Thế giới

Nguyên nhân Nga đổi PAK FA thành Su-57

Chuyên gia quân sự Nga cho rằng việc Nga đổi tên máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 thành Su-57 là tuân theo truyền thống quân sự.

Chuyên gia quân sự Nga cho rằng việc Nga đổi tên máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 thành Su-57 là tuân theo truyền thống quân sự.

Mới đây nhất chuyên gia quân sự, phi công huấn luyện bay Andrei Krasnoperov trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Liên bang (FAN) đã tiết lộ nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này.

Nguyen nhan Nga doi PAK FA thanh Su-57

Phiên bản máy bay chiến đấu thế hệ thư 5 Su-57 của Nga.

Trước đó Tư lệnh Lực lượng hàng không vũ trụ Nga, Thượng tướng Viktor Bondarev đã công bố tên chính thức của các máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 là Su-57.

Theo ông Krasnoperov, việc đổi tên máy bay sau khi sản xuất là truyền thống quân đội và với máy bay tiêm kích Su-57 cũng tuân theo truyền thống này.

Để lập luận cho ý kiến của mình, chuyên gia này đã đưa ra một số ví dụ khác về truyền thống này. Ví dụ như tiêm kích Su-27, trong thời gian sản xuất chúng có tên gọi là T-10S, còn máy bay MiG-29 được gói là Sản phẩm số 9.

Ông Krasnoperov lưu ý rằng, việc đổi tên cho loại máy bay này là việc làm rất quan trọng, bởi vì nó sẽ đánh dấu thời điểm dự án đã thành công, thông qua tất cả các cuộc thử nghiệm và sẵn sàng đi vào sản xuất hàng loạt.

Chuyên gia giải thích rằng, trong các giai đoạn sản xuất nhiều khả năng sẽ thay đổi một số tính năng và một số thiết bị phải thay đổi, điều này dẫn đến các thông số kỹ thuật của máy bay cũng có thể thay đổi.

Tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng, các hệ thống thiết bị sẽ được nâng cấp hoặc sử dụng dạng tương đương. Vì vậy đổi tên máy bay còn mang tính bí mật cho dự án phát triển.

Chuyên gia Krasnoperov nói thêm, mặc dù đã nhận được tên mới nhưng cho tới nay Su-57 vẫn còn là ẩn số bởi vì các hệ thống cài đặt trên máy bay cũng như các tính năng của chúng chưa được công bố. Các thông tin được công bố kiểu chung chung: ví dụ như Su-57 có khả năng siêu cơ động, tàng hình, được trang bị nhiều tổ hợp hàng không tương đối mạnh mẽ, mang được các loại vũ khí hiện đại.

Trước đó tờ Izvestia cho biết thêm về khả năng của Su-57, các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga sẽ kiểm soát được không chỉ vị trí của nó trong không gian và thời gian chuyến bay, mà còn có thể theo dõi bằng quang phổ điện từ, cho phép bảo vệ máy bay khỏi các phương tiện trấn áp điện tử của đối phương.

Không quân Nga dự kiến sẽ tiếp nhận các đơn vị Su-57 đầu tiên bao gồm 12 máy bay vào năm 2019. Đây sẽ là sự kiện đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Nga và phá vỡ thế độc quyền về công nghệ máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ.

Tuy nhiên một số chuyên gia cho rằng, việc Nga đổi tên PAK FA thành Su-57 và bước vào giai đoạn sản xuất là sự lãng phí. Thực tế Su-57 chưa đạt được tiêu chuẩn máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 do chúng sử dụng động cơ của Su-35.

Theo Nguyễn Đông (Đất Việt)