-
Ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương -
Cái kết cực đắng cho thiếu nữ sinh năm 2000 ở Bắc Ninh "tung" ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội -
Cái kết đắng cho bí thư xã bị "tố" bỏ lớp bồi dưỡng đi đánh giải "Pickleball tình yêu U90+" -
Giá xăng RON 95 xuống dưới 19.000 đồng/lít -
Vụ lật xe chở đoàn từ thiện khiến 9 người chết ở Lào Cai: Những bất thường trong 3km cuối cùng trước thảm kịch -
Cựu thành viên nổi tiếng của "Team châu Phi" gây chú ý với hình ảnh bất ngờ tại Việt Nam -
Danh sách các điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 trên cả nước: Lưu ngay để không bỏ lỡ khoảnh khắc giao thừa -
Vàng miếng tiếp đà "lao dốc", bốc hơi hơn 5 triệu đồng/lượng chỉ sau 2 ngày -
Hiện trường sập cần cẩu giữa trung tâm Đà Nẵng, cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân -
SJC tạm ngưng giao dịch vàng miếng và nhẫn
Thế giới
07/03/2024 22:01Người phụ nữ cảm thấy khổ tâm trong chuyện muốn có bạn trai chỉ vì có chiều cao thuộc loại ‘hàng hiếm’
Vương Hiểu Khánh (Wang Xiaoqing) cao 1m73, đến từ vùng Đồng bằng Châu Giang, miền Đông Nam Trung Quốc, nơi hầu hết các cô gái đều có từ chiều từ 1m6 trở lên, báo SCMP đưa tin.
Thời thơ ấu, Vương vẫn luôn được bạn bè khen ngợi về vóc dáng của mình. Tuy nhiên điều này đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi cô bắt đầu đến tuổi hẹn hò. Vương đã có cái nhìn khác đối với chiều cao của mình trước những phản ứng mà các chàng trai cô từng gặp.
Một lần, Vương được giới thiệu với một chàng trai cao 1m8, tuy nhiên khi cả hai kết bạn trên WeChat, người đàn ông đã nói luôn: “Nếu em cao 1m7 thì vóc dáng của em hơi lớn và anh nghĩ chúng ta hoàn toàn không phù hợp. Anh thích người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn như “xiao niao yi ren” hơn.”
Theo SCMP, “xiao niao yi ren” nghĩa đen là dùng để chỉ một chú chim bé bỏng đang rúc vào người, còn theo nghĩa bóng dùng để miêu tả những cô gái có dáng vẻ dễ thương và nhỏ nhắn.
Quá tức giận và thất vọng, Vương đã ngay lập tức xóa tên của người đàn ông này ra khỏi danh sách bạn bè của mình.
Thống kê cho hay, vào năm 2023, số người độc thân tại Trung Quốc là 240 triệu người và Xiang Qin hay còn gọi là hẹn hò mù quáng đã trở thành một trong những cách chính giúp những người này có bạn đời.
"Xiang qing" lâu nay vẫn được coi là một phong tục truyền thống của Trung Quốc, tương tự mai mối ở phương Tây, nơi những người độc thân được giới thiệu với nhau để xem xét khả năng tiến đến hôn nhân.
Ở Trung Quốc, khi tìm những “đối tác” hẹn hò, đàn ông thường sử dụng những từ khóa như nhỏ nhắn, dễ thương và dịu dàng để mô tả về người phụ nữ họ muốn. Trong khi đó, từ khóa mà phụ nữ thường dùng để miêu tả người đàn ông bao gồm tính cách tốt, tình cảm và đẹp trai. Khi bắt đầu một mối quan hệ hẹn hò, người Trung Quốc vẫn thường có những yêu cầu chung về ngoại hình, học vấn và cả tài chính, SCMP cho hay.
Evelyn Guo, một nữ sinh viên tại đại học ở Bắc Kinh năm nay 24 tuổi chia sẻ về mẫu bạn trai của mình: “Các chàng trai sẽ phải có chiều cao khoảng 1m80 và trình độ học vấn không được thấp hơn tôi”.
Trong khi đó Chương Tư Trần (Zhang Sichen), một nhà tư vấn năm nay đã 30 tuổi ở Thượng Hải, cho biết: “Chị gái tôi đã giới thiệu cho tôi một cô gái, nhưng cô ấy thậm chí còn không kết bạn với tôi trên WeChat chỉ vì tôi không có nhà riêng hay xe hơi”.
Tuy nhiên, việc quá đẹp trai hay có trình độ học vấn quá cao cũng có thể là một bất lợi. Sophie, 26 tuổi, là giám đốc ngân hàng ở Vũ Hán, miền trung Trung Quốc, cho biết: “Tôi có xu hướng thận trọng với những anh chàng đẹp trai vì họ thường là những tay chơi”.
Maggie, một nhà thiết kế ở Thượng Hải từng tham gia 3 buổi hẹn hò giấu mặt, cho biết: “Nếu lương của một anh chàng cao hơn tôi nhiều, tôi có thể cảm thấy bất an, nghĩ rằng mình không tương xứng với anh ấy”.
Nhà tư vấn hẹn hò, Hiểu Ý Tý (Xiao Yizi), cho biết việc có được một tiêu chuẩn phù hợp như thu nhập ổn định và trình độ học vấn tốt vẫn là xu hướng chủ đạo trên "thị trường" hẹn hò ở Trung Quốc. Được biết, khóa học trực tuyến của cô Hiểu trên Douyin với chủ đề “Công thức tình yêu: Cách chọn bạn đời phù hợp”, hiện có hơn 120 triệu lượt xem.
Theo SCMP, tại cuộc khảo sát về triển vọng có được một mối tình trên trang Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu, một nền tảng tương tự Instagram), ở Trung Quốc đại lục ngày nay, nghề nghiệp lý tưởng nhất để chọn bạn đời là giáo viên, công chức hay bác sĩ. Trong khi đó, những người theo học chuyên ngành luật hay khoa học máy tính lại thuộc số người đạt tỷ lệ độc thân lớn nhất.
QT (SHTT)
- Vụ chồng chém vợ và cháu trai tử vong rồi tự sát: Chuẩn bị hòa giải ly hôn thì xảy ra chuyện (50 phút trước)
- Vì sao trong một gia đình lại xuất hiện những đứa con “ít biết ơn”? (57 phút trước)
- Ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương (57 phút trước)
- Thân thế đặc biệt của giám đốc công ty tổ chức show "Về đây bốn cánh chim trời" vừa bị bắt giữ (1 giờ trước)
- Cái kết cực đắng cho thiếu nữ sinh năm 2000 ở Bắc Ninh "tung" ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Cái kết đắng cho bí thư xã bị "tố" bỏ lớp bồi dưỡng đi đánh giải "Pickleball tình yêu U90+" (1 giờ trước)
- Xạ thủ Trịnh Thu Vinh được vinh danh VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025 (1 giờ trước)
- Từ "hot girl mùa thi" đến ngôi sao mới của VTV: Mỹ nhân 2k1 gây sốt khi phủ sóng cùng lúc 2 phim giờ vàng (1 giờ trước)
- Vụ lật xe chở đoàn từ thiện khiến 9 người chết ở Lào Cai: Những bất thường trong 3km cuối cùng trước thảm kịch (1 giờ trước)
- Cựu thành viên nổi tiếng của "Team châu Phi" gây chú ý với hình ảnh bất ngờ tại Việt Nam (1 giờ trước)