-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
02/11/2017 18:30Nhà bị trộm, lại còn phát hiện vợ trên giường hàng xóm
Theo đài Sputnik hôm 1-11, người thợ thủ công 54 tuổi nói trên đã trở về nhà sau 20 giờ (giờ địa phương) và phát hiện căn hộ của mình bị trộm đột nhập. Thông qua lối cửa sổ tầng một, trộm đã vét sạch trang sức trong két sắt, lấy đi tủ chứa vũ khí gồm 7 khẩu súng săn.
Tức giận và tuyệt vọng, người đàn ông tìm vợ xem có thông tin gì về bọn cướp hay không nhưng bà không có ở nhà. Sau đó, người đàn ông này sang nhà hàng xóm để dò hỏi thông tin về vụ trộm.
Thế nhưng, những gì mà ông chứng kiến lại là người bạn đời của mình đang ở trên giường với người hàng xóm.
Vào thời điểm đó, cảnh sát đã đến hiện trường để điều tra vụ trộm và giải quyết xung đột leo thang giữa hai người đàn ông. Tủ súng bị trộm đã được tìm thấy bị bỏ lại ở ngoại ô TP Vicenza ngày hôm sau.
Trong khi đó, ở Pakistan cũng xảy ra một vụ việc liên quan tới hôn nhân gia đình.
Tòa án ở TP Lahore hôm 1-11 kết án 6 tháng tù giam đối với Shahzad Saqib vì cưới thêm vợ khi chưa được vợ cả cho phép. Tòa cũng yêu cầu Saqib nộp khoản tiền phạt 1.900 USD, đồng thời bác bỏ lời biện minh của ông này rằng luật đạo Hồi cho phép ông lấy 4 vợ.
Vợ cả của Saqib, bà Ayesha Bibi, cho rằng chồng lấy thêm vợ nữa mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bà là vi phạm luật gia đình Pakistan. Tuy nhiên, người đàn ông này có quyền kháng cáo.
Các nhà hoạt động bảo vệ quyền phụ nữ cho rằng phán quyết của tòa án đã trao thêm quyền cho phụ nữ và sẽ có thêm nhiều trường hợp như thế.
Bà Romana Bashir, người đứng đầu tổ chức phi chính phủ Hòa bình và Phát triển, nói với hãng tin Reuters: "Phụ nữ sử dụng luật này để khiếu nại lên tòa án là chuyện đáng khích lệ".
Đàn ông Pakistan được lấy nhiều vợ, họ thường cưới thêm vợ sau một vài năm kết hôn lần đầu nhưng trước đó phải nhận được sự đồng ý bằng văn bản của vợ cả.
Theo Xuân Mai (Người Lao Động)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (2 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)