Thế giới

Nhà sư Hàn Quốc thừa nhận có con sau khi quy y

Nhà sư Do-yeon cho biết đã thực hiện nghi thức quỳ lạy sám hối và xin hoàn tục, đồng thời thừa nhận có con với vợ cũ sau khi quy y.

Nhà sư Hàn Quốc thừa nhận có con sau khi quy y
Nhà sư Do-yeon

Theo Tông phái Jogye, tông phái Phật Giáo lớn nhất của Hàn Quốc, nhà sư Do-yeon đã chính thức thông báo với tông phái về ý định hoàn tục, nhưng không nêu lý do cụ thể cho quyết định của ông.

Hồi đầu tháng, một số cáo buộc được dư luận chú ý cho rằng ông là cha của hai đứa trẻ, vi phạm quy định cấm nhà sư kết hôn và quan hệ tình cảm của Tông phái Jogye.

Các nhà sư thuộc Tông phái Jogye bị cấm kết hôn hay có quan hệ tình cảm hoặc tình dục, nhưng một số tông phái nhỏ hơn không có quy định này.

Theo Korea Herald, Do-yeon đã kết hôn và có con đầu lòng khi ông là thành viên một tông phái Phật giáo khác cho phép các nhà sư lập gia đình. Tuy vậy, con thứ hai của ông được cho là ra đời sau khi ông gia nhập tông phái Jogye hồi năm 2016.

Động thái được nhà sư Do-yeon đưa ra trong bối cảnh Tông phái Jogye đang điều tra các nghi ngờ để đưa ra biện pháp kỷ luật nếu cần thiết.

Khi thông tin về cuộc sống cá nhân của Do-yeon bị tiết lộ, ông thông báo trên Facebook rằng bản thân sẽ dừng tất cả các hoạt động công cộng, nhưng không nhắc tới các cáo buộc.

Do-yeon, 37 tuổi, nổi tiếng nhờ quy y từ khi còn theo học tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc. Ông giảng dạy thiền tại chùa Bongeunsa ở trung tâm thủ đô Seoul và có nhiều bài đăng trên mạng xã hội.

Nhà xuất bản Snowfox Books cho biết đã hủy hợp đồng xuất bản độc quyền của ông, và khẳng định sẽ không in ấn các cuốn sách mà ông viết.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nha-su-han-quoc-thua-nhan-co-con-sau-khi-quy-y-d171295.html