Thế giới

Người đàn ông phải trả lại tiền lì xì đã lấy của hai con sau khi vợ chồng đã ly hôn

Một tòa án Trung Quốc đã yêu cầu người đàn ông phải trả lại toàn bộ số tiền lì xì đã lấy của hai anh em song sinh sau khi đã ly hôn với mẹ của chúng.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin, một tòa án ở Trung Quốc đã yêu cầu người đàn ông họ Chu đến từ thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, phải trả lại số tiền lì xì là 16.800 nhân dân tệ (58 triệu đồng) mà ông đã lấy của hai anh em song sinh 13 tuổi mà người mẹ đã mừng tuổi cho chúng.

Theo Feidian Video, trước đó anh Chu và vợ, chị Ngô đã ly hôn và chị Ngô là người được toàn quyền nuôi hai con. Vụ tranh chấp tiền lì xì này bắt đầu từ tháng 1/2020 sau khi anh Chu lấy tiền lì xì của hai người con, một trai, một gái đều 13 tuổi với lý do đã chăm sóc chúng từ nhỏ. Tuy nhiên hai người con đã không chấp nhận lý do này của người cha và yêu cầu ông trả lại số tiền nhưng anh Chu đã từ chối.

Người đàn ông phải trả lại tiền lì xì đã lấy của hai con sau khi vợ chồng đã ly hôn
Theo truyền thống trong các cộng đồng Trung Quốc, người lớn sẽ tặng những bao lì xì có chứa tiền cho trẻ nhỏ trong dịp Tết Nguyên đán như một lời chúc may mắn. Ảnh: Shutterstock

Được sự cho phép của mẹ, cuối năm ngoái hai anh em song sinh 13 tuổi đã gửi đơn lên tòa án để buộc người cha phải trả lại số tiền mà mẹ đã mừng tuổi hai anh em. Vào ngày 14/1, tòa án đã công bố quyết định rằng số tiền trong phong bì màu đỏ là tài sản cá nhân được bảo vệ theo Bộ luật Dân sự của Trung Quốc.

Đồng thời, tòa án cũng nêu rõ anhChu đã vi phạm các quyền hợp pháp của hai người con song sinh và yêu cầu anh phải hoàn trả 8.000 nhân dân tệ cho con trai và 8.800 nhân dân tệ cho con gái trong vòng 15 ngày kể từ ngày có phán quyết của tòa án.

Sau khi thông tin về vụ việc được đăng tải đã gây sốt trên các diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc, với nhiều lời ca ngợi cặp song sinh vì đã biết bảo vệ quyền lợi của chúng.

Người đàn ông phải trả lại tiền lì xì đã lấy của hai con sau khi vợ chồng đã ly hôn - 1
Bộ luật Dân sự, có hiệu lực vào năm 2021, là luật đầu tiên của Trung Quốc bảo vệ các quyền hợp pháp khác nhau của công dân nước này. Ảnh: Shutterstoc

“Làm tốt lắm, các em.” một cư dân mạng bình luận

“Thật xấu hổ! Người cha không còn ở với gia đình cũ nhưng vẫn cướp phong bao lì xì của con cái”. người khác chỉ trích

Người thứ ba nói: “Thảo nào vợ anh ta ly dị anh ta”.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-an-ong-phai-tra-lai-tien-li-xi-a-lay-cua-hai-con-sau-khi-vo-chong-a-ly-hon-a367515.html