Thế giới

Nguyên nhân nào dẫn tới mưa lũ lớn nhất trong 140 năm ở Bắc Kinh?

Mưa lớn ảnh hưởng tới các thành phố Bắc Kinh, Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) sau bão Doksuri hồi cuối tháng 07, gây lũ lụt diện rộng và nhiều thiệt hại.

Nguyên nhân nào dẫn tới mưa lũ lớn nhất trong 140 năm ở Bắc Kinh?
Lực lượng cứu hộ được triển khai ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Trung Quốc (Ảnh: SCMP)

Mưa lũ khiến ít nhất 20 người chết và khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán, được đánh giá là tệ nhất tại Trung Quốc trong hơn 10 năm. Thành phố Bắc Kinh ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong 140 năm, theo truyền thông địa phương.

Lượng mưa kể từ 29/07 đã phá vỡ nhiều kỷ lục khí tượng trong khu vực, theo Reuters. Hồ chứa nước ở quận Xương Bình, Bắc Kinh ghi nhận lượng mưa đạt tới 744,8mm từ 29/07 tới 02/08, cao nhất trong hơn 140 năm và vượt xa kỷ lục trước đó là 609mm hồi năm 1891.

Mưa lớn kéo dài đã khiến Bắc Kinh phải sử dụng hồ chứa lũ lần đầu tiên trong 25 năm để tránh lũ. Tại Hà Bắc, một trạm khí tượng địa phương ghi nhận lượng mưa 1.003mm trong ba ngày từ 29 tới 31/07, bằng với lượng mưa thường thấy trong một năm rưỡi.

Giới chuyên gia khí tượng học Trung Quốc cho rằng ngoài ảnh hưởng của bão Doksuri, các luồng không khí ấm và ẩm cũng như hơi nước được tạo ra bởi bão Khanun di chuyển chậm ở phía Tây Thái Bình Dương tạo điều kiện cho mưa lớn.

Các đám mây gây mưa của bão Doksuri di chuyển về phía Bắc, trong khi hệ thống khí áp cao cận nhiệt đới và lục địa trong khí quyển chặn đường đi của chúng. Điều này khiến hơi nước hội tụ, đóng vai trò như một đập trữ nước.

Các đặc điểm địa hình trong khu vực cũng có tác động tới mưa lũ. Lượng lớn hơi nước tập trung ở miền Bắc Trung Quốc, sau đó được gió ở độ cao thấp nâng lên, làm dịch chuyển lượng mưa tới phía đông của dãy Thái Hằng, nơi có một số khu vực ghi nhận hưởng nặng nề nhất của mưa lũ bao gồm quận Môn Đầu Câu và quận Phòng Sơn của Bắc Kinh.

Trong khi đó, loạt đám mây đối lưu tập trung phía trên khu vực này dẫn tới lượng mưa lớn trong một thời gian dài, khiến thiệt hại tăng nặng và gây nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn, cứu hộ.

Tại khu vực đô thị ở Bắc Kinh, hàng trăm khu phố bị ngập khiến công viên và các điểm tham quan du lịch phải đóng cửa. Hàng trăm chuyến bay bị hoãn hoặc hủy tại hai sân bay lớn của thành phố. Một số tuyến tàu điện ngầm, đường sắt phải dừng hoạt động.

Tác động của mưa lũ rõ rệt hơn ở khu ngoại ô phía Tây thành phố. Tại quận Môn Đầu Câu và quận Phòng Sơn, nước lũ gây thiệt hại đường xá, cuốn trôi nhiều ô tô. Nhiều làng ở khu vực đồi núi bị nước lũ cô lập, khiến giới chức phải triển khai trực thăng cứu trợ thực phẩm, nước và nhu yếu phẩm khẩn cấp.

Tại huyện Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, 134.000 người dân bị ảnh hưởng và khoảng một phần sáu dân số phải sơ tán.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nguyen-nhan-nao-dan-toi-mua-lu-lon-nhat-trong-140-nam-o-bac-kinh-d174768.html