-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thế giới
04/07/2022 20:31Nguyên nhân UAV của Ukraine dần trở nên thất thế trước Nga
Theo Insiders, trong vòng 2 tháng trở lại đây, UAV đang mất dần đi độ hiệu quả cần thiết trong các cuộc giao tranh. Các chuyên gia quân sự cho rằng, Nga đã rút ra được kinh nghiệm trong việc tổ chức hệ thống phòng không và tác chiến điện tử, qua đó liên tiếp bắn rơi các UAV của Ukraine.

"Quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng hợp lý hệ thống radar cảnh báo để phát hiện UAV từ xa, trước khi dùng hệ thống tác chiến điện tử làm nghẽn kết nối của chúng. Việc còn lại chỉ là sử dụng tên lửa phòng không để bắn hạ mà thôi, thậm chí, cả súng máy cũng tiêu diệt được một UAV mất điều khiển", Samuel Bendett - chuyên gia quân sự của Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ cho biết.
Còn theo Mark Cancian - nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nguyên nhân chính khiến UAV chiếm ưu thế trong thời kỳ đầu là do Nga chưa tìm ra cách tổ chức hệ thống phòng thủ hợp lý nhất. Việc tổ chức chống UAV cần có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa bộ binh, pháo binh, trinh sát và không quân, đây là một quá trình không thể diễn ra nhanh chóng. Nhưng theo thời gian, khi các đơn vị bắt đầu đi vào quy củ, UAV sẽ dần mất đi ưu thế vốn có.

Ở thời điểm hiện tại, Ukraine đang hạn chế tối đa việc sử dụng UAV, bởi Nga đã biết cách khắc chế chúng, và việc mất đi một UAV là quá tốn kém. Thực tế, việc sử dụng các UAV cảm tử như Switchblade hay Phoenix Ghost có giá vài nghìn USD không phải là vấn đề lớn, ngay cả khi chúng không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy vậy, việc mất một chiếc Bayraktar TB-2 có giá từ 2-5 triệu USD lại là câu chuyện khác.
Theo tiết lộ từ phía Nga, Ukraine có khoảng 50 chiếc Bayraktar TB-2, nhưng quân đội Nga đã thành công bắn rụng khoảng 35 chiếc, khiến tần suất sử dụng UAV này ngày càng trở nên thưa thớt. Một số thông tin cho rằng, Washington đang muốn cung cấp cho Kiev UAV MQ-1C Grey Eagle (Đại bàng xám), vốn được coi là có khả năng chiến đấu ưu việt hơn TB-2. Tuy vậy, không phải phi công Ukraine nào cũng thích ý tưởng này.
Chia sẻ với The War Zone, 2 phi công ẩn danh của Không quân Ukraine cho biết, họ không ủng hộ việc mua "đại bàng xám", bởi UAV này có giá tới 10 triệu USD. Thậm chí, khả năng UAV này bị bắn hạ ngay trong lần cất cánh đầu tiên không phải là nhỏ. Thay vì lãng phí vào các UAV đã bị "bắt bài", 2 phi công cho rằng, đồng minh phương Tây nên cung cấp cho Ukraine nhiều mẫu chiến đấu cơ hiện đại hơn.
Theo Việt Dũng (VietNamNet)








- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (17:51)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (17:20)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (17:16)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (17:12)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (1 giờ trước)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (1 giờ trước)
- Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có (1 giờ trước)
- Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Báo Anh: "Tuyển Malaysia gian lận trắng trợn" (1 giờ trước)




