-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Thế giới
20/11/2015 23:18Nguy cơ khủng bố đe dọa Hội nghị cấp cao ASEAN
![]() |
| Một số quân nhân và cảnh sát Malaysia làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ hội nghị cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur, ảnh chụp ngày 20-11 - Ảnh: Reuters |
Mức độ cảnh giác được nhà chức trách nâng lên mức tối đa khi tại thủ đô Malaysia đang diễn ra hội nghị cấp cao ASEAN trong hai ngày 20 và 21-11, tổng thống Mỹ Barack Obama cũng có mặt tại đây.
Ít nhất 2.000 quân nhân được điều động làm nhiệm vụ tại các vị trí chiến lược tại thủ đô Kuala Lumpur và 2.500 quân nhân khác sẵn sàng túc trực.
“Đã có những thông tin về các nguy cơ tấn công khủng bố sắp xảy ra tại Malaysia. Tại thời điểm này tôi muốn nhấn mạnh những thông tin đó vẫn chưa được khẳng định”, cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar, cho biết đêm 19-11.
Theo ông Khalid sau hàng loạt các vụ tấn công khủng bố ở Pháp, Ai Cập và Lebanon, an ninh tại Malaysia đã được thắt chặt.
Tuy nhiên mức độ cảnh báo tăng lên sau khi ông Bakar khẳng định một biên bản của lực lượng cảnh sát cho biết có ít nhất 10 kẻ được cho là những đối tượng đánh bom liều chết đã có mặt tại Kuala Lumpur và tám khu vực khác của Malaysia.
Biên bản nội bộ này của cảnh sát đã rò rỉ tới truyền thông trong nước và tiết lộ những chi tiết liên quan tới cuộc tụ họp vào ngày 15-11 giữa các thành viên của nhóm vũ trang Philippines Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro, lực lượng phiến quân Abu Sayyaf và các phiến quân IS.
Tại cuộc họp đó, chúng đã thống nhất điều một số phiến quân Abu Sayyaf và IS tới Kuala Lumpur và bang Sabab ở đông Malaysia.
Chuyên gia Elinor Noor thuộc Viện nghiên cứu chiến lược và quốc tế Malaysia cho rằng ông không ngạc nhiên về những thông tin liên quan đến khủng bố đó vì rõ ràng người ta không nên loại trừ khả năng những kẻ khủng bố sẽ vươn vòi tới bất cứ nơi nào trên thế giới này.
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (21:03)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (45 phút trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (55 phút trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (1 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (2 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (3 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (3 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (3 giờ trước)
