-
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook -
Vỡ nợ tiền ảo 1,3 tỷ đồng, thanh niên dùng súng đột nhập biệt thự ở TP.HCM
Thế giới
16/09/2017 21:39Người Nhật không biết chạy đi đâu khi Triều Tiên phóng tên lửa
Mặc dù chính phủ Nhật Bản đã khuyến cáo người dân nên tìm tới các tòa nhà kiên cố hoặc chui xuống hầm để đảm bảo an toàn khi Triều Tiên phóng tên lửa nhưng thực tế cho thấy người Nhật vẫn không biết chạy đi đâu trong các tình huống nguy cấp.
![]() |
“Ẩn nấp trong các tòa nhà kiên cố hoặc chui xuống hầm dưới lòng đất” là một trong số những lời khuyên mà chính phủ Nhật Bản đưa ra cho người dân nước này khi gặp một vụ phóng tên lửa từ Triều Tiên.
Tuy nhiên, có hai vấn đề chính đang đặt ra hiện nay khi thực hiện theo các khuyến cáo trên, đó là: hầu hết các ngôi nhà tại Nhật Bản được làm từ gỗ và không có tầng hầm, ngoài ra, khu vực nông thôn Nhật Bản gần như không có các tòa nhà làm từ bê tông kiên cố.
Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản, trong đó tên lửa được thử nghiệm vào sáng 15/9 cũng là tên lửa bay xa nhất trong các vụ phóng từ trước đến nay của Bình Nhưỡng. Trong trường hợp Triều Tiên phóng tên lửa, người dân Nhật Bản sẽ chỉ có vài phút để đối phó với tình huống khẩn cấp này và họ gần như không thể tìm ra nơi trú ẩn an toàn.
“Chính phủ khuyên chúng tôi tìm nơi trú ẩn trong các tòa nhà vững chãi hoặc dưới lòng đất, nhưng không có bất kỳ tòa nhà nào như vậy ở đây”, đầu bếp sushi Isamu Oya, 67 tuổi, quản lý một nhà hàng tại thị trấn Erimo - khu vực nằm ngay dưới đường bay của tên lửa Triều Tiên trong vụ phóng mới nhất, cho biết.
“Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc không làm gì cả. Sợ ư? Đúng thế, chúng tôi rất sợ. Nhưng chúng tôi không thể làm gì hơn”, đầu bếp Oya cho biết thêm.
Bà Machiko Watanabe, 66 tuổi, nói rằng nỗi lo sợ về mối đe dọa từ Triều Tiên luôn thường trực trong bà “hàng ngày”.
“Tôi không nghĩ là có bất kỳ cách nào để bảo vệ chính mình. Chính phủ và các chuyên gia vẫn nói rằng chúng tôi nên tìm một nơi để ẩn nấp hay làm những việc tương tự như vậy. Nhưng làm gì có nơi nào để chúng tôi thoát nạn đâu”, bà Machiko cho biết.
Phương án đối phó
![]() |
| Người dân sống tại thị trấn Kotoura, Nhật Bản diễn tập ứng phó với một cuộc tấn công từ Triều Tiên (Ảnh: Reuters) |
So với người dân Hàn Quốc, những người đã quen với các lời đe dọa tấn công của Triều Tiên từ vài chục năm nay, người dân Nhật Bản rất lo sợ tên lửa của Bình Nhưỡng. Các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy thực trạng này.
Kết quả cuộc khảo sát do kênh truyền hình NHK của Nhật Bản công bố tuần trước cho thấy, hơn 52% số người Nhật Bản được hỏi nói rằng họ “rất lo lắng” về mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên. Trong khi đó, 1/3 người dân Nhật Bản cho biết họ “hơi lo lắng” và chỉ 2% khẳng định họ không hề lo lắng chút nào.
Trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo và thử hạt nhân thời gian qua, nhu cầu xây hầm trú ẩn tại Nhật Bản cũng bắt đầu tăng vọt. Công ty Oribe Seiki Seisakusho chuyên cung cấp hầm trú ẩn tại thành phố Kobe đã ghi nhận sự gia tăng về nhu cầu của mặt hàng này tại Nhật Bản gần đây.
“Với tình hình Triều Tiên như hiện nay, mọi người vẫn không biết phải chạy đi đâu”, Nobuko Oribe, một lãnh đạo tại công ty Oribe Seiki Seisakusho, nhận định.
Thực tế cho thấy nhu cầu hầm trú ẩn tại Nhật Bản hiện nay chủ yếu đến từ các gia đình đang xây nhà mới hoặc từ các chủ doanh nghiệp nhỏ - những người muốn xây hầm cho nhân viên ở khu vực gần các nhà máy hoặc văn phòng nơi họ làm việc.
Mặc dù vậy, việc xây hầm trú ẩn vẫn tồn tại một số bất cập và đây chưa được xem là giải pháp áp dụng cho số đông. Để xây một căn hầm có sức chứa đủ cho 13 người, đơn vị thi công phải mất tới 4 tháng, trong khi chi phí xây dựng có thể lên tới 25 triệu yen (khoảng 226.000 USD).
| Nhật Bản diễn tập ứng phó với một cuộc tấn công từ Triều Tiên |
Theo Thành Đạt (Dân Trí)
- Giá vàng hôm nay 12/9/2026: Đồng loạt tăng (1 giờ trước)
- Lời khuyên từ Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội dành cho thí sinh hụt chuyên ngành mong muốn tại Match Day 2026 (2 giờ trước)
- Bí quyết giúp người Hàn thoải mái ăn cua sống ngâm tương mà không lo sán hay đau bụng (2 giờ trước)
- Mẫu xe điện gây ấn tượng với thiết kế giống SH, giá chỉ 30 triệu (2 giờ trước)
- Khởi tố kẻ dùng điện 220V tấn công hàng xóm ở Cần Thơ: Lời khai rợn người tại cơ quan công an (2 giờ trước)
- Nhóm ứng dụng cần loại bỏ khỏi điện thoại càng sớm càng tốt, hãy kiểm tra ngay hôm nay (3 giờ trước)
- Con trai tôi mua nhà tiền 3 tỷ rồi đón bố mẹ vợ tới sống cùng, một hôm tôi lên chơi đúng giờ cơm tối.... (3 giờ trước)
- Bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế lẩn trốn tại chung cư cao cấp ở Hải Phòng (3 giờ trước)
- Người đàn ông nổ súng bắn vợ tử vong ở trường mầm non rồi cố thủ 18 tiếng, hé lộ nguồn cơn sự việc (3 giờ trước)
- Siêu phẩm hoạt hình Trung Quốc đại náo rạp Việt với kịch bản bẻ lái đỉnh cao (3 giờ trước)

