-
Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á
-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
Thế giới
27/10/2023 09:46Người phụ nữ đã kết hôn vẫn làm đám cưới giả với ba người khác, thậm chí thuê cả diễn viên đóng thế đến chúc tết nhà nội

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin, một người phụ nữ ở Trung Quốc đã bị buộc tội lừa đảo sau khi làm giả đám cưới với 3 người đàn ông khác để chiếm đoạt số tiền lên tới 660.000 nhân dân tệ (khoảng 2,2 tỷ đồng).
Cụ thể, người phụ nữ họ Trữ (Chu), 35 tuổi đến từ tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc là người đã có gia đình và một cô con gái nhưng vẫn thường hẹn hò nhiều người đàn ông khác.
Trữ đã lén giấu người chồng hợp pháp của mình để lén lút quan hệ với 3 người đàn ông mà cô gọi là chồng tương lai là La (Luo), Trương (Zhang) và Hứa (Xu) tại nơi làm việc hoặc trên mạng xã hội. Sở dĩ người chồng hợp pháp của Trữ không phát hiện được việc này bởi anh đang điều hành một doanh nghiệp và thường xuyên không có mặt ở nhà.
Trữ đã tự đặt cho mình một cái tên giả để làm quen và hẹn hò với 3 người đàn ông vài tháng trước khi ngỏ lời muốn kết hôn với họ.
Để tránh việc phải đi đăng kí kết hôn, Trữ nói dối rằng cô hiện đang phải sống độc thân và chi tiêu nhờ vào tiền trợ cấp của chính phủ do căn nhà của cô hiện đã bị giải tỏa. Tuy nhiên cô vẫn đề nghị cưới những người đàn ông để có thể nhận được tiền cũng như những món quà giá trị.

Trong lễ kết hôn, tất cả người nhà đều được Trữ thuê diễn viên đến để đóng giả. Thậm chí trong số những diễn viên này, Trữ còn thuê vài người để đến thăm nhà chồng vào mỗi dịp lễ tết.
Khi phải ở với một “người chồng” nào đó, cô sẽ nói với những người còn lại rằng cô đang phải đi công tác với công cty.
Trương Tiết Đình (Zhang Xueting), trợ lý công tố Viện kiểm sát nói với đài truyền hình Giang Tô rằng, Trữ là một người rất “xinh đẹp và giỏi ngụy trang”. Trữ đã lừa 3 người đàn ông với tổng số tiền là 660.000 nhân dân tệ.
Năm ngoái, khi cố gắng lừa thêm tiền từ anh Trương, một trong 3 người chồng, Trữ cho biết mình đã mang thai đôi là một trai và một gái khiến gia đình bên anh Trương vô cùng vui vẻ.
Cô nói với Trương rằng cô sẽ sinh con tại nhà bố mẹ đẻ ở một thành phố khác và gửi những bức hình kết quả khám thai mà cô đã tải trên mạng.
Khi anh Trương ngỏ ý muốn gặp những đứa trẻ sau khi Trữ sinh nở thành công, người phụ nữ liền thuê một người đóng giả bác sĩ để gặp anh Trương và mẹ anh tại bệnh viện. Tuy nhiên người bác sĩ giả này đã không trả lời được một số câu hỏi của anh Trương khiến người đàn ông bắt đầu nghi vợ vụ việc.
Sau khi kiểm tra lý lịch của Trữ và “ngã ngửa” ra rằng “vợ” của mình là phụ nữ đã có chồng, anh Trương vội gọi điện cho cảnh sát để trình báo vụ việc.
Viện kiểm sát địa phương sau đó đã truy tố hình sự người phụ nữ và Trữ sẽ phải đối mặt với ít nhất 10 năm tù nếu bị kết tội lừa đảo số tiền liên quan.

Cùng lúc đó, sau khi biết tin, người chồng hợp pháp của Trữ cũng đã tiến hành ly hôn với cô hồi tháng Tư vừa qua. Câu chuyện sau khi đăng tải ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng đại lục.
“Chồng cô ấy điều hành công việc kinh doanh bên ngoài, còn cô ấy điều hành công việc kinh doanh trong nhà.” Một cư dân mạng châm biếm.
“Ngay cả những bộ phim truyền hình cũng không thể dựng lên được một kịch bản như vậy.” Người khác bình luận.
“Cô ấy có thể đạt được thành tích tuyệt vời nếu biết sử dụng khả năng của mình trong một lĩnh vực nào đó.” Người thứ ba nhận xét.
Trước vụ việc của Trữ, cảnh sát Trung Quốc vào tháng 8 vừa qua cũng đã điều tra một người phụ nữ đến từ tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc sau khi người này bị phát hiện đã lừa đảo 5 người đàn ông để chiếm đoạt số tiền 220.000 nhân dân tệ (gần 740 triệu đồng) thông qua hành vi tương tự là làm đám cưới giả với những người này suốt từ năm 2018.
QT (SHTT)








- Quy hoạch không gian ngầm hiện đại phía đông hồ Hoàn Kiếm (19:42)
- HLV Kim Sang-sik đón tin vui từ Hàn Quốc, tuyển Việt Nam được tăng cường sức mạnh (19:40)
- Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á (19:33)
- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (19:22)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (57 phút trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (1 giờ trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (1 giờ trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (1 giờ trước)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (1 giờ trước)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (2 giờ trước)




