Thế giới

Người mẫu Ấn Độ giả chết để nâng cao nhận thức về ung thư cổ tử cung

Cư dân mạng Ấn Độ đã vô cùng ngạc nhiên sau khi thông tin về một nữ người mẫu nổi tiếng nước này đột ngột tử vong vì bệnh ung thư vú. Tuy nhiên sau đó, chính cô gái đã lên tiếng cải chính và cho biết đó chỉ là do mình muốn nâng cao nhận thức cho mọi người.

Người mẫu Ấn Độ giả chết để nâng cao nhận thức về ung thư cổ tử cung
Poonam Pandey giả chết để tuyên truyền về bệnh ung thư cổ tử cung. Ảnh: India Toay.

India Today đưa tin, Poonam Pandey, ngôi sao truyền hình thực tế 32 tuổi và cựu diễn viên Bollywood, được thông báo là đã qua đời hôm 2/2.

Trong một thông báo từ công ty quản lý trên trang cá nhân với hơn 1,3 triệu người theo dõi, nhiều người đã bất ngờ khi nhận thông tin : “Sáng nay là một buổi sáng khó khăn đối với chúng tôi. Vô cùng đau buồn khi thông báo với các bạn rằng chúng tôi đã mất Poonam yêu quý vì căn bệnh ung thư cổ tử cung. Chúng ta luôn nhận được tình yêu và lòng tốt thuần khiết của cô ấy"

Đội ngũ quản lý của cô, sau đó, còn xác nhận trong các tuyên bố truyền thông rằng Pandey đã “dũng cảm chiến đấu với căn bệnh” nhưng đã “qua đời một cách bi thảm”.

“Tinh thần kiên định của cô ấy giữa những khó khăn về sức khỏe thực sự đáng chú ý” - người quản lý của cô - Nikita Sharma - nói với các phóng viên, đồng thời nói thêm về “nhu cầu cấp thiết phải nâng cao nhận thức và các biện pháp chủ động chống lại các bệnh có thể phòng ngừa được như ung thư cổ tử cung”.

Các đồng nghiệp và bạn diễn đã chia sẻ lại bài đăng và bày tỏ về nỗi buồn cũng như sự đau khổ của họ trên mạng xã hội, nhưng những người khác tỏ ra nghi ngờ vì trước đó vài ngày, Poonam Pandey trông vẫn rất khoẻ mạnh.

Chỉ sau 24h sau khi bài đăng về cái chết của mình được đăng tải, Pandey đăng tải một đoạn video khác để xác nhận rằng mình “không chết” và xin lỗi những người theo dõi cô vì đã gây sốc cho họ

“Phải, tôi đã giả chết. Tôi biết điều này đáng trách. Nhưng đột nhiên tất cả chúng ta đều nói về ung thư cổ tử cung phải không? Tôi tự hào về những gì tin tức về cái chết của tôi có thể đạt được" - cô nói.

“Không giống như một số bệnh ung thư khác, ung thư cổ tử cung hoàn toàn có thể phòng ngừa được. Cách phòng ngừa duy nhất là ở vắc xin ngừa HPV và các xét nghiệm phát hiện sớm. Chúng tôi có đủ phương tiện để đảm bảo không ai mất mạng vì căn bệnh này. Hãy trao quyền cho nhau bằng nhận thức quan trọng và đảm bảo mọi phụ nữ đều được thông báo về các bước cần thực hiện" - cô nói.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Ấn Độ chiếm gần 1/4 số ca ung thư cổ tử cung trên thế giới, với hơn 200 phụ nữ thiệt mạng mỗi ngày vì căn bệnh này.

Các nhà vận động y tế đang vận động chính phủ Ấn Độ triển khai vắc xin ngừa HPV cấp quốc gia cho các bé gái bắt đầu từ độ tuổi từ 12-13.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nguoi-mau-an-do-gia-chet-de-nang-cao-nhan-thuc-ve-ung-thu-co-tu-cung-d207373.html