Thế giới

Người phụ nữ Trung Quốc mặc đồ cũ, tránh nhậu nhẹt tiệc tùng trong 9 năm để mua nhà

Wang Shenai, 32 tuổi, sở hữu hai căn hộ tại thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), cho biết cô đã tiết kiệm 90% lương để có tiền mua nhà.

Wang, đã kết hôn và có một con, cho biết cô tiết kiệm khoảng 90% tiền lương, nhưng không nêu rõ cụ thể là bao nhiêu, trong vòng 9 năm qua để mua hai căn hộ tại Nam Kinh.

Nỗ lực thúc đẩy lối sống tiết kiệm của Wang khiến giới trẻ Trung Quốc quan tâm. Cô thực hiện phỏng vấn với QQ, thu hút hơn 500 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo. Hàng chục ngàn người tham gia vào các cuộc tranh cãi liệu họ có nên học theo lối sống có phần khắc khổ của cô hay không.

Trong video phỏng vấn, Wang tiết lộ một số bí quyết dành dụm tiền bạc.

"Tôi chi chưa đến 100 nhân dân tệ mỗi năm để mua đồ lót, vì không thể mặc đồ lót cũ của người khác. Nhưng tôi có bạn thích mua sắm quần áo, cô ấy thường tặng chúng cho người khác, ngay cả khi cô ấy không thường mặc. Cô ấy luôn hỏi tôi có muốn lấy thứ gì trong số quần áo đã mặc của cô ấy không," Wang nói.

Người phụ nữ Trung Quốc mặc đồ cũ, tránh nhậu nhẹt tiệc tùng trong 9 năm để mua nhà
Wang Shenai trong cuộc phỏng vấn với QQ (Ảnh: Weibo)

Wang nói cô không bao giờ tham gia các cuộc nhậu nhẹt, tiệc tùng do chúng thường rất đắt đỏ. Cô chỉ đi phương tiện giao thông công cộng, luôn cố gắng chi tiêu bằng coupon miễn phí mà cô tìm được trên mạng. Cô không tính tới chuyện mua hàng xa xỉ.

"Đối với một số người, tiêu tiền là hạnh phúc, nhưng tôi không thấy thế. Tôi thấy bồn chồn, lo lắng khi tiêu tiền," Wang nói.

Wang nói lối sống của cô khiến chồng cô cũng học theo. Anh đang dùng chiếc điện thoại cũ tới mức chỉ đủ bộ nhớ chạy ứng dụng WeChat.

Wang làm việc trong ngành quảng cáo, sau khi tốt nghiệp đại học với bằng thiết kế. Cô nói kinh nghiệm nghề nghiệp khiến cô thấy khó chịu với việc chi tiêu, "bởi quảng cáo cố gắng tạo ra nỗi lo ở người tiêu dùng, khiến họ phải mua đồ".

Wang nói nguyên tắc của cô là không trộm cắp, không tìm kiếm lợi nhuận nếu người khác bị thiệt hại. Cô cũng không phán xét những người đam mê chi tiêu.

Video gây ra tranh luận liệu kết quả có đáng để sống như vậy không, hay thậm chí lối sống này có phù hợp với những người chỉ đủ sống bằng đồng lương hay không.

"Sống khắc khổ như vây thì có ý nghĩa gì với cô ta? Sống để mặc quần áo cũ à? Lúc chết cũng chẳng mang theo tiền sang thế giới bên kia được," một người dùng Weibo bình luận.

"Truyền thông không nên ủng hộ lối sống khắc khổ của cô ta. Nhiều người nghèo khó không thể mua nhà, bởi giá bất động sản cao một cách vô lý," một người khác viết.

Một số người khác ủng hộ Wang, cho rằng cô "rất thông thái khi chống lại những cám dỗ trong một xã hội đầy những ham muốn vật chất". Cô cũng được khen ngợi vì tự chi tiền mua nhà, thay vì dựa vào cha mẹ hay gia đình nhà chồng.

Cuộc tranh luận thu hút chú ý bởi giới trẻ Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tạo ra 65% tăng trưởng tiêu thụ ở nước này trong năm 2021, theo báo cáo của Ngân hàng Trung Quốc.

Báo cáo cũng cho biết nhiều người dưới 35 tuổi sẵn sàng vay tiền để thỏa mãn nhu cầu mua sắm ngắn hạn.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nguoi-phu-nu-trung-quoc-mac-do-cu-tranh-nhau-nhet-tiec-tung-trong-9-nam-de-mua-nha-tintuc794490