-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
Thế giới
15/08/2017 07:58Nguy cơ bùng phát chiến tranh toàn diện ở biên giới Ấn - Trung
Liên quan tới căng thẳng ở cao nguyên Doklam, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đều đã sẵn sàng để ứng phó với một cuộc xung đột vũ trang toàn diện.
![]() |
Theo trang tin Business Insider, cuối tuần qua Bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ Arun Jaitley phát biểu trước quốc hội nước này rằng các lực lượng vũ trang của họ đều đã chuẩn bị để ứng phó với mọi tình huống xảy ra.
Trong khi đó những nguồn tin gần gũi với quân đội Trung Quốc cho biết, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLQ) cũng đang tăng cường nhận thức về khả năng chiến tranh, tuy nhiên PLA chủ trương hạn chế xung đột ở mức nhỏ, giống như tầm mức những cuộc xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan ở Kashmir.
Báo South China Morning Post dẫn nguồn tin từ một quan chức quân đội PLA nói: “PLA sẽ không vội vàng triển khai cuộc chiến trên bộ với binh sĩ Ấn Độ. Thay vào đó, quân đội Trung Quốc sẽ triển khai máy bay và các tên lửa chiến lược tới làm tê liệt các lực lượng quân đội Ấn Độ đóng tại khu vực biên giới với Trung Quốc trên dãy Himalaya”.
Nguồn tin này cũng cho rằng binh sĩ Ấn Độ có thể sẽ cầm cự được “không quá một tuần”.
Một nguồn tin quân sự khác cũng cho biết các sĩ quan và binh sĩ thuộc Bộ chỉ huy mặt trận hành quân phía tây của Trung Quốc cũng đã được lệnh chuẩn bị chiến đấu với Ấn Độ liên quan tới khủng hoảng Doklam.
Cả hai nguồn tin từ quân đội Trung Quốc đều cho rằng nước này tin tưởng mọi cuộc xung đột nếu xảy ra đều sẽ được kiểm soát và không để lan tràn sang các khu vực tranh chấp khác.
Dọc theo 2000 km biên giới giữa hai “ông lớn” của châu Á này hiện có 3 khu vực tranh chấp lãnh thổ.
![]() |
Binh sĩ PLA - Ảnh: Reuters |
Tuy nhiên các chuyên gia quốc phòng Ấn Độ cảnh báo chỉ cần một tiếng súng đầu tiên phát đi, cuộc xung đột sẽ leo thang thành chiến tranh toàn diện. Việc này có thể dẫn tới chuyện New Delhi sẽ cấm vận tuyến đường biển huyết mạch của họ trên Ấn Độ Dương.
Tiến sĩ Rajeev Ranjan Chaturvedy, học giả nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Nam Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore nhận định: “Bất cứ hành động phiêu lưu quân sự nào của Trung Quốc cũng sẽ nhận về sự đáp trả tương xứng từ quân đội Ấn Độ”.
Ông nói tiếp: “Điều đó chắc chắn gây tổn thất cho cả hai, nhưng nếu Bắc Kinh leo thang xung đột, vấn đề sẽ không có giới hạn. Rất có thể mâu thuẫn sẽ còn mở rộng sang cả lĩnh vực hàng hải”.
Còn theo nhà phân tích quốc phòng Rajeswari Rajagopalan thuộc Quỹ nghiên cứu Observer có trụ sở tại New Delhi, “trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện, chắc chắn hải quân Ấn Độ sẽ ngăn cản hải quân Trung Quốc không được vào Vịnh Bengal hay Ấn Độ Dương”.
Trung Quốc lệ thuộc rất lớn vào lượng nhiên liệu nhập khẩu và theo các số liệu do truyền thông nhà nước Trung Quốc cung cấp, hơn 80% lượng dầu nhập khẩu vào Trung Quốc đều đi qua Ấn Độ Dương hoặc eo Malacca.
Theo D.Kim Thoa (Tuổi Trẻ)








- 3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội (28 phút trước)
- Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt (33 phút trước)
- Bản hit 93 triệu views từng khiến Tóc Tiên bật khóc, 1 Anh Trai tiết lộ sự thật có liên quan đến Touliver (43 phút trước)
- Mỗi 1.000km, chủ xe siêu sang Bentley lỗ ngang một chiếc Toyota Yaris Cross mới (43 phút trước)
- Garnacho có bến đỗ mới (1 giờ trước)
- Một doanh nghiệp tại TP HCM nợ thuế đến hơn 3.200 tỉ đồng (1 giờ trước)
- Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư (1 giờ trước)
- Chi tiêu gia đình với 25 triệu/tháng: Chồng trách vợ hoang, đến khi nhìn bảng chi tiết thì xấu hổ nghẹn lòng (1 giờ trước)
- Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu (1 giờ trước)
- Giải mã bí ẩn gương mặt người đàn ông lạ xuất hiện trong giấc mơ của hơn 2.000 người: Rốt cuộc đây là ai? (1 giờ trước)




