tòa án nhân dân Ejin Horo, việc đổi thưởng tờ vé số độc đắc trị giá 10 triệu NDT (khoảng 35 tỷ đồng) sau đó đã được diễn ra đúng quy định mà không có tranh chấp gì thêm. Hai bên tiến hành chia giải thưởng với trong sự hài lòng của tất cả các bên liên quan và không tiết lộ số tiền mà mỗi bên được nhận.
Việc giải quyết vụ án bằng phương pháp hòa giải đã giảm bớt gánh nặng kiện tụng cho các bên, tránh được những tổn thất khi vé số bị quá hạn nhận thưởng. Tuy nhiên, qua sự việc này, thẩm phán cũng nhắc nhở, thận trọng khi ủy thác cho người khác mua vé số hay mua vé online. Bạn phải lưu lại đầy đủ và chính xác bằng chứng về việc ủy thác mua, mức thù lao, cách thức thanh toán… để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán. Khi xảy ra tranh chấp giữa hai bên, những bằng chứng này sẽ hỗ trợ tốt hơn cho việc điều tra và giúp bản thân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên mua vé số trực tuyến để tránh vướng vào những rắc rối không đáng có như trên. Việc giao dịch qua mạng không chỉ tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là những rủi ro liên quan đến pháp lý.
Theo Nguyên An (Nguoiduatin.vn)
- Giải mã trào lưu thuê "trạm tỷ" chụp ảnh đang gây bão MXH (14 phút trước)
- Vạch trần bí mật dơ dáy bên trong tiệm hớt tóc nam Như Hoa ở Gia Lai, hé lộ danh tính bà chủ (24 phút trước)
- Lý do Nha Trang tiếp tục ngập lụt sâu? Người dân "mệt mỏi" vì phải chống lũ 4 lần trong gần 1 tháng (32 phút trước)
- Quốc gia duy nhất trên thế giới không có phụ nữ, cấm cả động vật giống cái bén mảng đến (41 phút trước)
- Bà ngoại 35 tuổi nóng bỏng hơn cả thiếu nữ đôi mươi, có 4 con, 2 cháu vẫn gợi cảm khó cưỡng (48 phút trước)
- Viện hòa bình Mỹ gây tranh cãi khi đổi tên thành Viện hòa bình Donald J.Trump (1 giờ trước)
- Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ H, đơn giản nhưng 99% người được hỏi đều trả lời sai (1 giờ trước)
- Xa Thi Mạn lập di chúc ở tuổi 50: "Không muốn tiền tích góp cả đời bị lãng phí" (1 giờ trước)
- SEA Games 33: Các đối thủ đồng loạt gửi lời thách thức tới tuyển nữ Việt Nam (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự ông Nguyễn Phúc Bình và sự thật liên quan đến 33 con dấu, hơn 100 hồ sơ bí ẩn (2 giờ trước)