Giữa bối cảnh đối đầu căng thẳng với Mỹ, giới chức Iran khẩn thiết kêu gọi các lực lượng chính trị chấm dứt chia rẽ nội bộ.

Mối đe dọa từ sự chia rẽ sâu sắc trong lòng Iran đang trở thành mối bận tâm lớn của giới thượng tầng nước này khi quốc gia bước vào giai đoạn thực sự cam go. Mới đây, Nghị sĩ Ahmad Naderi, đại diện thủ đô Tehran và là thành viên Ban Chủ tịch Quốc hội Iran, đã thẳng thắn tuyên bố đất nước đang ở trong "tình trạng chiến tranh". Ông đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết tới toàn bộ các phe phái chính trị về việc thiết lập một mặt trận thống nhất. 

Theo ông Naderi, những khác biệt về mặt điều hành, kinh tế hay đối ngoại là điều bình thường, nhưng việc công khai đấu đá nhằm kích động dư luận, lôi kéo đồng minh hay thanh trừng phe phái sẽ trực tiếp giáng đòn mạnh vào khối đại đoàn kết dân tộc. Quan chức này lo ngại rằng, sau những thất bại trên bàn cờ quân sự, các đối thủ phương Tây đang tập trung triệt để vào việc khoét sâu các rạn nứt xã hội hòng làm suy yếu quốc gia vùng Vịnh từ bên trong.

03-1780454759-nguy-co-ran-nut-noi-bo-bua-vay-iran-giua-cuoc-doi-dau-nghet-tho-voi-my
Nghị sĩ Ahmad Naderi, thành viên Ban Chủ tịch Quốc hội Iran và đại diện thủ đô Tehran tại quốc hội. Ảnh: Iran International

Cuộc đối đầu này không chỉ gói gọn trên sa trường mà còn diễn ra vô cùng khốc liệt trên mặt trận ngoại giao, đặc biệt xung quanh các quyết sách chiến lược liên quan đến Mỹ và Israel. Ông Naderi nhấn mạnh giới tinh hoa chính trị bắt buộc phải đưa lập trường của mình về đúng quỹ đạo định hướng của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei. 

Đáng chú ý, tình hình đầu não của Iran đang gặp những thách thức lớn khi Lãnh tụ Khamenei đã bị thương kể từ đòn không kích mở màn của liên quân Mỹ - Israel và chưa từng xuất hiện trước công chúng. Các thông tin tình báo chỉ ra ông chỉ liên lạc qua một mạng lưới người đưa tin phức tạp, khiến việc tiếp nhận thông tin và phản hồi trong các cuộc thương lượng luôn có độ trễ lớn.

Lời cảnh báo về làn sóng chia rẽ nội bộ xuất hiện ngay vào thời điểm nhạy cảm khi Iran vừa quyết định đóng băng các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington. Nước này cũng đang cân nhắc xé bỏ thỏa thuận ngừng bắn trước các động thái leo thang quân sự từ phía Israel tại Lebanon. Ở góc nhìn đối địch, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từng đưa ra nhận định rằng chính bộ máy quản lý thiếu đồng nhất và phân rã nghiêm trọng của Tehran đang là rào cản lớn nhất cản trở mọi tiến trình đối thoại giữa hai bên.

QT (SHTT)