Một số tổ chức dân tộc chủ nghĩa ở Nhật đã lên tiếng chỉ trích các nghị sĩ Hàn Quốc đến thăm nhóm đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima. Họ đề nghị đưa vụ tranh chấp ra Tòa Trọng tài thường trực như với Biển Đông vừa qua.
Một số tổ chức dân tộc chủ nghĩa ở Nhật đã lên tiếng chỉ trích các nghị sĩ Hàn Quốc đến thăm nhóm đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima. Họ đề nghị đưa vụ tranh chấp ra Tòa Trọng tài thường trực như với Biển Đông vừa qua.
 
 

Báo South Morning China Post (Hồng Kông) ngày 18.8 đưa tin một số tổ chức Nhật đã gọi chuyến thăm nhóm đảo Dokdo (Nhật Bản gọi là Takeshima) của các nghị sĩ Hàn Quốc hôm 15.8 là hành động khiêu khích và đòi đưa vụ này ra Tòa Trọng tài thường trực ở The Hague (Hà Lan).

Đòi Hàn Quốc phải bị bẽ mặt như Trung Quốc

Các tổ chức bảo thủ ở Nhật tin rằng Nhật có đủ cơ sở pháp lý để đòi lại nhóm đảo Dokdo/Takeshima đang do Hàn Quốc kiểm soát. Họ cũng nhận định Tòa Trọng tài chắc chắn sẽ bác yêu sách chủ quyền của Hàn Quốc như Tòa Trọng tài đã từng ra phán quyết "đường 9 đoạn" do Trung Quốc vẽ ra ở Biển Đông không có cơ sở pháp lý.

Chính phủ Nhật đã có phản ứng giận dữ và gọi chuyến thăm nhóm đảo Dokdo/Takeshima của các nghị sĩ Hàn Quốc hôm 15.8 là cực kỳ đáng tiếc. Cùng ngày hôm đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hee lại tuyên bố về “mối quan hệ hướng đến tương lai” với Nhật. 

Vụ tranh chấp nhóm đảo Dokdo/Takeshima là một trong những tranh chấp căng thẳng làm hỏng quan hệ giữa Tokyo với Seoul từ hàng chục năm qua.

Chủ tịch lâm thời Hội Phổ biến sự thật lịch sử (Nhật) Hiromichi Moteki đánh giá chuyến thăm các đảo tranh chấp của nhóm nghị sĩ Hàn Quốc là “xuẩn ngốc và quái dị”, cho rằng họ hoàn toàn phủ nhận chủ quyền lịch sử của Nhật đối với nhóm đảo này.

Ông Moteki nhận xét: “Họ sẽ chẳng đạt được điều gì vì đó chỉ là hành động tuyên truyền”. Ông cho rằng cách hiệu quả nhất để Nhật khẳng định chủ quyền đối với nhóm đảo tranh chấp là đưa vụ tranh chấp này ra Tòa Trọng tài thường trực. Ông giải thích: “Trước đây, Hàn Quốc đã từ chối đàm phán quốc tế và nhiều khả năng họ sẽ không tham gia phiên tòa, nhưng cũng được thôi. Đơn giản vì tòa sẽ ra phán quyết đủ để cộng đồng quốc tế hiểu rõ hành vi không chính đáng và xuẩn ngốc của họ như thế giới đã hiểu về tình hình Biển Đông. Ở đó, Trung Quốc không chịu công nhận một phán quyết trong một đạo luật quốc tế mà họ ký tham gia nên họ đã chứng tỏ với thế giới rằng họ hài lòng với chuyện chối bỏ luật pháp”.

Nếu chiến tranh Hàn-Triều, Seoul sẽ trả đảo

Yoichi Shimada, giáo sư về quan hệ đối ngoại ở Đại học Fukui (Nhật) nhấn mạnh chuyến thăm các đảo tranh chấp của các nghị sĩ Hàn Quốc là “phi hiệu quả và rất khiêu khích”, nhất là khi chuyến thăm diễn ra đúng ngày Nhật đầu hàng khi Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc. Ngày này được Hàn Quốc gọi là "Ngày giải phóng".

Giáo sư Shimada nhận xét: “Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hee đã thể hiện sự kiềm chế về các vấn đề lịch sử trong vài năm qua nên tôi hy vọng bà ấy có khả năng thể hiện vai trò lãnh đạo để kiềm chế các đồng nhiệm của bà. Nhưng việc 10 nghị sĩ Hàn Quốc đến Takeshima chỉ càng chứng tỏ sự yếu kém của bà ấy”.

Vị giáo sư nói không thể nghĩ đến chuyện Hàn-Nhật đánh nhau để giành nhóm đảo nhưng ông tin tưởng chính phủ và nhân dân Nhật sẽ ý thức hơn về vấn đề này, từ đó gây sức ép để thu hồi nhóm đảo tranh chấp.

Ông cũng hy vọng Hàn Quốc sẽ thân thiện với Nhật hơn khi hai nước đang là đồng minh và cùng bị đe dọa bởi CHDCND Triều Tiên có vũ khí hạt nhân và hành động khó lường. 

Ông Moteki thừa nhận trong tương lai gần sẽ không có chuyện Hàn Quốc trả nhóm đảo Dokdo/Takeshima cho Nhật, nhưng ông dự đoán một kịch bản trong đó các đảo được trả cho Nhật: “Khi Hàn Quốc đối diện tình hình nghiêm trọng trong tương lai, họ sẽ cần đồng minh Nhật giúp đỡ”.

Đó là cách ông nói bóng gió về cuộc chiến giữa Hàn Quốc với Triều Tiên, thậm chí cả với Trung Quốc: “Trong trường hợp đó, có khả năng Seoul sẽ đồng ý trả lại các đảo của chúng tôi để đổi lấy sự giúp đỡ từ phía Nhật”.

Theo Trung Trực (Một Thế Giới)